Nga sẵn sàng đón nhận các đề xuất nghiêm túc nhằm giải quyết khủng hoảng Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 18/3 tuyên bố, nước này sẵn sàng đón nhận các đề xuất nghiêm túc nhằm giải quyết khủng hoảng Ukraine nhưng không chấp nhận tối hậu thư.

Khi bình luận về phát biểu của Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba về tầm quan trọng của "công thức hòa bình" do Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra, bà Zakharova nói: "Thật không may, đó là một ý đồ khác của chính quyền Ukraine nhằm đánh lừa cộng đồng quốc tế và chính người dân của họ".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

"Cái gọi là "công thức hòa bình" của Zelensky không liên quan gì đến hòa bình. Nó chỉ là một danh sách các yêu cầu tối hậu thư đối với Nga, không phù hợp với thực tế. Kế hoạch này đặc biệt yêu cầu quân đội Nga rút khỏi các khu vực của Nga (Donetsk và Luhansk, các vùng Zaporizhzhia và Kherson, thậm chí cả bán đảo Crimea), Moskva phải bồi thường thiệt hại và thậm chí nhận tội trước các tòa án quốc tế. Mục đích "công thức hòa bình" của Ukraine là khiến Nga đầu hàng với sự giúp sức của phương Tây", bà Zakharova lưu ý.

Nhà ngoại giao này chỉ ra rằng, giải pháp cho vấn đề Ukraine đòi hỏi phải dỡ bỏ mọi biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Bà nhấn mạnh: "Để đảm bảo hòa bình bền vững, cần phải nhanh chóng chấm dứt hoạt động cung cấp vũ khí và điều động lính đánh thuê tới Ukraine, chấm dứt hành động thù địch, đưa Ukraine trở lại tình trạng trung lập, không liên kết, sự công nhận của quốc tế đối với quyền tự quyết của dân tộc. Ukraine phải được phi quân sự hóa và phi quốc xã hóa, tất cả các mối đe dọa phát sinh từ lãnh thổ Ukraine phải được loại bỏ, vị thế quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân cũng như quyền của cộng đồng và các dân tộc thiểu số nói tiếng Nga phải được đảm bảo. Việc hủy bỏ mọi lệnh trừng phạt và kiện tụng bất hợp pháp nhằm vào Nga tại các tòa án quốc tế nên trở thành một phần không thể thiếu của thỏa thuận hòa bình"./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.