Nga: Liên hợp quốc cần cân nhắc việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Ngày 25/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, Triều Tiên đang thực thi nghĩa vụ ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa, do đó HĐBA LHQ cần cân nhắc việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Getty
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Getty
Phát biểu tại hội nghị có tên gọi "Hợp tác Quốc tế trong Thế giới đầy biến động", đồng tổ chức bởi Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai và Học viện Ngoại giao Việt Nam, ông Lavrov nêu rõ: "Chúng tôi tiếp tục kêu gọi khuyến khích Bình Nhưỡng tiến xa hơn nữa. Bình Nhưỡng đang tuân thủ nghĩa vụ ngừng các hoạt động nguy hiểm như nước này công bố, liên quan tới các vụ thử tên lửa và hạt nhân. Chúng tôi tin HĐBA LHQ có thể ít nhất đưa ra thiện chí, nới lỏng và dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt vốn cản trở việc thực thi các dự án chung liên Triều".

Quan chức ngoại giao hàng đầu của Nga này nhấn mạnh, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí nối lại dịch vụ đường sắt.

Ông Lavrov băn khoăn: "Tại sao HĐBA LHQ không cân nhắc các cách thức thay đổi biện pháp trừng phạt để tạo lực đẩy cho hợp tác đường sắt giữa hai miền Triều Tiên?". Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định, việc yêu cầu Triều Tiên đơn phương thực thi toàn bộ các điều khoản phi hạt nhân hóa trước khi các biện pháp trừng phạt được nới lỏng là điều không đúng đắn.

Ông nói: "Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu tiên ở Singapore và công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần hai ở Hà Nội cho thấy vấn đề này không thể được giải quyết một cách chốc lát". 

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho rằng, nếu Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa hoàn toàn, Washington cần phải cung cấp cho quốc gia Đông Bắc Á này các đảm bảo an ninh vững chắc.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.