Nga thử nghiệm động cơ tên lửa, 5 người thiệt mạng

Theo An Bình (dantri)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga sáng sớm nay xác nhận, 5 nhân viên của hãng này đã thiệt mạng và 3 người khác bị bỏng nặng trong một vụ thử nghiệm động cơ tên lửa tại một bãi thử quân sự ở miền bắc nước Nga.
Ảnh minh họa: Rosatom Global
Ảnh minh họa: Rosatom Global

Theo RT, vụ tai nạn xảy ra hôm 8/8 khi một vụ nổ, sau đó là cháy, bùng phát trong các cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa tại bãi thử ở vùng Arkhangelsk, miền bắc nước Nga. Bộ Quốc phòng Nga ban đầu cho biết 2 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

“Do tai nạn tại một bãi thử ở vùng Arkhangelsk, 5 người đã thiệt mạng trong các vụ thử nghiệm hệ thống động cơ nhiên liệu lỏng. Ba đồng nghiệp khác bị thương do bị bỏng”, Rosatom xác nhận.

Rosatom cho biết thêm, tai nạn xảy ra trong khi các nhân viên của hãng đang thực hiện các công việc thiết kế và kỹ thuật trên các nguồn đồng vị của động cơ tên lửa.

Vụ nổ xảy ra tại khu vực Arkhangelsk ở miền bắc nước Nga. Đồ họa: BBC
Vụ nổ xảy ra tại khu vực Arkhangelsk ở miền bắc nước Nga. Đồ họa: BBC

RT đưa tin, vụ nổ đã gây ra mức phóng xạ gia tăng trong thời gian ngắn nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

Trước khi có xác nhận của Rosatom hôm nay, giới chức Nga cho hay 2 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn và một thành phố gần đó đã thông báo tình trạng mức độ phóng xạ gia tăng khi động cơ tên lửa phát nổ trong vụ thử nghiệm, Reuters đưa tin.

Giới chức cho biết họ đã buộc phải đóng cửa một phần giao thông trên biển của một vịnh ở Biển Trắng do hệ quả của vụ tai nạn trên.

Truyền thông địa phương cho biết, người dân địa phương đã dự trữ i-ốt được sử dụng để giảm tác động của phơi nhiễm phóng xạ sau vụ tai nạn.

Theo Sputnik, vụ tai nạn xảy ra tại một đơn vị quân đội thị trấn hành chính Nenoksa thuộc vùng Arkhangelsk. Các nguồn tin trên báo chí Nga cho hay, một khu vực tại Nenoksa cũng được sử dụng cho các vụ thử vũ khí, trong đó có các tên lửa đạn đạo và hành trình mà Hải quân Nga sử dụng.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.