Nga bắt đầu tập trận quy mô lớn ở Biển Nhật Bản

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trên quần đảo Sakhalin và quần đảo Kuril ở Biển Nhật Bản vừa bắt đầu các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, dịch vụ báo chí của Quân khu phía Đông đưa tin.

"Trên các đảo Sakhalin, Iturup và Kunashir, cũng như trên vùng biển của Biển Nhật Bản đã bắt đầu cuộc tập trận song phương với các hợp quân và các đơn vị quân đội thuộc Quân đoàn Quân khu phía Đông và các lực lượng của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga", tuyên bố cho biết.

Nga bắt đầu tập trận quy mô lớn ở Biển Nhật Bản.
Nga bắt đầu tập trận quy mô lớn ở Biển Nhật Bản.

Theo dịch vụ báo chí, cuộc diễn tập là một trong những giai đoạn kiểm tra hoạt động tác chiến và huấn luyện chiến đấu của quân đội trong kỳ huấn luyện hè. Trong quá trình tập trận, các nhân viên chỉ huy sẽ thực hành cách sử dụng nhóm quân liên binh chủng để đảm bảo an ninh quân sự của Nga ở biên giới phía Đông.

"Tình hình ở Viễn Đông được mô phỏng dựa trên sự đối đầu giữa hai liên minh các quốc gia giả định. Trong quá trình diễn tập sẽ có thao tác đổ bộ của đặc công Hải quân và chiến thuật", thông điệp viết.

Những người tham gia diễn tập quân sự

Tổng cộng, tham gia tập trận là hơn 10 nghìn quân nhân, tới 500 đơn vị thiết bị quân sự, khoảng 32 máy bay, khoảng 12 các tàu khác nhau thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Cuộc diễn tập tại vùng biển đảo của Quân khu Đông sẽ được tổ chức thành 2 giai đoạn trong 5 ngày.

Trước đó Sputnik đưa tin rằng khinh hạm hiện đại hóa của Hạm đội Thái Bình Dương "Nguyên soái Shaposhnikov" đã tiêu diệt một mục tiêu mô phỏng tàu địch ở Biển Nhật Bản bằng tên lửa hành trình "Kalibr".

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.