Ngày 8/6 tới, đường bay Vinh - Bangkok sẽ khởi hành chuyến đầu tiên

(Baonghean.vn) - Ngày 8/6 tới, chuyến bay đầu tiên Vinh - Bangkok (Thái Lan) dự kiến sẽ khởi hành.
Với máy bay Airbus 320, 180 chỗ, chuyến bay Vinh - Bangkok đầu tiên dự kiến sẽ khởi hành vào ngày 8/6/2016 tới. Tiếp theo là các chuyến bay vào ngày: 12/6, 13/7, 17/7, 10/8 và 14/8/2016.
Cảng hàng không quốc tế Vinh - nơi sẽ đón hành khách đi Thái Lan trên chuyến bay Vinh - Bangkok.
Cảng hàng không quốc tế Vinh - nơi sẽ đón hành khách đi Thái Lan trên chuyến bay Vinh - Bangkok. 
Loại hình du lịch thuê bao chuyến bay (charter flight) được ưa chuộng vì tiết kiệm thời gian, dịch vụ tốt và khởi hành đúng kế hoạch từ lâu đã được Vietravel chú trọng đưa vào khai thác nhanh - mạnh - và đồng loạt ở nhiều tỉnh thành trên cả nước kể từ đầu năm 2015 đến nay. 
Đến thời điểm này, Vietravel đã liên tục mở các đường bay gồm: TP.HCM - Fukushima, Cần Thơ - Đà Lạt, Cần Thơ - Nha Trang, Cần Thơ - Bangkok, Huế - Bangkok, Đà Nẵng - Bangkok, Nha Trang - Bangkok. 
Du thuyền trên sông Chaophraya. Ảnh: Internet
Du thuyền trên sông Chaophraya. Ảnh: Internet
Việc mở đường bay charter Vinh - Bangkok là một tất yếu, trong kế hoạch cho ra đời sản phẩm mới mang tính tiên phong, đáp ứng được nhu cầu thực tế, giúp cả vùng 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cùng khai thác khách.
Hiện, Vietravel đang hoàn thiện các công tác chuẩn bị và phối hợp cùng chính quyền tỉnh Nghệ An xúc tiến mở đường bay mới Vinh - Bangkok ngay từ tháng 6 để đón đầu mùa du lịch Hè năm 2016 dành cho khách du lịch gia đình, khách đoàn công ty và khách Thái Lan, Lào đến Việt Nam du lịch. 
Cung điện Hoàng gia Thái Lan Grand Palace. Ảnh: Internet
Cung điện Hoàng gia Thái Lan Grand Palace. Ảnh: Internet
Đây dự kiến sẽ là sản phẩm nổi bật mang tính dẫn dắt thị trường, do có lợi thế nổi bật: là sản phẩm du lịch kết hợp trải nghiệm đường bay mới khai trương, sản phẩm du lịch mới tại thị trường Nghệ An so với các sản phẩm truyền thống đã bán từ trước như tuyến Khám phá Thủ đô Viêng Chăn và Nongkhai - Udon Thanee (3 ngày), Tham quan vương quốc Chùa vàng (6 ngày) bằng đường bộ)…
Thông tin chi tiết, quý độc giả liên hệ: Vietravel Vinh: Số 51, Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, Tel: (038)3.552.299 - Fax: (038)3.566.108.
Hà Chi

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.