Nam Đàn và áp lực về đích NTM

(Baonghean) - Năm 2017, Nam Đàn đăng ký xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), hiện nay áp lực về đích cuối năm nay khá nan giải. 

Trăn trở ở cơ sở

Khi được xác định xây dựng huyện nông thôn mới, Nam Đàn gặp nhiều khó khăn. Hiện huyện còn 5 xã chưa đạt chuẩn NTM: Khánh Sơn, Nam Tân, Xuân Lâm, Nam Lĩnh và Nam Phúc và phải chỉ đạo các xã này tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí để đạt chuẩn NTM, chậm nhất đến quý 3/2017 để cấp trên thẩm định. Các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM rồi cũng phải rà soát các nội dung, tiêu chí để xây dựng kế hoạch đến từng xóm, đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện đảm bảo các nội dung, tiêu chí theo quy định, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. 

Đường bê tông nông thôn mới ở xã Xuân Lâm (Nam Đàn). Ảnh: Châu Lan
Đường bê tông nông thôn mới ở xã Xuân Lâm (Nam Đàn). Ảnh: Châu Lan

Chúng tôi về xã Xuân Lâm trong khi ở đây khá bề bộn công việc với áp lực hạn về đích NTM đã cận kề. Xã thuần nông, địa hình dàn trải, những con đường ngõ xóm mùa hè nhưng vẫn còn lầy lội vì tù đọng. Bao nhiêu việc phải làm cho một xã còn chật vật về kinh tế...

Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm, ông Nguyễn Thạc Dương cho biết: Hiện xã đã đạt 15 tiêu chí theo bộ tiêu chí mới, tuy nhiên còn 4 tiêu chí chưa đạt là giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hoá hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Bên cạnh đó, một số tiêu chí đã đạt nhưng chưa bền vững; đơn cử như tiêu chí môi trường xanh, sạch, đẹp, quốc phòng - an ninh.

Một khó khăn nữa là tiêu chí hệ thống chính trị, các nhà văn hóa xóm chưa đạt chuẩn. Sân vận động xã cũng mới quy hoạch địa điểm và chưa được xây dựng. Việc đầu tư cho sân vận động ước tính hết khoảng 2,5 tỷ đồng nhưng kinh phí không đáp ứng. Về thủy lợi, xã Xuân Lâm còn khó khăn về nước cần phải bê tông hóa mương với chiều dài 1,2 km từ kênh tưới của trạm chính Xuân Lâm 1 sang tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng, tuy nhiên vấn đề vẫn là kinh phí. Trước những khó khăn đó, xã Xuân Lâm đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí nguồn vốn cũng như hỗ trợ thêm xi măng để các xóm làm đường, mặt khác, xã sẽ quyết liệt thực hiện các tiêu chí còn thiếu. 

Ở xã Nam Phúc - một xã khó khăn của huyện Nam Đàn, đến nay đạt 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt là giao thông, hộ nghèo, trường học, hình thức tổ chức sản xuất. Đây cũng là những tiêu chí cốt lõi của NTM hiện nay. Chủ tịch UBND xã, ông Phan Văn Khánh cho biết: Đầu năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo ở xã Nam Phúc còn chiếm 6,5%, cuối quý III/2017, xã quyết tâm rà soát và đưa tỷ lệ này xuống 5%. Đến nay, xã đã thành lập HTX nông nghiệp, tuy nhiên hiệu quả chưa cao, bên cạnh đó giao thông mới đạt 65,1%. Để đạt được mục tiêu về đích NTM, cả hệ thống chính trị trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, thực hiện chương trình trên tất cả các lĩnh vực, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn ở cơ sở. 

Còn ở xã Nam Lĩnh, tình hình thi đua về đích NTM khá hơn. Bảo hiểm y tế, thiết chế văn hóa chưa đạt trong khi các tiêu chí khác cơ bản đã đạt. 5 tháng đầu năm 2017, xã đã làm được 5 km đường bê tông với 1.130 tấn xi măng, hiện giao thông trong các thôn xóm cơ bản đã đạt chuẩn. Trường tiểu học đang xây mới xong phần thô. 5 tháng đầu năm, 10 xóm đã hoàn chỉnh nâng cấp các nhà văn hóa, xây dựng khuôn viên, đầu tư cơ sở vật chất.

Xã đang mong mỏi được hoàn chỉnh đường trục chính trên địa bàn xã do huyện quản lý. Nói về làm giao thông, Xóm trưởng xóm 12, xã Nam Lĩnh - ông Nguyễn Văn Sơn cho biết: Ngoài việc tu sửa, nâng cấp nhà văn hóa, xóm còn huy động được mỗi khẩu 450.000 đồng để hoàn chỉnh đường bê tông trong xóm. 

Trồng dưa vàng Hàn Quốc ở xã Nam Xuân (Nam Đàn). Ảnh: Châu Lan
Trồng dưa vàng Hàn Quốc ở xã Nam Xuân (Nam Đàn). Ảnh: Châu Lan

Áp lực thời gian

Trong xây dựng NTM ở Nam Đàn vẫn còn nhiều xã mới chỉ tập trung làm đường GTNT, chưa quan tâm đến việc vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn, chăm lo phát triển kinh tế. Riêng đối với tiêu chí tổ chức sản xuất, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện đã trực tiếp làm việc, hướng dẫn cho cả 5 xã, nhưng đến nay vẫn còn 2 xã chưa có mô hình phát triển (Nam Lĩnh, Nam Tân); 1 xã chưa kiện toàn HTX theo Luật HTX 2012 (Xuân Lâm); 1 xã chưa thành lập mới HTX (Nam Lĩnh). Ngoài các xã chưa về đích NTM, các xã đã về đích cũng cần nâng cao chất lượng tiêu chí theo tiêu chuẩn mới. 

Với sự quan tâm, hỗ trợ của cấp trên, cùng các ngành, huyện đang tập trung chỉ đạo để đạt chuẩn các tiêu chí của huyện NTM. Về sản xuất, hiện Nam Đàn đã chỉ đạo các xã triển khai thực hiện mô hình liên kết theo chuỗi, gồm: Lạc TK10 xã Khánh Sơn liên kết với Viện Nông nghiệp; Lúa giống Thiên ưu 8 tại các xã Xuân Hòa, Nam Phúc, Nam Kim, Xuân Lâm liên kết với Công ty Giống cây trồng Trung ương 1; HTX Nam Xuân Xanh đang thực hiện mô hình sản xuất rau an toàn. Chỉ đạo xã Xuân Hòa thành lập HTX sản xuất rau an toàn tại xóm 8...

Nhận xét về xây dựng NTM ở Nam Đàn, ông Nguyễn Văn Hằng - Phó Văn phòng điều phối NTM tỉnh cho biết thêm: Có nhiều nguyên nhân chủ quan và cả khách quan, tuy nhiên để về đích huyện NTM với yêu cầu không nợ đọng, có HTX, HTX có chuỗi liên kết với doanh nghiệp lo đầu ra cho nông dân, xã có điểm vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi, tiêu chí xây dựng hệ thống chính trị với đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, tiêu chí giao thông đạt chuẩn... thì đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng rất lớn của huyện Nam Đàn, và cả sự quan tâm, tháo gỡ kịp thời của cấp trên. 

Châu Lan

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.