Nga tuyên bố không có căng thẳng ở biên giới với Ukraine

Theo Anh Tú (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya ngày 22/11 tuyên bố, không có căng thẳng ở biên giới nước này với Ukraine. Quân đội Nga tiến hành các hoạt động di chuyển trên lãnh thổ của mình.
Theo Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya, căng thẳng được gán cho Nga bởi những quốc gia tin rằng, Moscow nên giữ quân đội của mình ở những nơi mà họ thấy phù hợp.
Ảnh minh họa: TASS
Ảnh minh họa: TASS
Như thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã cho biết, Nga đang chú ý đến một chiến dịch thông tin phát đi từ các nước phương Tây với mục đích coi Moscow là một mối đe dọa đối với tiến trình giải quyết ở Ukraine. Ông Peskov không loại trừ rằng, chiến dịch này là một sự ngụy trang để che đậy "những suy nghĩ hiếu chiến có thể diễn ra ở Kiev".

Trong diễn biến liên quan, Văn phòng báo chí Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga gọi thông tin của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc quân đội Nga tập trung ở biên giới với Ukraine là dối trá. Theo cơ quan này, “gần đây, các quan chức Washington tích cực đe dọa cộng đồng thế giới bằng cáo buộc Nga chuẩn bị “gây hấn” với Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ qua các kênh ngoại giao đã đưa đến các đồng minh và đối tác thông tin giả mạo về việc Nga tập trung lực lượng để xâm lược quân sự vào Ukraine.

Cơ quan tình báo Đối ngoại Nga hết sức lo ngại rằng, “những tuyên truyền như vậy đang kích thích chế độ Kiev xây dựng lực lượng quân sự ở Donbass và tiếp tục pháo kích vào các mục tiêu dân sự. Mỹ và các đồng minh tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine, khuyến khích sử dụng vũ khí được cung cấp, bao gồm cả các hệ thống tấn công không người lái, để thực hiện các hành động khiêu khích quân sự".
Cơ quan tình báo đối ngoại Nga nhắc nhớ về cuộc chiến với Nga của Gruzia ở Nam Osetia vào năm 2008. Hậu quả là Gruzia đã nhanh chóng thất bại sau 5 ngày./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.