Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2020 mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam trên quê hương xứ Nghệ

Công Kiên - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đó là yêu cầu đặt ra tại cuộc họp bàn về việc chuẩn bị Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2020 và Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 9/9, UBND tỉnh tổ chức để nghe và cho ý kiến về việc chuẩn bị Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2020 và Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Đinh Viết Hồng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng tham dự có đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND thành phố Vinh, huyện Nam Đàn.

Chương trình Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2019. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Tiết mục trong Chương trình Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2019. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Các hoạt động kỷ niêm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2020 sẽ tổ chức vào dịp 19/5/2020; nhằm thể hiện lòng thành kính, biết ơn và sự ngưỡng mộ của nhân dân cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua các hoạt động lễ hội tiếp tục tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An với cả nước và quốc tế…

Các hoạt động kỷ niệm và tổ chức Lễ hội Làng Sen được yêu cầu phải mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam trên quê hương xứ Nghệ, gây ấn tượng sâu sắc, thiêng liêng, thành kính, trân trọng, an toàn, tiết kiệm và thiết thực.

Chủ đề của lễ hội được xác định là “Lễ hội Làng Sen – Tôn vinh giá trị văn hóa, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh”, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức, dự kiến diễn ra từ ngày 15 - 19/5/2020 tại thành phố Vinh và huyện Nam Đàn. Tham gia lễ hội có các đoàn nghệ thuật quần chúng các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Về các hoạt động diễn ra tại lễ hội, phần lễ bao gồm Lễ dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh và diễu hành về quê Bác; Lễ rước ảnh Bác Hồ qua các thời kỳ; khai mạc và tổng kết Lễ hội Làng Sen.

Phần hội có chương trình Liên hoan Tiếng hát Làng Sen của các đoàn nghệ thuật quần chúng các tỉnh, thành phố; triển lãm ảnh; triển lãm tranh cổ động tấm lớn về đề tài Bác Hồ; triển lãm không gian văn hóa, nghệ thuật kết nối miền di sản; trưng bày, giới thiệu sách về Bác Hồ; tuần phim về Bác Hồ; giải bóng chuyền hạng A toàn quốc; Hội trại thanh niên; xây dựng các tour, tuyến du lịch phục vụ du khách…

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý về công tác phối hợp tổ chức các hoạt động tại Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2019. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý về công tác phối hợp tổ chức các hoạt động tại Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2020. Ảnh: Đức Anh

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành và địa phương đã đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2020 như công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành; kinh phí tổ chức hoạt động; số lượng các tỉnh, thành tham gia.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan sớm dự trù kinh phí tổ chức và thành lập các tiểu ban; nghiên cứu kỹ hơn về không gian diễn ra các hoạt động. Đặc biệt, Sở Văn hóa và Thể thao cần tiếp tục chỉnh sửa kế hoạch tổng thể để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét và UBND tỉnh ban hành. 

Cách đây tròn 37 năm, Liên hoan toàn quốc “Tiếng hát Làng Sen” lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 5/1982. Sau đó, Liên hoan được nâng cấp thành Lễ hội Làng Sen tổ chức hàng năm theo quy mô cấp tỉnh và 5 năm 1 lần ở cấp Quốc gia.

Trải qua hàng chục lần tổ chức, sức lan tỏa của Lễ hội Làng Sen ngày càng mạnh mẽ hơn, trở thành điểm nhấn không thể thiếu trong mỗi dịp kỷ niệm Sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) hàng năm, đóng góp thiết thực vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.

Nhận thức sâu sắc giá trị của hoạt động này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề ra phương hướng phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An, tập trung cho công tác chỉ đạo phát triển để Lễ hội Làng Sen thực sự là Lễ hội văn hóa Hồ Chí Minh mang đậm tính nhân văn và tính quần chúng, đồng thời trở thành thương hiệu của du lịch Nghệ An.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.