Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An làm việc với Thường trực Thành ủy Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 13/4, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Vinh về công tác phối hợp tổ chức hoạt động công đoàn.
Ảnh: Thanh Thủy
Tham dự có các đồng chí Thường trực, Trưởng các ban của 2 đơn vị và lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Vinh. Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy vien BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh và đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Thanh Thủy
Phát biểu tại buổi làm việc, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả hoạt động nổi bật của Liên đoàn Lao động thành phố trong thời gian qua, đại biểu tham dự tập trung trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của tổ chức công đoàn, công tác phối hợp giữa công đoàn với các đoàn thể.
Đặc biệt, các đại biểu đã nêu lên những định hướng, giải pháp trong thời gian tới cho tổ chức công đoàn thành phố về công tác tuyên truyền trong các đơn vị doanh nghiệp; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; hoạt động đối thoại; tổ chức hoạt động “Tháng Công nhân”; triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị…
Ông Thái Lê Cường - Chủ tịch LĐLĐ TP.Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Thủy
Ông Thái Lê Cường - Chủ tịch LĐLĐ TP.Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Thủy
Thay mặt chủ trì, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Kha Văn Tám ghi nhận những hoạt động nổi bật của Công đoàn thành phố trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động…
Thời gian tới, yêu cầu tổ chức Công đoàn thành phố cần xác định cao hơn nữa trách nhiệm, vị thế của mình; chủ động, quyết tâm, bứt phá đi lên, phát huy hơn các thế mạnh, thuận lợi để tổ chức các hoạt động. Đề nghị các ban LĐLĐ tỉnh, các ban xây dựng Đảng, UBND, các tổ chức đoàn thể thành phố quan tâm, tập trung chỉ đạo để Công đoàn thành phố đạt được mục tiêu đề ra: là đơn vị đi đầu, là điểm đến cho các đơn vị công đoàn trong toàn tỉnh.
Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết quy chế phối hợp trong chỉ đạo hoạt động công đoàn thời gian tới. Ảnh: Thanh Thủy
Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết quy chế phối hợp trong chỉ đạo hoạt động công đoàn thời gian tới. Ảnh: Thanh Thủy
Kết thúc buổi làm việc, 2 đơn vị đã ký kết thực hiện quy chế phối hợp trong chỉ đạo hoạt động công đoàn. 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.