Màn đồng diễn đặc sắc của 600 thiếu nhi tại ngày hội ‘Tiến bước lên Đoàn’ 2024

Thanh Quỳnh - Phương Thảo

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - 600 đội viên Liên đội Trường Trung học cơ sở Tân Dân (huyện Nam Đàn) đã cùng nhau tham gia màn đồng diễn đầy đặc sắc trên nền nhạc "Tiến bước dưới cờ Đoàn" và "Như có Bác trong ngày vui đại thắng" tại ngày hội "Tiến bước lên Đoàn" 2024.

bna_tiến bước lên đoàn.jpg
Sáng 25/3, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An tổ chức Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” năm 2024 tại Trường Trung học cơ sở Tân Dân, huyện Nam Đàn. Dự chương trình có đại diện Thường trực Tỉnh đoàn; lãnh đạo huyện Nam Đàn cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan. Ảnh: Phương Thảo

Ngày hội "Thiếu nhi tiến bước lên Đoàn” là một hoạt động có ý nghĩa, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho các em đội viên, thiếu nhi về truyền thống vẻ vang của đất nước, của tổ chức Đoàn, tổ chức Đội và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

bna_đoàn.jpg
600 em học sinh đồng diễn và xếp hình bản đồ Tổ quốc, hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024). Ảnh: Đoàn trường Trung học cơ sở Tân Dân (huyện Nam Đàn)

Ngày hội còn là sân chơi để các em học sinh được giao lưu, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo; khơi dậy ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện của các em để trở thành đoàn viên, thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Màn đồng diễn của 600 em học sinh Trường Trung học cơ sở Tân Dân (huyện Nam Đàn) tại ngày hội "Tiến bước lên Đoàn" 2024. Clip: Đoàn trường Trung học cơ sở Tân Dân

Dịp này, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An sẽ trao tặng 10 suất quà, mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Trung học cơ sở Tân Dân (huyện Nam Đàn).

Nhằm đẩy mạnh văn hoá đọc trong thiếu niên nhi đồng, Tỉnh đoàn Nghệ An, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Đoàn khối Các cơ quan tỉnh, Đoàn Thanh niên Tài chính, Ngân sách, Văn phòng Quốc hội và Đoàn khối Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng Trường Trung học cơ sở Tân Dân một công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” trị giá 30 triệu đồng.

Bna_ảnh tiến bước Đoàn Nam Đànjpg.jpg
Đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An và lãnh đạo huyện Nam Đàn trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại ngày hội, các em thiếu nhi còn sôi nổi tham gia Triển lãm tranh với chủ đề “Tự hào một dải non sông - Em là chiến sĩ nhỏ Điện Biên” và Hội thi “Tìm hiểu chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ” vang dội năm châu chấn động địa cầu. Ngoài ra, các tiết mục văn nghệ cũng đã khuấy động không khí của chương trình một cách đầy náo nhiệt, vui tươi.

bna_tiến bước lên đoàn 3jpg.jpg
Các em thiếu nhi tham gia các hoạt động tại Ngày hội "Tiến bước lên Đoàn" 2024. Ảnh: Phương Thảo

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Tháng Thanh niên, đây cũng là chương trình hưởng ứng 7 tuần thi đua cao điểm thiếu nhi Việt Nam chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đồng thời, thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024)./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.