#máy bay ném bom

43 kết quả

Nông dân Pháp phản đối bán đất cho Trung Quốc

Nông dân Pháp phản đối bán đất cho Trung Quốc; Trump - Putin gặp mặt 3 lần nữa trong năm

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều sự kiện như: Trump - Putin có thể gặp mặt ba lần nữa trong năm nay; Tổng thống Philippines muốn người kế nhiệm là 'một độc tài'; Nông dân Pháp biểu tình phản đối bán đất cho Trung Quốc; Hàn Quốc cử phái viên đặc biệt tới Triều Tiên...
oanh tạc cơ B1-B Lancer.

Xem oanh tạc cơ B1-B Lancer hủy diệt mục tiêu mặt đất

B-1B Lancer thuộc máy bay ném bom chiến lược tốc độ siêu âm do công ty Rockwell (nay thuộc Boeing) chế tạo, phục vụ trong không quân chiến lược Mỹ từ năm 1986. B-1B có 3 khoang vũ khí bên trong thân với sức chứa khoảng 34 tấn bom đạn các loại. Các giá treo bên ngoài có thể mang theo 23 tấn vũ khí. Tổng tải trọng vũ khí lên đến 57 tấn.