Ngắm “nữ hoàng sắc đẹp” - hoa Bàng vuông, biểu tượng sức sống mãnh liệt ở Trường Sa

(Baonghean.vn) - Dưới nắng gay gắt, gió biển mặn và sự khốc liệt của nước biển, bàng vuông vẫn vững vàng hiên ngang như người lính Hải quân Việt Nam trên Quần đảo Trường Sa.
Trên tất cả các đảo ở Trường Sa, luôn xuất hiện một loài cây đặc trưng, biểu tượng cho sức sống mãnh liệt nơi đầu sóng ngọn gió. Đó là bàng vuông. Nơi đang sở hữu nhiều cây bàng nhất phải kể đến Trường Sa Lớn. Ảnh: Tiến Hùng
Trên tất cả các đảo ở Trường Sa, luôn xuất  hiện một loài cây đặc trưng, biểu tượng cho sức sống mãnh liệt nơi đầu sóng ngọn gió.  Đó là bàng vuông. Nơi đang sở hữu nhiều cây bàng nhất phải kể đến Trường Sa Lớn. Ảnh: Tiến Hùng
Dưới cái nắng gay gắt, gió biển mặn và sự khốc liệt của nước biển, bàng vuông vẫn vững vàng hiên ngang như người lính Hải quân Việt Nam. Cây bàng vuông vẫn mọc rễ cắm sâu bám chặt vào nền đá san hô, vươn lên tươi tốt, cành lá sum suê. Bàng vuông tạo nên một dáng đứng hiên ngang khỏe khoắn như vừa chở che vừa kiên cường có mặt nơi gian khó. Điều đó như thể hiện cho tinh thần quả cảm, hiên ngang vượt bao gian khó của các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền bầu trời, biển đảo của Tổ quốc. Ảnh: Tiến Hùng
Dưới cái nắng gay gắt, gió biển mặn và sự khốc liệt của nước biển, bàng vuông vẫn vững vàng hiên ngang như người lính Hải quân Việt Nam. Cây bàng vuông vẫn mọc rễ cắm sâu bám chặt vào nền đá san hô, vươn lên tươi tốt, cành lá sum suê. Bàng vuông tạo nên một dáng đứng hiên ngang khỏe khoắn như vừa chở che vừa kiên cường có mặt nơi gian khó. Điều đó như thể hiện cho tinh thần quả cảm, hiên ngang vượt bao gian khó của các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền bầu trời, biển đảo của Tổ quốc. Ảnh: Tiến Hùng
Vài tháng trước, cây bàng vuông ngay trước tòa nhà chỉ huy đảo này bị cơn bão mạnh quật ngã, nhưng hiện nay, cây đã dần trở lại tươi tốt. Đây là một trong những cây bàng vuông lớn nhất trên đảo. Ảnh: Tiến Hùng
Vài tháng trước, cây bàng vuông ngay trước tòa nhà chỉ huy đảo này bị cơn bão mạnh quật ngã, nhưng hiện nay, cây đã dần trở lại tươi tốt. Đây là một trong những cây bàng vuông lớn nhất trên đảo. Ảnh: Tiến Hùng
Hoa bàng vuông thường nở vào dịp ra Tết, báo hiệu mùa Xuân về trên đảo. Đây được xem là "nữ hoàng sắc đẹp ở Trường Sa". Giống như hoa quỳnh ở đất liền, bàng vuông chỉ nở vào đúng giao thời giữa ngày cũ và ngày mới. Ảnh: Tiến Hùng
Hoa bàng vuông thường nở vào dịp ra Tết, báo hiệu mùa Xuân về trên đảo. Đây được xem là "nữ hoàng sắc đẹp ở Trường Sa". Giống như hoa quỳnh ở đất liền, bàng vuông chỉ nở vào đúng giao thời giữa ngày cũ và ngày mới. Ảnh: Tiến Hùng
Quả bàng vuông có đường kính khoảng 9 - 11 cm, hình đèn lồng 4 hoặc 5 cạnh vuông, bên trong là lớp xơ xốp dày bao bọc một hạt có đường kính 4–5 cm. Ảnh: Tiến Hùng
Quả bàng vuông có đường kính khoảng 9 - 11 cm, hình đèn lồng 4 hoặc 5 cạnh vuông, bên trong là lớp xơ xốp dày bao bọc một hạt có đường kính 4–5 cm. Ảnh: Tiến Hùng
Trong khi đó, lá bàng rất dài, những ngày Tết đến, quân dân trên đảo thường hái xuống để gói bánh chưng thay cho lá dong. Ảnh: Tiến Hùng
Trong khi đó, lá bàng rất dài, những ngày Tết đến, quân dân trên đảo thường hái xuống để gói bánh chưng thay cho lá dong. Ảnh: Tiến Hùng 
Những cành bàng được chiết để nhân rộng. Bao bọc quanh đảo, bàng vuông tạo màu xanh mát mẻ giữa những ngày nóng bức. Ảnh: Tiến Hùng
Những cành bàng được chiết để nhân rộng. Bao bọc quanh đảo, bàng vuông tạo màu xanh mát mẻ giữa những ngày nóng bức. Ảnh: Tiến Hùng
2 cây bàng được chiết để gửi về đất liền. Ảnh: Tiến Hùng
2 cây bàng được chiết để gửi về đất liền. Ảnh: Tiến Hùng
Những người lính hải quân giải trí sau giờ huấn luyện dưới tán bàng vuông. Ảnh: Tiến Hùng
Những người lính hải quân giải trí sau giờ huấn luyện dưới tán bàng vuông. Ảnh: Tiến Hùng
Cây bàng vuông - biểu tượng cho sự trường tồn của Trường Sa thân yêu. Ảnh:Tiến Hùng
Cây bàng vuông - biểu tượng cho sự trường tồn của Trường Sa thân yêu. Ảnh:Tiến Hùng

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.