Nghệ An biểu dương 130 nông dân điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi

(Baonghean.vn) - Phát biểu chúc mừng 130 nông dân điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn mong muốn các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân.

Sáng 8/10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; biểu dương điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020. Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Phạm Tiến Nam – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành thị và 130 nông dân được biểu dương điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Xuân Hoàng
Toàn cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Xuân Hoàng

Gần 185 nghìn hộ hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi

Trình bày diễn văn lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội và phong trào nông dân trong chặng đường 90 năm qua.

Với sự quan tâm sâu sắc của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các cấp, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững phát triển ngày càng sâu rộng và đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp xứng đáng cho quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà cũng như phong trào chung của nông dân cả nước.  

Đồng chí Phạm Tiến Nam – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Hoàng
Đồng chí Phạm Tiến Nam – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Hoàng

Giai đoạn 2016- 2020, có gần 185 nghìn hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, với hơn 1.500 hộ đạt mức thu nhập 600 triệu đồng/năm, trong đó có trên 350 hộ đạt thu nhập 1 tỷ đồng/năm.

5 năm qua, các cấp hội đã phối hợp tổ chức được 1.096 lớp dạy nghề ngắn hạn, mở 5.450 lớp tập huấn chuyển giao KHKT, xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân đạt trên 66 tỷ đồng; nhận ủy thác từ Ngân hàng CSXH với dư nợ đạt 2.647 tỷ đồng, phối hợp cho nông dân vay từ Ngân hàng NN&PTNT dư nợ đạt 526,7 tỷ đồng, tín chấp cho nông dân mua trả chậm hơn 75.000 tấn phân bón các loại; chỉ đạo xây dựng trên 2.000 mô hình kinh tế để nông dân học tập, làm theo.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Xuân Hoàng
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Xuân Hoàng
Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của nông dân Nghệ An đã thực sự trở thành phong trào lớn, khuyến khích, động viên đông đảo nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ; tăng cường hợp tác liên kết sản xuất, kinh doanh, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ý thức trách nhiệm cộng đồng của hội viên nông dân.
Qua đó, khẳng định tính thiết thực, hiệu quả hoạt động Hội Nông dân, góp phần xứng đáng vào thành tích phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Hoàng
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Hoàng

Nhiều hộ nông dân không cam chịu đói, nghèo, vượt qua khó khăn, khai thác mọi tiềm năng, tiền vốn để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả, trở thành những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Nhiều nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã trở thành hạt nhân đoàn kết và nhân tố hòa giải có uy tín trong cộng đồng cư dân nông thôn. Tổ chức Hội Nông dân được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh, vị thế, vai trò của các cấp hội ngày càng được nâng lên.

Giai đoạn 2020 – 2025, phấn đấu hàng năm có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có 50% số hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; trong đó tỷ lệ bình quân hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương đạt 5%, cấp tỉnh 10%, cấp huyện 25%, cấp cơ sở 60%.

Xây dựng tổ chức hội mạnh mẽ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Tiến Nam – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những đóng góp xuất sắc của Hội Nông dân, phong trào nông dân trong thời gian qua.

BTV Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 6 cá nhân. Ảnh: Xuân Hoàng
BTV Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 6 cá nhân. Ảnh: Xuân Hoàng

Đồng chí Phạm Tiến Nam đề nghị các cấp Hội đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động. Tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Làm cho mỗi hội viên, nông dân nhận thức sâu sắc rằng phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM là trách nhiệm của toàn dân, trong đó nông dân là chủ thể, từ đó nông dân tự giác, hăng hái thực hiện, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, của nhân dân cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chuyển đổi có cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên làm giàu, đoàn kết giúp nhau làm giàu của hội viên, nông dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác đào tạo, dạy nghề tập huấn khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân cung cấp kịp thời kiến thức, quy trình sản xuất mới, kiến thức liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh cho nông dân;… Xây dựng hình mẫu người nông dân Nghệ An sản xuất, kinh doanh giỏi, tiên phong trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, liên kết trong hợp tác sản xuất, kinh doanh.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Xuân Hoàng
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Xuân Hoàng 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn mong muốn các cấp Hội với trách nhiệm của mình sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tiếp tục phấn đấu là lực lượng to lớn, mạnh mẽ đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống.

Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn để Hội Nông dân tham gia thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, tạo động lực khuyến khích nông dân hăng hái sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng địa phương phát triển.  

130 nông dân điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2020 được UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh biểu dương, khen thưởng. Ảnh: Xuân Hoàng
130 nông dân điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2020 được UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh biểu dương, khen thưởng. Ảnh: Xuân Hoàng 

Dịp này, BTV Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 6 đồng chí lãnh đạo tỉnh.

UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 5 cá nhân là cán bộ, công chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

Đặc biệt, tại lễ kỷ niệm, UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh tuyên dương 130 điển hình nông dân, tiêu biểu cho phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020.

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.