Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh làm việc với VSIP Nghệ An và các nhà đầu tư thứ cấp

Thành Duy 25/04/2025 19:47

Sau gần 10 năm triển khai, các dự án của VSIP tại Nghệ An đạt kết quả tích cực nhưng vẫn còn nhiều điểm nghẽn.

bna_img_7397.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh nghe giới thiệu về quy mô đầu tư các dự án của VSIP tại Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Chiều 25/4, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc làm việc với Công ty TNHH VSIP Nghệ An - doanh nghiệp phát triển hạ tầng và vận hành 3 khu công nghiệp VSIP trên địa bàn tỉnh.

Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và đại diện các nhà đầu tư thứ cấp đang hoạt động trong các khu công nghiệp của VSIP: Công ty TNHH Luxshare -ICT (Nghệ An); Công ty TNHH công nghệ Everwin Precision; Công ty TNHH Radiant Opto -Electronics Việt Nam Nghệ An; Công ty TNHH Innovation Precision Việt Nam.

bna_le-hong-vinh-chu-tich-tinh-nghe-an.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh làm việc với Công ty TNHH VSIP Nghệ An và đại diện các nhà đầu tư thứ cấp đang hoạt động trong các khu công nghiệp của VSIP. Ảnh: Thành Duy

VSIP Nghệ An mở rộng quy mô, hút vốn tỷ đô, “khát” nhân lực

VSIP chính thức khởi công dự án đầu tiên tại Nghệ An từ năm 2015. Đến nay, sau một thập kỷ, liên doanh giữa Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex IDC (Việt Nam) và nhóm các nhà đầu tư Singapore do Tập đoàn Sembcorp Development dẫn đầu đã phát triển ba khu công nghiệp tại tỉnh, với tổng diện tích hơn 1.431 ha.

bna_img_7465(1).jpg
Ông Đồ Kỳ Giang - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Luxshare -ICT (Nghệ An) phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

VSIP Nghệ An 1 (tại TP Vinh và Hưng Nguyên) có quy mô 750 ha, bao gồm 367,6 ha đất khu công nghiệp và 382,4 ha khu đô thị – dịch vụ. VSIP Nghệ An 2 (tại KCN Thọ Lộc, huyện Diễn Châu) rộng 500 ha.

VSIP Nghệ An 3 (tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) có quy mô hơn 181 ha, vừa được trao quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 3/2025 tại Singapore dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

Tổng vốn đầu tư VSIP đăng ký cho ba dự án đạt hơn 576 triệu USD, trong đó vốn thực hiện đến nay khoảng 295 triệu USD.

bna_img_7507.jpg
Ông Vương Hiểu Ba - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Innovation Precision Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Kết hợp mô hình khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ, VSIP định hình hệ sinh thái công nghiệp hiện đại gắn với đô thị hóa bền vững, tạo sức hút lớn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tính đến nay, các khu công nghiệp của VSIP tại Nghệ An đã thu hút 56 dự án với tổng vốn đầu tư gần 65.000 tỷ đồng. Trong số này, 65% là dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tổng vốn đạt 3,17 tỷ USD, chiếm hơn 56% tổng vốn FDI trong Khu kinh tế Đông Nam.

bna_img_7515.jpg
Ông Lâm Hiển Thọ - Giám đốc thu mua Công ty TNHH Radiant Opto -Electronics Việt Nam Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Các doanh nghiệp FDI chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore… thuộc lĩnh vực công nghệ cao như: điện, điện tử, cơ khí chính xác, hợp kim, nội thất, linh kiện ô tô. Đến nay, 40 dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm ổn định cho khoảng 28.000 lao động.

Trong đó, nhiều tên tuổi lớn đã chọn VSIP Nghệ An làm cứ điểm sản xuất như: Luxshare ICT, Mega Textile, Everwin Precision - những tập đoàn đang đóng vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Năm 2024, Công ty TNHH VSIP Nghệ An và các doanh nghiệp thứ cấp nộp ngân sách hơn 1.357 tỷ đồng, xuất khẩu đạt gần 24.000 tỷ đồng. Mức thu nhập bình quân của người lao động vào khoảng 8 triệu đồng/tháng.

bna_vsip.jpg
Ông Teng Wei Hong – Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An (bên trái) phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Công ty TNHH VSIP Nghệ An và các nhà đầu tư thứ cấp đánh giá cao sự đồng hành của chính quyền tỉnh; đồng thời nêu lên một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ như: cung cấp điện ổn định; sớm xây dựng cảng biển nước sâu để phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp; hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính; kêu gọi đầu tư có cơ sở lưu trú đẳng cấp để phục vụ các nhà đầu tư và đối tác; hỗ trợ tìm kiếm ký túc xá cho công nhân.

vsip-nghe-an.png
Tỷ lệ lấp đầy tại khu công nghiệp của VSIP đầu tư tại Nghệ An. Đồ họa: Thành Duy

Ngoài ra, bài toán nhân lực cũng đặt ra thách thức lớn. Nhu cầu tuyển dụng năm 2025 của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp VSIP khoảng 42.500 lao động, trong đó riêng Luxshare ICT cần tới 33.000 người. Tuy nhiên, nguồn cung lao động tại địa phương chưa đáp ứng đủ, đây là vấn đề nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Công ty TNHH VSIP Nghệ An kiến nghị một loạt vấn đề như: điều chỉnh tăng tầng cao tại Khu Đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An từ 10 tầng lên 25 tầng; hoán đổi đất nhà ở xã hội từ huyện Hưng Nguyên sang TP. Vinh; quy hoạch nghĩa trang phục vụ mai táng di dời các nghĩa trang hiện hữu thuộc phạm vi Khu đô thị; đẩy nhanh thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản của các mỏ đất phục vụ dự án; bố trí quỹ đất để triển khai các dự án VSIP mới.

bna_vi-ngoc-quynh.jpg
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Vi Ngọc Quỳnh trao đổi các biện pháp cung ứng lao động cho các doanh nghiệp. Ảnh: Thành Duy

Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng cũng là vấn đề đặt ra. Tại VSIP Nghệ An 1 vẫn còn 4,28 ha chưa được giải phóng mặt bằng, chủ yếu là đất nghĩa trang và khu vực có móng cột điện. Việc di dời các tuyến đường dây 220kV, 110kV, 35kV và trạm biến áp trong phân khu đô thị chưa hoàn thành, gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các giai đoạn tiếp theo.

Tại VSIP Nghệ An 2, còn 15,52 ha chưa được giải phóng mặt bằng; hệ thống đường điện cao thế chưa được di dời. Việc thi công hệ thống thoát nước ngoài hàng rào cũng chưa thể triển khai do vướng bàn giao mặt bằng.

Chủ động phối hợp, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vướng mắc

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định tầm quan trọng chiến lược của các khu công nghiệp VSIP và các nhà đầu tư đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Năm 2024, VSIP là 1 trong 10 đơn vị nộp ngân sách nhà nước lớn nhất của tỉnh Nghệ An. Các dự án tại các KCN của VSIP đã góp phần quan trọng trong việc 3 năm liên tiếp, Nghệ An nằm trong top 10 các tỉnh, thành thu hút FDI lớn nhất cả nước.

Ghi nhận các kiến nghị từ nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan rà soát toàn bộ nhiệm vụ trong phạm vi thẩm quyền, chủ động phối hợp, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vướng mắc theo đúng quy định pháp luật.

Các nội dung được nhấn mạnh gồm giải phóng mặt bằng, cung cấp điện, nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt… nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho VSIP và các doanh nghiệp đang hoạt động tại đây.

bna_img_7498.jpg
Lãnh đạo Công ty TNHH VSIP Nghệ An và một số nhà đầu tư thứ cấp tại KC VSIP Nghệ An 1 dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ nhà đầu tư, đặc biệt trong công tác cung ứng lao động; đồng thời đề nghị Công ty TNHH VSIP Nghệ An đồng hành cùng địa phương trong việc hỗ trợ nhà đầu tư thứ cấp, nhất là các giải pháp về nhân lực.

Trong đó, có việc nghiên cứu giảm giá thuê đất để các doanh nghiệp có điều kiện tăng thu nhập cho người lao động, cũng như phối hợp với các sở, ngành sớm triển khai xây dựng các hạ tầng xã hội như nhà ở xã hội theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho công nhân.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp trong khu công nghiệp nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm và cải thiện chế độ đãi ngộ để thu hút lao động không chỉ trong tỉnh mà còn từ các địa phương lân cận.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm nhà máy của Công ty Luxshare -ICT Nghệ An tại KCN VSIP. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm nhà máy của Công ty Luxshare -ICT Nghệ An tại KCN VSIP. Ảnh: Thành Duy

Đánh giá cao hiệu quả của cuộc làm việc và khẳng định tinh thần đồng hành với các nhà đầu tư, đồng chí Lê Hồng Vinh cho biết, tỉnh sẽ duy trì định kỳ hình thức giao ban với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc, từ đó chỉ đạo và phối hợp giải quyết hiệu quả.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh làm việc với VSIP Nghệ An và các nhà đầu tư thứ cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO