Nga nói ý định của phương Tây là hủy diệt Ukraine

Lan Hạ (Theo RT, Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Baonghean.vn) - Kế hoạch của Anh cung cấp cho Kiev đạn chứa urani nghèo chứng tỏ ý định rõ ràng của phương Tây là hủy diệt Ukraine hoàn toàn. Đây là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

“Tôi muốn lưu ý đến vấn đề chính: Cho đến ngày hôm nay không còn nghi ngờ gì nữa, vấn đề được nói đến ở đây là ý định rõ ràng của phương Tây do Mỹ và Anh dẫn đầu, đơn giản đó là tiêu diệt hoàn toàn Ukraine. Tất cả những lời lẽ nói rằng bọn họ nhìn thấy sự thịnh vượng của Ukraine trong tương lai đã kết thúc sau tuyên bố về ý định cung cấp đạn urani nghèo cho Kiev" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói.

Ảnh thực địa ở Ukraine. Ảnh: Getty Images

Ảnh thực địa ở Ukraine. Ảnh: Getty Images

"Tôi không chắc rằng Vương quốc Anh có nhận thức được hết hậu quả của việc sử dụng những vũ khí này. Những người bị thứ vũ khí đó tấn công sẽ phải gánh chịu đau khổ, mà không chỉ riêng những người ở trong khu vực bị ảnh hưởng tại thời điểm lịch sử này, mà còn cả các thế hệ tương lai sẽ sinh sống trên những vùng đất đó... Ngay cả những người sử dụng thứ vũ khí này (chứa urani nghèo) cũng sẽ chịu tác hại" - bà Zakharova nói.

Đồng quan điểm, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng phương Tây - và đặc biệt là Mỹ - đang cố gắng hết sức để ngăn chặn Kiev tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moskva.

Trong khi đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder thông báo quân đội Mỹ sẽ đẩy nhanh việc vận chuyển xe tăng chiến đấu M1 Abrams cho lực lượng Ukraine, chọn gửi một mẫu cũ hơn sau khi nhận thấy rằng phiên bản mới nhất có thể mất hơn một năm để đến được chiến trường. Theo ông Ryder, phiên bản M1A1 có nhiều yếu tố tương tự như M1A2, trong đó có các hệ thống vũ khí và bọc thép tiên tiến./.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.