Nga sẽ đáp trả tương ứng với các kế hoạch của NATO tại Biển Đen

Phú Bình (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko khẳng định những hoạt động của NATO tại Biển Đen chỉ phá hoại ổn định khu vực.
Tàu khu trục của Canada tại cảng Odessa. Ảnh: TASS
Tàu khu trục của Canada tại cảng Odessa. Ảnh: TASS

Theo TASS đưa tin hôm 14/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày 13/4 phát biểu trước báo giới bên lề Hội nghị của Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng lần thứ 27 cho biết, Nga theo dõi sát sao kế hoạch quân sự của NATO tại khu vực Biển Đen.

Trả lời câu hỏi về thái độ của Nga trước hành động ngày càng tăng của NATO ở vùng biển này, ông Grushko tuyên bố: “Những hành động của họ tại khu vực Biển Đông không thể làm tăng cường an ninh, chúng chỉ phá hoại ổn định trong khu vực. Chúng tôi chắc chắn sẽ tiến hành mọi biện pháp phòng ngừa để vô hiệu hóa những mối đe dọa liên quan đến hoạt động gia tăng của NATO tại khu vực đó”.

Ông lưu ý thêm: “Chúng tôi theo dõi chặt chẽ cách thức liên minh NATO sẽ lập kế hoạch để tăng cường sự hiện diện trong khu vực, và chúng tôi sẽ đáp trả tương ứng. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng an ninh tại khu vực đó, trước tiên và trên hết phải được đảm bảo thông qua hợp tác giữa các quốc gia bên bờ Biển Đen. Có đầy đủ mọi công cụ cần thiết để làm điều đó”.

Trong những tháng gần đây, theo TASS, NATO đã tăng sự hiện diện quân sự tại Biển Đen. Từ ngày 9 đến ngày 13/4, NATO tổ chức cuộc tập trận Sea Shield 2019 tại khu vực này. Tàu hải quân và máy bay từ Mỹ, Bulgaria, Hy Lạp, Canada, Hà Lan, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ, phối hợp với các đại diện đến từ các lực lượng Gruzia và Ukraine tham gia hoạt động diễn tập.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.