Lô đất rao bán ở Hưng Hòa

Lo bị xử phạt, hàng trăm môi giới đất đi đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề

(Baonghean.vn) - Trước các biện pháp siết chặt quản lý về hoạt động kinh doanh bất động sản và nhất là Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng, tại Nghệ An nhiều người dân đã đi đăng ký xin được cấp chứng chỉ hành nghề.

Theo đại diện Phòng quản lý Bất động sản, Sở Xây dựng cho biết: Hiện Nghệ An có khoảng 300 - 400 người đã được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, môi giới kinh doanh bất động sản; cùng với đó là 40 sàn tư vấn, giao dịch đất đai được tỉnh cấp phép hoạt động.

Tuy nhiên, từ khi có Nghị định 02/2022 về điều kiện hoạt động kinh doanh bất động sản và nhất là Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng ban hành thì số người đăng ký để cấp chứng chỉ tăng vọt. Chỉ từ tháng 2 đến nay, đã có thêm 500 người làm hồ sơ xin phép cấp chứng chỉ hành nghề. Hiện tại, Sở đã  tiếp nhận và dự kiến sẽ cấp chứng chỉ trong vài tuần tới.

Sản phẩm bất động sản thuộc phân khúc cao cấp tại TP Vinh chủ yếu giao dịch qua sàn của các nhà đầu tư và kinh doanh. Ảnh Nguyễn Hải
Sản phẩm bất động sản thuộc phân khúc cao cấp tại TP Vinh chủ yếu giao dịch qua sàn của các nhà đầu tư và kinh doanh. Ảnh: Nguyễn Hải

Theo quy định tại Thông tư 11 ngày 30/12/2015, điều kiện được cấp chứng chỉ ngành nghề hoặc sàn môi giới, kinh doanh bất động sản khá đơn giản, đối với cá nhân đủ điều kiện 18 tuổi và trình độ tốt nghiệp THPT, trải qua 1 lớp sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản; Đối với sàn giao dịch chỉ cần có đủ 2 thành viên được cấp chứng chỉ thì được thành lập sàn.

Ông Nguyễn Thế Phiệt- Trưởng phòng Quản lý Bất động sản, Sở Xây dựng

Điều 59, Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 40-60 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: kinh doanh môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng; tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản làm sai lệch nội dung chứng chỉ; cho mượn cho thuê hoặc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động liên quan đến môi giới bất động sản. Phạt tiền từ 120 đến 160 triệu đồng đối với 1 trong các hành vi: kinh doanh dịch vụ bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định hoặc không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng...
 
Khách đặt tiền cọc, giao dịch mua đất ngay tại hiện trường. Ảnh CTV
Khách đặt tiền cọc, giao dịch mua đất ngay tại hiện trường. Ảnh: CTV

Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, tại địa bàn Nghệ An, ngoài số người và sàn giao dịch được tỉnh Nghệ An cấp thì còn khá đông môi giới và sàn giao dịch được các tỉnh, thành phố khác cấp nhưng vào Nghệ An kinh doanh, môi giới bất động sản nên số người thực tế kinh doanh môi giới còn lớn hơn. Gần đây do giá đất nông thôn sốt cao nên số người tham gia kinh doanh môi giới đất càng nhiều. Phần lớn các cá nhân tham gia chưa được cấp chứng chỉ và các giao dịch không qua sàn nên rủi ro cao và nguy cơ thất thu thuế.

Ông Nguyễn Thế Phiệt - Trưởng phòng Quản lý Bất động sản, Sở Xây dựng cho biết thêm: trước đây, để được cấp chứng chỉ hành nghề này, công dân phải qua 1 lớp học nhưng nay quy định này đã bị bãi bỏ. Sắp tới, để triển khai quy định trên, cùng với tổ chức cấp chứng chỉ cho người có nhu cầu môi giới, kinh doanh bất động sản, Sở sẽ rà soát kiểm tra điều kiện của các sàn; đồng thời đề xuất các biện pháp phối hợp với sở ngành liên quan và địa phương kiểm tra, xử phạt những người môi giới kinh doanh bất động sản chưa có chứng chỉ hoặc có chứng chỉ, giấy phép nhưng hoạt động không đúng.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3, Luật Kinh doanh bất động sản 2014: Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Như vậy, môi giới bất động sản là một nghề có thể hiểu đơn giản là sự kết nối các bên có nhu cầu về mua bán, chuyển nhượng bất động sản với nhau.

tin mới

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.

Các hộ dân ký nhận tiền hỗ trợ

Chi trả hỗ trợ bổ sung cho 5 hộ dân Diễn Châu bị ảnh hưởng khi thi công cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 3/5, tại xã Diễn Phú, UBND huyện Diễn Châu phối hợp với doanh nghiệp đầu tư dự án là Công ty TNHH Phúc Thành Hưng tổ chức chi trả bổ sung cho 5 hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nguồn vốn đầu tư công xây dựng công trình “điện, đường, trường, trạm” đã trở thành động lực quan trọng có tính chất “mở đường” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bởi vậy, đẩy nhanh hiệu quả giải ngân đầu tư công luôn được các địa phương, sở, ngành nỗ lực ưu tiên hàng đầu.