Lên phương án di dời hàng chục nghìn người ở vùng có nguy cơ bị ngập lụt tại Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Sáng 15/9, huyện Quỳnh Lưu tổ chức cuộc họp khẩn về triển khai các phương án và phân công đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống siêu bão MangKhut trên địa bàn huyện.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương siêu bão MangKhut có tốc độ di chuyển nhanh, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3 - 4. Riêng trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu dự báo ảnh hưởng của hoàn lưu bão làm mưa to, gây ngập lụt vào ngày 16 và 17/9.  

UBND huyện Quỳnh Lưu họp bàn phương án phòng chống bão. Ảnh Hồng Diện
UBND huyện Quỳnh Lưu họp bàn phương án phòng chống bão. Ảnh Hồng Diện
 Do vậy, tại cuộc họp khẩn lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu yêu cầu các tiểu ban phụ trách vùng phối hợp với các địa phương ven biển bằng mọi cách huy động 100% phương tiện đang khai thác hải sản ngoài khơi vào khu tránh trú bão an toàn. Đồng thời, quan tâm hệ thống ngập lụt theo phương án phòng chống thiên tai; di dời 2.500 hộ với hơn 11 nghìn nhân khẩu thuộc các xã ven đê biển và 210 hộ với 2.250 nhân khẩu thuộc 3 xã của lưu vực Vực Mấu có nguy cơ bị ngập lụt. Đôn đốc bà con thu hoạch sản phẩm nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mức độ nguy hiểm do ảnh hưởng của cơn bão để bà con chủ động chằng chống nhà cửa, cưa chặt bớt cây cổ thụ không an toàn.  

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu cũng đề nghị các địa phương quan tâm đến các xã bị ngập lụt đường giao thông, các tuyến kênh mương để phối hợp với ngành công an chốt chặn các điểm bị ngập đảm bảo an toàn phương tiện, tính mạng của người dân. Đồng thời, đề nghị soát xét, kiểm tra việc thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ.

Ngay sau khi kết thúc cuộc họp khẩn, đoàn công tác đầu tiên của huyện đi kiểm tra công tác phòng chống bão lụt các xã có hồ đập ách yếu, hồ đập đang thi công và tình hình sản xuất thuộc phía Tây của huyện. 

Đoàn kiểm tra mức độ an toàn của đập Khe Gang, xã Ngọc Sơn. Ảnh Hồng Diện
Đoàn kiểm tra mức độ an toàn của đập Khe Gang, xã Ngọc Sơn. Ảnh Hồng Diện

Đoàn đã đến kiểm tra đập Khe Gang xã Ngọc Sơn. Con đập này có trữ lượng 1,4 triệu m3 nước, hiện tại mực nước đang chảy cao hơn với mặt tràn là 10 cm. Về thân đập cơ bản đảm bảo yêu cầu, tràn rộng nên khả năng tiêu nước nhanh. Địa phương đã có phương án dự phòng đó là khi mưa to, gió lớn thì đưa bạt phủ thân đê nhằm chống sạt lở. Đồng thời, để đảm bảo an toàn cho 20 hộ dân, gần 100 nhân khẩu ở vùng hạ lưu phía cuối dòng chảy của đập Khe Gang và các con đập khác dồn về xóm 9, 10 thì xã cũng đã chuẩn bị nhân lực, phương tiện để sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn.

Tiếp đến đoàn đã đến kiểm tra tại xã Quỳnh Châu, Quỳnh Thắng, Tân Thắng. Riêng xã Quỳnh Châu hiện có 385 ha lúa, do vậy, đoàn yêu cầu xã chỉ đạo bà con tranh thủ thời tiết đang tạnh ráo ra đồng thu hoạch lúa với phương châm xanh nhà hơn già đồng, tránh thiệt hại lớn về kinh tế.

Quỳnh Châu có13 hồ đập và có 7 hộ ở gần đập xung yếu Đồng Nen thì cần có phương án di dời dân đến nơi an toàn. Còn đối với đập Tây Nguyên (xã Quỳnh Thắng), hiện tại mực nước trong đập đang ở mức an toàn. Tuy nhiên, trong những ngày tới dự báo có mưa lớn và khi mực nước chảy cao hơn so với mặt tràn từ 40 - 60 phân thì đập vẫn bị rò một điểm ở phần giữa đê với đường kính 10 cm.

Đoàn kiểm tra tại đập Tây Nguyên xã Quỳnh Thắng. Ảnh Hồng Diện
Đoàn kiểm tra tại đập Tây Nguyên, xã Quỳnh Thắng. Ảnh Hồng Diện
Trước tình hình đó, đoàn công tác yêu cầu UBND xã Quỳnh Thắng cần theo dõi, kiểm tra thường xuyên, nhất là trong thời điểm diễn ra mưa bão nếu xảy ra sự cố báo cáo kịp thời lên cấp trên, để có biện pháp ứng cứu kịp thời, bảo vệ an toàn cho hơn 2.000 nhân khẩu của xã sống phía dưới chân đập. Cùng với đó, cảnh báo cho nhân dân sống ở vùng trũng nắm bắt thông tin nâng cao tinh thần cảnh giác để chủ động ứng phó.

Còn tại xã Tân Thắng, đoàn chỉ đạo xã vận động bà con những diện tích lúa hè thu, mùa chín trên 70% thì tranh thủ tiến hành thu hoạch nhanh gọn, tránh tình trạng thất thoát lớn về sản lượng do mưa bão./.

tin mới

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.