Nga sẵn sàng cùng thúc đẩy bình thường hóa tình hình trong nước Myanmar

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Moskva sẵn sàng giúp tìm cách bình thường hóa tình hình trong nước, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong cuộc thảo luận về tình hình ở Myanmar tại Hội nghị cấp cao ASEAN bất thường.

"Chúng tôi sẵn sàng cùng với các đối tác khu vực Naypyidaw giúp tìm cách bình thường hóa tình hình ở nước Myanmar thân thiện", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Cách tiếp cận có trách nhiệm

Bộ Ngoại giao Nga ghi nhận cách tiếp cận cân bằng và có trách nhiệm của các quốc gia thành viên ASEAN và nhấn mạnh việc tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước này, ý định của 10 nước tiếp tục đối thoại khu vực đồng thời không cho phép áp lực từ bên ngoài. 

Myanmar Hình minh họa.
Tỉnh hình ở Myanmar vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Ảnh minh họa.

"Chúng tôi ủng hộ "Đồng thuận năm điểm" được thông qua sau cuộc thảo luận, điều này phần lớn lặp lại các cách tiếp cận của Nga, bao gồm kêu gọi tất cả các bên ở Myanmar tránh bạo lực, thể hiện sự kiềm chế tối đa, và linh hoạt, đồng thời tìm kiếm một giải pháp hòa bình thông qua đối thoại mang tính xây dựng", thông báo cho biết.

Bộ Ngoại giao Nga bổ sung rằng "văn kiện được thông qua ở Jakarta có tính đến lợi ích và mối quan tâm của tất cả  thành viên tham gia vào tiến trình chính trị nội bộ ở Myanmar và việc thực hiện các sáng kiến trong đó sẽ góp phần giải quyết tình hình".

Đầu ngày hôm nay, Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov nói rằng Điện Kremlin rất quan ngại trước những gì đang xảy ra ở Myanmar, lên án quyết liệt những hành động dẫn đến thương vong trong dân thường và ủng hộ việc nước này phải tự giải quyết các vấn đề nội bộ.

Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo ASEAN

Hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào ngày 24 tháng 4 tại Jakarta với chuyên đề về tình hình ở Myanmar. Tại đó, hơn 700 người biểu tình thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối việc giới quân sự lên cầm quyền và các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh, theo  thông tin của các nhà hoạt động nhân quyền.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.