Mỹ thừa nhận lệnh trừng phạt Nga có thể quá dư thừa

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Mỹ lo ngại rằng các biện pháp trừng phạt chống Nga áp đặt trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt ở Ukraine có thể trở nên quá dư thừa, Thứ trưởng Bộ Tài chính Wally Adeyemo cho biết trong bài phát biểu tại phiên điều trần trước Quốc hội.

“Riêng tại Mỹ, chúng tôi đã áp đặt hàng nghìn lệnh trừng phạt đối với các tổ chức và cá nhân của Nga" - ông Adeyemo nói.

Quốc hội Mỹ. Ảnh: AP
Quốc hội Mỹ. Ảnh: AP

Các nước phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Moskva sau khi Nga phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Các biện pháp hạn chế chủ yếu ảnh hưởng đến lĩnh vực ngân hàng và sản phẩm công nghệ cao. Một số quốc gia đã đóng băng tài sản của các ngân hàng Nga. Nhiều công ty thông báo tạm ngừng hoạt động tại nước này.

Đồng thời tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng dẫn đến nhiều khó khăn về kinh tế ở Mỹ và châu Âu, nơi hiện đang phải đối mặt với mức tăng giá nhiên liệu và lương thực chưa từng có. Mỹ là một trong những nước đầu tiên từ chối mua dầu của Nga và hoan nghênh quyết định tương tự của các nước EU.

Cụ thể tại Mỹ lạm phát tăng vọt lên 8,6% vào tháng 5- mức cao nhất kể từ tháng 12/1981, giá xăng ngày 10/6 lần đầu tiên trong lịch sử đã vượt trên 5 USD/gallon. Để chống lạm phát, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào ngày 4/5, nâng lãi suất liên bang lên ngưỡng 0,75 - 1%.

Như ông Patrick Basham, Giám đốc Viện nghiên cứu Dân chủ lưu ý, trong thời gian chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ, người dân Mỹ ngày càng ít nhiệt tình hơn với các biện pháp trừng phạt mà chính quyền Biden áp đặt chống Nga, họ cho rằng nhà chức trách nên tập trung giải quyết vấn đề trong nước. Theo kết quả thăm dò ý kiến, chỉ số uy tín của người đứng đầu Nhà Trắng đã giảm xuống còn 36% - đây là mức thấp nhất trong suốt thời gian cầm quyền của ông.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.