Nga điều tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới tham gia tập trận

Theo Nguyễn Hoàng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Chiếc tàu ngầm Akula duy nhất còn hoạt động của Nga đảm nhiệm vai trò tàu địch trong cuộc tập trận chống ngầm ở Biển Trắng.
Nga điều tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới tham gia tập trận ảnh 1

Tàu ngầm hạt nhân hạng nặng Dmitry Donskoi của Nga. Ảnh: TASS

"Trong khuôn khổ huấn luyện chiến đấu, nhóm chiến hạm chống ngầm từ căn cứ hải quân Belomorsk đã tổ chức một cuộc diễn tập chiến thuật truy tìm tàu ngầm ở trên Biển Trắng", Văn phòng Báo chí của Hạm đội phương Bắc Nga ngày 18/7 ra thông báo cho biết.

Theo kịch bản, các tàu tên lửa cỡ nhỏ Onega và Naryan-Mar của hạm đội thực hành các bài tập như phát hiện và theo dõi một tàu ngầm của kẻ thù giả định, tấn công tàu ngầm cũng như tránh cuộc tấn công bằng ngư lôi của tàu đối phương. Trong một số tình huống, tàu ngầm hạt nhân hạng nặng Dmitry Donskoi đã tham gia như một lực lượng đối địch.

"Trọng tâm của cuộc tập trận là bài tập tấn công các mục tiêu giả định dưới nước. Thủy thủ đoàn các tàu đã khai hỏa rocket chống ngầm từ hệ thống RBU-6000", hạm đội Nga nhấn mạnh.

Các tàu này trước đó đã hoàn thành những nhiệm vụ được giao là bảo vệ một biên đội tàu chiến khác cũng như triển khai các vũ khí và phản công điện tử chống một cuộc tấn công đồng thời từ trên không và trên biển.

Nga điều tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới tham gia tập trận ảnh 2

Vị trí Biển Trắng. Đồ họa: Wikipedia.

Dmitry Donskoy hiện là chiếc tàu ngầm duy nhất thuộc Đề án 941"Akula" còn hoạt động trong hải quân Nga. Tàu ngầm Akula hiện giữ kỷ lục thế giới về kích thước với chiều dài 175m, chiều rộng 23m và lượng giãn nước 48.000 tấn. 

Tàu có khả năng mang tới 20 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa R-39, mỗi quả có tầm bắn 8.300 km và chứa 10 đầu đạn với tổng sức nổ tương đương 135 quả bom hạt nhân ném xuống Hiroshima. Tàu có thể di chuyển với vận tốc 44 km/h khi nổi và gần 50 km/h khi lặn nhờ h

2 lò phản ứng hạt nhân OKB-650 có công suất tổng cộng gần 100.000 mã lực.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.