Mỹ nghi ngờ Tổng thống Putin muốn khôi phục Liên Xô

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn)-Ngày 7/12, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, Mỹ lo ngại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có ý định đi vào lịch sử bằng cách khôi phục Liên bang Xô Viết.

Phát biểu trong buổi điều trần tại Thượng viện Mỹ, bà Nuland nhấn mạnh: "Có những lo ngại rằng trong dự án di sản để lại của mình, (Tổng thống) Putin đang hướng đến việc khôi phục Liên bang Xô Viết, còn sau đó ai mà biết được liệu ông ấy có thấy những món đã ăn hợp khẩu vị mình không, hay còn quyết định đi xa hơn"?

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Bà Nuland cảnh tỉnh Nga chớ nên thực hiện các kế hoạch xâm lược Ukraine mà họ đang đề ra, sau khi báo trước rằng cuộc đối đầu với quân đội Ukraine được hiện đại hóa so với năm 2014 sẽ tốn rất nhiều xương máu. Thứ trưởng Ngoại giao Nuland nhấn mạnh: "Có nhiều lý do vì sao không một ai trong chúng ta lại mong muốn chiến tranh. Nó sẽ vô cùng đẫm máu và khó khăn đối với Ukraine, nhưng cũng hết sức đẫm máu và khó khăn cả với Nga".

Bà nhận xét: "Nước Nga lớn hơn nhiều, quân của họ cũng đông hơn nhiều, nhưng Ukraine hiện đã được chuẩn bị tốt hơn (so với năm 2014). Ngoài ra ở Ukraine có nhiều người đã trải qua quân ngũ và trở về cuộc sống dân sự”. Bà Nuland cũng cho rằng nhận thức của người Ukraine về Nga đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây. Bà Nuland nói một cách mỉa mai: "Tôi nghĩ rằng giờ đây mức độ ủng hộ, tình cảm thân thiện của người dân Ukraine đối với nước Nga đã ở mức 'kỷ lục' trong lịch sử là 12% hoặc xấp xỉ con số đó".

Vào tháng 6 vừa qua, nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng việc khôi phục Liên Xô là vô nghĩa và không hợp lý. Ông Putin cũng nhắc lại rằng khi Liên Xô tan rã, cốt lõi của nó - nước Nga lịch sử - đã mất đi gần một nửa tiềm lực công nghiệp và kinh tế, cũng mất đi từng ấy tỷ lệ về dân số và một phần đáng kể lãnh thổ quan trọng về mặt công nghiệp và kinh tế, với cơ sở hạ tầng phát triển mà đất nước đã đầu tư nguồn lực vào đó trong hàng trăm năm./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.