Nga kiểm soát 75% lãnh thổ Bakhmut, khả năng ngừng bắn trong Lễ Phục sinh

Theo Minh Thu (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, các lực lượng Nga đang kiểm soát hơn 75% diện tích thành phố Bakhmut.

Giành quyền kiểm soát Bakhmut là một trong những đợt giao tranh kéo dài nhất trong cuộc xung đột gần 14 tháng qua giữa Nga và Ukraine.

Ông Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, đã công bố đoạn video trên Telegram về chuyến thăm tới một thành phố mỏ quy mô nhỏ, nơi các trận giao tranh giữa lực lượng Nga - Ukraine đã nổ ra kể từ mùa Hè năm ngoái. Trong video, ông Pushilin đi lại giữa đống đổ nát, mặc áo giáp và có tiếng nổ ở phía sau.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Bakhmut. Ảnh: Reuters

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Bakhmut. Ảnh: Reuters

"Tôi có thể nói chắc chắn rằng, hơn 75% diện tích thành phố Bakhmut đang nằm dưới sự kiểm soát của các đơn vị chúng tôi", ông Pushilin nói với kênh truyền hình Rossiya-24 của Nga sau chuyến thăm, mặc dù ông cảnh báo còn quá sớm để nói Bakhmut đã thất thủ.

Nga cho rằng, việc giành được quyền kiểm soát Bakhmut sẽ mở ra cơ hội tiến công trên khắp lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, Kiev và phương Tây lại nói rằng Bakhmut đã bị phá hủy, và tầm quan trọng chỉ còn mang tính biểu tượng.

Khả năng ngừng bắn trong Lễ Phục sinh

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố cho đến nay chưa có ai đưa ra sáng kiến về một thỏa thuận ngừng bắn trong Lễ Phục sinh ở Ukraine. Ông cũng khẳng định những sáng kiến như vậy trong quá khứ từng không nhận được sự ủng hộ từ phía Kiev.

“Tuần Thánh chỉ mới bắt đầu. Cho đến nay, chưa có sáng kiến nào như vậy được đưa ra”, hãng tin RT dẫn lời ông Peskov nói hôm 10/4 về Lễ Phục sinh sẽ diễn ra vào ngày 16/4 ở Ukraine.

“Đừng quên rằng Moscow từng đề xuất và giám sát những sáng kiến tương tự, nhưng chính quyền Kiev không muốn làm theo”, ông Peskov nói thêm.

Hồi tháng 4/2022, Kiev đã đưa ra đề xuất về một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày với sự ủng hộ của Liên hợp quốc (LHQ). Tuy nhiên, Moscow đã bày tỏ sự hoài nghi về điều này. Phó đại diện của Nga tại LHQ là ông Dmitry Polyansky khi đó nói rằng, Moscow thường xuyên đề nghị ngừng bắn với Kiev trong những tháng đầu tiên xảy ra xung đột, nhưng phía Ukraine hoặc phớt lờ hoặc sử dụng chúng “cho mục đích xấu”.

Một thỏa thuận ngừng bắn đơn phương do Moscow đề xuất hồi tháng Một năm nay cũng không thành công, khi Bộ Quốc phòng Nga báo cáo hàng loạt vi phạm của Kiev.

Vào thời điểm đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Moscow đang cố gắng “sử dụng Giáng sinh làm vỏ bọc, để ngăn chặn bước tiến của các binh sĩ Ukraine ở Donbass”.

Trao đổi hơn 200 tù binh

Nga và Ukraine đã thực hiện đợt trao đổi tù binh quy mô lớn hôm 10/4 với 106 tù binh Nga được trả tự do, để đổi lấy 100 người Ukraine.

Trong một bài đăng trên Telegram, trợ lý Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết, những người Ukraine được thả bao gồm các binh sĩ từng bảo vệ thành phố Mariupol và nhà máy thép Azovstal, và họ bị bắt trong những tháng đầu bùng nổ xung đột giữa Nga - Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các tù binh Nga cũng đã được trả tự do sau quá trình đàm phán.

Nga và Ukraine tham gia trao đổi tù binh định kỳ kể từ khi chiến sự giữa hai nước bùng nổ vào tháng 2/2022. Đây cũng là một hoạt động tiếp xúc hiếm hoi giữa hai bên.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

(Baonghean.vn) - Từng tin tưởng giao an ninh cho Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, châu Âu giờ thức tỉnh rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân”. Câu hỏi liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn sàng đánh đổi lợi ích để bảo vệ đồng minh xa xôi, trở thành vấn đề cốt lõi.