Nghệ An: Các điểm du lịch thực hiện nghiêm biện pháp đảm bảo an toàn chống dịch

(Baonghean.vn) - Tuy lượng khách còn ít nhưng các điểm du lịch luôn quan tâm và thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi mở cửa đón khách trở lại.

Sáng 29/4, có mặt tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn), chúng tôi nhận thấy số lượng du khách về thăm quê Bác còn ít, thi thoảng mới có một vài nhóm từ 3 - 5 người. Điều này không có khó hiểu, bởi cả nước vừa trải qua giai đoạn cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch Covid -19. 

Trước khi vào
Trước khi vào Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, du khách phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Công Kiên

Dù lượng khách còn ít nhưng việc phòng, chống dịch Covid-19 vẫn được Ban quản lý Khu di tích quan tâm. Phía trước cổng chính được bố trí một điểm rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt, ở trong khuôn viên cũng được bố trí thêm một điểm rửa tay sát khuẩn, tạo điều kiện cho du khách vệ sinh phòng dịch.

Ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên cho biết: Khu di tích bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 28/4. Trong ngày đầu tiên đón gần 10 đoàn với khoảng 100 khách, và hôm nay (29/4) dự kiến lượng khách có thể tăng gấp đôi. Tuy lượng khách còn hạn chế nhưng công tác vệ sinh phòng, chống dịch vẫn được quan tâm đặc biệt.

Du khách đến tham quan
Du khách đến tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên đều chấp hành quy định đeo khẩu trang. Ảnh: Công Kiên

Bên cạnh bố trí các điểm rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt, lực lượng bảo vệ cũng thường xuyên giám sát việc du khách chấp hành quy định đeo khẩu trang phòng dịch. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, nhân viên của Khu di tích cũng thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng, chống sự lây lan của dịch Covid-19.

Nếu trong những ngày tới lượng khách đông hơn, các đoàn có hơn 30 người sẽ yêu cầu tách đoàn theo quy định về giãn cách theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng trong ngày hôm nay, thị xã Cửa Lò - điểm du lịch lớn của tỉnh lượng khách vẫn còn rất ít. Được biết, hầu hết các khách sạn trên địa bàn đang trong tình trạng “trắng sổ”, không có khách đặt phòng, hoặc họa hoằn mới có một vài khách lẻ đặt với thời gian ngắn. Khác hẳn với những năm trước, thời điểm này phần lớn đều trong tình trạng “cháy” phòng.

Nghệ An: Các điểm du lịch thực hiện nghiêm biện pháp đảm bảo an toàn chống dịch ảnh 3
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dịp này thị xã biển Cửa Lò vẫn còn vắng khách du lịch. Ảnh Quang An
Ông Nguyễn Văn H. - chủ một khách sạn ở phường Thu Thủy cho biết, dù biết vắng khách nhưng từ mấy hôm trước đã soạn sửa, dọn dẹp lại phòng với hy vọng sẽ đón được một ít khách. Và đặc biệt, không thể sao nhãng việc phòng dịch nên ở quầy lễ tân luôn bố trí nước sát khuẩn, nếu có khách đến liên hệ thì yêu cầu thực hiện phòng dịch và đeo khẩu trang mỗi khi ra, vào khách sạn.
Các nhà hàng ở khu vực bãi biển cũng trong tình trạng tương tự, không có khách nhưng vẫn soạn bàn, ghế, bếp núc để “chờ”. May chăng mỗi ngày cũng chỉ có trên dưới 10 khách là bạn bè hoặc người quen. Tại đây, chúng tôi nhận thấy các nhà hàng đều bố trí nước rửa tay sát khuẩn theo quy định.
Các điểm lưu trú ở Cửa Lò đều thực hiện quy định rửa ray sát khuẩn cho khách. Ảnh: CK
Các điểm lưu trú ở Cửa Lò đều thực hiện quy định rửa ray sát khuẩn cho khách. Ảnh: Công Kiên
Công tác phòng, chống dịch luôn được các cấp chính quyền ở thị xã quan tâm. Theo các hộ kinh doanh khách sạn và nhà hàng, lực lượng chức năng các phường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở thực hiện các biện pháp phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo vừa kinh doanh, vừa giữ gìn an toàn cho du khách và cộng đồng, xã hội.
Dịp này, một số điểm du lịch như Phà Lài (Môn Sơn) và các điểm du lịch cộng đồng ở Con Cuông cũng đã trở lại hoạt động và thực hiện nghiêm túc việc vệ sinh, phòng, chống dịch Covid-19.
Các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng bố trí điểm rửa tay sát khuẩn. Ảnh: CK
Các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng bố trí điểm rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Công Kiên

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết: “Từ mấy ngày trước, Sở đã có công văn chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, vận chuyển khách du lịch và các nhà hàng ăn uống, điểm mua sắm phục vụ khách du lịch; các điểm du lịch được hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh”.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.