Mỹ chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia dọc biên giới

Theo Huyền Lê (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nhà Trắng đang soạn thảo tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, động thái cho phép Trump xây tường biên giới mà không cần sự đồng ý của Quốc hội.
Mỹ chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia dọc biên giới  ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Quan chức Nhà Trắng đang soạn bản thảo tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia dọc biên giới phía Nam cho Tổng thống Donald Trump và xác định có thể huy động được hơn 7 tỷ USD cho bức tường biên giới, CNN hôm 24/1 dẫn một tài liệu nội bộ cho hay.

"Số lượng lớn người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp mỗi ngày vào Mỹ là mối đe dọa trực tiếp đối với an toàn và an ninh quốc gia của chúng ta và gây ra tình trạng khẩn cấp quốc gia", bản dự thảo có đoạn viết. "Do đó, tôi, Donald J.Trump, bằng thẩm quyền được trao bởi Hiến pháp và luật pháp Mỹ, bao gồm Đạo luật khẩn cấp quốc gia, tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tồn tại ở biên giới phía Nam".

Một quan chức chính phủ cho biết bản thảo tuyên bố được cập nhật sớm nhất là từ tuần trước. 

Trump trước đó khẳng định ông không loại trừ việc sử dụng thẩm quyền để ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và chỉ đạo Bộ Quốc phòng xây một bức tường biên giới. Những bất đồng giữa Nhà Trắng và quốc hội về kinh phí cho bức tường biên giới khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần từ hôm 22/12/2018. Nếu Trump ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, ông sẽ không cần quốc hội thông qua kế hoạch xây tường.

Theo các lựa chọn đang được xem xét, chính quyền có thể rút 681 triệu USD từ ngân sách; 3,6 tỷ USD quỹ xây dựng quân đội, 3 tỷ USD quỹ công trình dân sự của Lầu Năm Góc và 200 triệu USD từ quỹ An ninh Nội địa để xây tường biên giới, quan chức giấu tên cho biết thêm.

Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối trả lời về thông tin trên, trong khi Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận nào.

Nếu tuyên bố được đưa ra, công binh lục quân Mỹ sẽ được triển khai để xây dựng bức tường. Kế hoạch của Tổng thống nhiều khả năng bị thách thức tại tòa án và đảng Dân chủ bởi họ cho rằng Trump không thể dùng thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để giải phóng tiền thuế và xây dựng bức tường biên giới mà ông cam kết trong chiến dịch tranh cử.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.