Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong hai ngày (31/1 và 1/2), Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại một số tỉnh vùng Đông Nam Bộ để trao đổi kinh nghiệm về thu hút đầu tư; đồng thời kêu gọi hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;...

Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu vào chiều 31/1. Ảnh: Quang Đặng

Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu vào chiều 31/1. Ảnh: Quang Đặng

Trong chương trình, đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu vào chiều 31/1 và Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai vào sáng 1/2. Đây là hai địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có nhiều thành tựu trong thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư các tập đoàn lớn trên thế giới và phát triển hạ tầng công nghiệp.

Về phía Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu có các đồng chí: Phạm Viết Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số ban, sở, ngành…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao tặng quà lưu niệm đến Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Quang Đặng

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao tặng quà lưu niệm đến Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Quang Đặng

Về phía Tỉnh ủy Đồng Nai có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cao Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số ban, sở, ngành…

Tại các cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai dành cho đoàn công tác; đồng thời thông tin cơ bản về tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là về cơ sở hạ tầng, lao động, hạ tầng xã hội, khu công nghiệp; các chính sách, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào địa bàn tỉnh; công tác cải cách hành chính; tình hình thu hút đầu tư và định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng thu hút đầu tư; công tác an sinh xã hội, đặc biệt là kết quả triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022, định hướng giai đoạn 2023 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao đổi cùng Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Quang Đặng

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao đổi cùng Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Quang Đặng

Các đồng chí lãnh đạo các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An; đồng thời trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là bài học quy hoạch bài bản, có tầm nhìn dài hạn; đầu tư hạ tầng đồng bộ, nhất là các hạ tầng chiến lược như: Cảng biển nước sâu và hệ thống đường bộ cao tốc kết nối; chủ động về nguồn nhân lực. Hai tỉnh cũng có nhiều kinh nghiệm và được nhiều kết quả trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm đến Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai. Ảnh: Quang Đặng

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm đến Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai. Ảnh: Quang Đặng

Lãnh đạo hai tỉnh khẳng định sẽ đồng hành hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm về thu hút đầu tư; hỗ trợ trong kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Nghệ An, nhất là vào các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh; hỗ trợ kết nối kêu gọi các nguồn lực trong xóa đói giảm nghèo nhất là triển khai chương trình xóa nhà ở tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong chương trình làm việc, tại Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đã làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Hyosung (Hàn Quốc). Đây là tập đoàn lớn hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: Nguyên liệu công nghiệp, công nghệ thông tin, xây dựng, thương mại,… Tại Việt Nam, Tập đoàn Hyosung đã đầu tư 3,5 tỷ USD tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu… sản xuất nhiều sản phẩm chủ yếu xuất khẩu sang các nước trên thế giới…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Hyosung (Hàn Quốc). Ảnh: Quang Đặng

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Hyosung (Hàn Quốc). Ảnh: Quang Đặng

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến ông Yoo Sun Hyung - Phó TGĐ kiêm Giám đốc điều hành Công ty TNHH Hyosung Việt Nam. Ảnh: Quang Đặng

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến ông Yoo Sun Hyung - Phó TGĐ kiêm Giám đốc điều hành Công ty TNHH Hyosung Việt Nam. Ảnh: Quang Đặng

Tại TP. Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã làm việc với Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Châu Á. Qua 20 năm gắn bó đầu tư và phát triển tại Việt Nam, hiện nay Hiệp hội đã có hơn 11.000 thành viên và 14 phân hội được thành lập trên các tỉnh thành lớn từ Bắc vào Nam, góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy hợp tác công nghiệp và thương mại giữa Việt Nam và Đài Loan, đặc biệt là giới thiệu môi trường đầu tư tại Việt Nam, chủ động hỗ trợ Chính phủ Việt Nam để thu hút đầu tư Đài Loan vào Việt Nam.

Tại các cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh đã thông tin về tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư kinh doanh, tình hình thu hút đầu tư nói chung, của các doanh nghiệp Hàn Quốc, Đài Loan nói riêng tại Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam. Ảnh: Quang Đặng

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam. Ảnh: Quang Đặng

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao đổi với lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp Đài Loan tại Châu Á. Ảnh: Quang Đặng

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao đổi với lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp Đài Loan tại Châu Á. Ảnh: Quang Đặng

Ông Hứa Ngọc Lâm (thứ ba từ phải sang) - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Đài Loan tại Châu Á trao đổi với lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quang Đặng

Ông Hứa Ngọc Lâm (thứ ba từ phải sang) - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Đài Loan tại Châu Á trao đổi với lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quang Đặng

Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc và Đài Loan là hai trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ có số dự án và tổng mức đầu tư FDI cao tại tỉnh Nghệ An. Các nhà đầu tư Hàn Quốc có 24 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 166,7 triệu USD; còn các nhà đầu tư Đài Loan có 15 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 495,91 triệu USD.

Lãnh đạo tỉnh mong muốn Tập đoàn Hyosung (Hàn Quốc) và các thành viên Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam sẽ sớm đến thăm, làm việc, tìm hiểu các cơ hội đầu tư. Nghệ An sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc, Đài Loan sản xuất, kinh doanh thành công.

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.