Lực lượng vũ trang Nghệ An gửi gắm niềm tin vào Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đặng Nguyễn ((Ghi))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ, đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh nhà chia sẻ những tâm tư, kỳ vọng, niềm tin gửi tới Đại hội.

Đại úy NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh:

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, chúng tôi hy vọng rằng Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều giải pháp đột phá để đưa kinh tế, xã hội của tỉnh nhà phát triển bền vững, xây dựng Nghệ An trở thành “tỉnh khá nhất miền Bắc” như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Đặc biệt, kỳ vọng lãnh đạo tỉnh nhà sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để giải quyết cơ bản những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự nảy sinh tại cơ sở để góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo TTATXH, xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, văn minh. 

đoàn viên thanh niên công an tỉnh làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân miễn phí cho người già tại huyện Nam Đàn.
Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân miễn phí cho người già tại huyện Nam Đàn.

Tôi mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới dành sự quan tâm, động viên chia sẻ nhiều hơn nữa đối với cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng Công an Nghệ An nói riêng, nhất là sau khi hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Đồng thời, tạo nhiều cơ hội hơn nữa để những cán bộ trẻ lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy khả năng, trí tuệ, tận tụy cống hiến, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Với “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an Nghệ An nguyện phấn đấu nỗ lực hết mình, đem tất cả trí tuệ, sức trẻ, lòng nhiệt huyết và sự sáng tạo, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; góp phần giữ vững bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trung tá Nguyễn Ngọc Tú - Chính trị viên Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Nghệ An):

Là người lính Biên phòng trên quê hương Bác Hồ kính yêu, tôi luôn tin tưởng và kỳ vọng: Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo và những bài học được đúc rút từ đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ tỉnh; với sự chung sức đồng lòng và khát vọng cháy bỏng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một trang mới - một thời kỳ phát triển mới của tỉnh nhà.

Để phát huy được những thành tích đạt được của nhiệm kỳ qua, tôi mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh sẽ lãnh đạo đẩy mạnh nâng cao nhận thức về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh cho cán bộ, nhân dân trong toàn tỉnh. Đặc biệt là trên địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Bên cạnh đó, phát huy tốt vai trò quân sự, Biên phòng trong việc tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, đảm bảo giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 
Trung tá Nguyễn Ngọc Tú (trái) trao đổi với cán bộ chiến sỹ Hải đội 2.
Trung tá Nguyễn Ngọc Tú (trái) trao đổi với cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2.

Việc xây dựng, củng cố nền biên phòng toàn dân trên địa bàn biên giới cần gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đồng thời, có quy định chặt chẽ hơn nữa trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố tiềm lực quốc phòng và an ninh; tăng cường bảo vệ các công trình quốc phòng để chủ động đối phó với các tình huống có thể xảy ra trên biên giới, vùng biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại úy Phạm Đình Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh):

Là lực lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xử lý các tình huống quân sự trên biển, trước những yêu cầu đặt ra ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là việc làm chủ và có các biện pháp để đấu tranh với các loại vũ khí trang bị hiện đại. Đặc biệt là tình hình Biển Đông đang có những diễn biến phức tạp, đòi hỏi ngoài việc chủ động luyện tập và làm chủ các trang thiết bị hiện có, cần phải tiếp tục quan tâm đầu tư, trang bị các loại vũ khí hiện đại, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người quân nhân. 

Quang cảnh Đảo Mắt. Ảnh: Mỹ Nga
Quang cảnh Đảo Mắt. Ảnh: Mỹ Nga

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt tin tưởng vào sự thành công của Đại hội. Đồng thời kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục có những chủ trương, quyết sách để xây dựng Nghệ An thành tỉnh phát triển của cả nước và khu vực, quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ quân sự - quốc phòng nói chung và có các cơ chế đầu tư về cơ sở vật chất, chế độ chính sách cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ đóng quân ở vị trí tiền tiêu của tỉnh nhà, động viên cán bộ, chiến sỹ tiếp tục yên tâm công tác, vững ý chí, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát tình hình mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh tư liệu

Ngày 29/3/1954: Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư cho cán bộ và chiến sĩ trước đợt tấn công vào khu Đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

Để động viên cán bộ, chiến sĩ ta trước ngày nổ ra đợt tiến công thứ 2 của Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày 29/3/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam có thư gửi cán bộ và chiến sĩ trước đợt tấn công vào khu Đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.