Nga ngăn chặn một loạt các vụ tấn công khủng bố ở Kherson

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
An ninh Nga ngăn chặn được một loạt các vụ tấn công khủng bố do Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine lên kế hoạch thực hiện ở khu vực Kherson. Trong quá trình tổ chức trưng cầu dân ý, một kẻ phá hoại đã bị vô hiệu hóa, tên thứ hai bị bắt giữ, một cán bộ bảo vệ pháp luật Nga cho biết.

"Valery Panchuk bị bắt giữ ở vùng Kherson vào ngày 21 tháng 9. Tên này dưới sự điều phối của một nhân viên Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine tên là Vitaly đã lên kế hoạch nổ mìn phá hai cột điện cao thế cung cấp điện cho các tỉnh Kherson và Zaporozhye, cũng như Cộng hòa Crưm", - nguồn tin cho biết.

Kẻ phá hoại thứ hai bị phát hiện ở thành phố Boryslav và bị vô hiệu hóa ngày 19/9 khi dùng vũ khí chống cự.

Ảnh minh họa Sputnik

Ảnh minh họa Sputnik

“10 kg thuốc nổ TNT bị tịch thu ngay tại chỗ, cũng như bản đồ đánh dấu các cơ sở hạ tầng dân sự ở Boryslav mà tên này có kế hoạch thực hiện các vụ khủng bố, kể cả trong thời gian trưng cầu dân ý”, - nguồn tin nêu rõ.

Trên đoạn băng ghi hình chiến dịch truy quét thấy rõ kẻ phá hoại bị vô hiệu hóa khi trốn trong một ngôi nhà riêng từ đó nổ súng chống trả lực lượng an ninh Nga. Kết quả hắn bị quân Nga dùng súng phóng lựu tiêu diệt.

Tại hiện trường vụ đụng độ, ngoài thuốc nổ TNT còn thu giữ ba thiết bị nổ tự tạo có thành phần gây sát thương, ba chiếc chai có lẽ dùng để chế tạo bom xăng “cocktail Molotov”, một khẩu súng trường tấn công Kalashnikov cháy sém, súng phóng lựu RPG-22 và RPG-26.

Theo một nhân viên của lực lượng an ninh Nga, kẻ phá hoại vừa bị vô hiệu hóa đã đến Boryslav ngày 12/9. Hắn ta lấy thuốc nổ TNT từ kho vũ khí bí mật do Panchuk cất giấu và gia công thiết bị nổ tự tạo, thứ hắn ta định dùng để chống lại các nhân viên chính quyền địa phương, cảnh sát, lực lượng Vệ binh quốc gia và những cư dân địa phương không ủng hộ chế độ Kiev.

Kẻ bị bắt giữ tên là Panchuk nói rằng trước đây hắn ta phục vụ trong cơ quan nội vụ Ukraine, sau khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt thì có một người tên là Vitaly tiếp cận hắn, tự giới thiệu mình là sĩ quan tình báo Ukraine. Người này, theo lời khai của kẻ bị bắt giữ, ra lệnh báo cáo nơi triển khai quân đội và thiết bị của Nga gần các nhà máy ở Nova Kakhovka, trong đó có Nhà máy điện cơ Nova Kakhovka NKEMZ, cung cấp thuốc nổ TNT và giao nhiệm vụ cho viên cựu sĩ quan cảnh sát nổ mìn phá đường dây tải điện ở Nova Kakhovka.

“Tôi đi về hướng này, nơi có những cột điện dẫn đường dây qua hồ nước về phía Crưm... Tôi không hiểu phải nổ cột điện nào nên đã quay video và chụp ảnh lại. Tôi không biết đích xác cột điện nào, người ta bảo tôi là phải nổ mìn phá những cột điện nào đó trong số này”, - kẻ phá hoại mới bị bắt giữ khai.

Hắn ta giải thích rằng cuối cùng vì sợ chính mình bị nổ chết nếu không kịp chạy ra chỗ an toàn sau khi kích nổ, nên quay về cất số thuốc nổ đó vào kho cho kẻ phá hoại thứ hai, người mà hắn ta có lần nói chuyện qua điện thoại nhưng cam đoan là mình không biết tên.

Lực lượng an ninh Nga cung cấp cho Sputnik một đoạn thư từ trao đổi của hai kẻ phá hoại bàn bạc về việc đặt chất nổ và lấy chất nổ ra khỏi kho.

Cơ quan an ninh Nga cũng kêu gọi người dân Kherson không nghe theo những hành động khiêu khích như vậy của các cơ quan đặc nhiệm Ukraine, bắt người dân thực hiện hành động khủng bố và phá hoại ở các vùng lãnh thổ đã được giải phóng.

"Đừng để bản thân và người thân của bạn rơi vào vòng nguy hiểm, bởi vì chắc chắn bất kỳ hành vi phạm tội nào cũng sẽ bị trừng trị", - nhân viên bảo vệ pháp luật Nga kết luận.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.