Nga lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái trong tập trận Caspi

(Baonghean.vn)- Theo thông cáo báo chí ngày 12/10 từ Quân khu miền Nam của Nga, trong khuôn khổ tập trận ở vùng biển Caspi, lực lượng của tàu hộ tống tên lửa Veliky Ustyug đã phóng các tên lửa hành trình Kalibr.

Trong thông cáo của mình, lực lượng Quân khu phía Nam nêu rõ: "Thủy thủ đoàn của tàu hộ tống tên lửa nhỏ Veliky Ustyug thuộc Hạm đội Caspi của Nga đã thực hành việc bắn trong cuộc tổng duyệt cuối cùng cho năm huấn luyện 2021, với việc sử dụng hệ thống tên lửa Kalibr". Binh lính cũng lần đầu tiên sử dụng các máy bay không người lái để kiểm soát việc phá hủy các mục tiêu ven biển.

Hạm đội Hải quân Caspi của Nga bắn tên lửa hành trình Kalibr. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Hạm đội Hải quân Caspi của Nga bắn tên lửa hành trình Kalibr. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Thông cáo có đoạn: "Quân nhân Nga áp dụng biện pháp độc đáo kiểm soát mục tiêu để phá hủy mục tiêu ven biển, với sự trợ giúp của các phi đội máy bay không người lái Orlan-10 và Eleron-3, phóng các phương tiện bay không người lái từ kỳ hạm của Hạm đội, tàu tên lửa Dagestan".

Máy bay không người lái của Hạm đội Caspi đã ghi nhận được khoảng 500 giờ bay trong giai đoạn huấn luyện mùa hè năm 2021. Quân đội đã bố trí hơn 200 chuyến bay bằng máy bay không người lái cả ngày lẫn đêm trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, bao gồm cả địa hình đồi núi. Văn phòng báo chí cho biết thêm lực lượng của Hạm đội đã sử dụng máy bay không người lái cho nhiều mục đích khác nhau./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.