Sức khỏe

Nghệ An cần tiếp tục nâng cao năng lực mạng lưới chăm sóc sức khỏe trẻ em

Thành Chung 01/10/2024 16:09

Ngày 1/10, đoàn công tác liên ngành Trung ương do Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã về kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe trẻ em năm 2024 của tỉnh Nghệ An.

Ảnh Thành Chung
Đoàn công tác liên ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đến thăm, tặng quà cho các cháu sơ sinh đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Công an và một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế.

Làm việc với đoàn công tác, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hoa – Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị y tế trong tỉnh.

Quan tâm chăm sóc sức khoẻ cho trẻ

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã báo cáo rõ tình hình thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ trẻ em trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021 – 2024. Theo đó: Tính đến cuối năm 2023, Nghệ An có 920.436 trẻ em dưới 16 tuổi (chiếm tỷ lệ 25,9% dân số), tổng số trẻ em dưới 6 tuổi là 425.340 trẻ (chiếm tỷ lệ 11,9% dân số).

Trong những năm gần đây, công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ em tại Nghệ An ngày càng được chú trọng. Hệ thống mạng lưới chăm sóc y tế được mở rộng và nâng cấp từ tỉnh xuống cơ sở, tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em tốt hơn.

Tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ nuôi con nhỏ tại trạm Y tế xã - huyện Quỳ Châu. Ảnh Thành Chung
Tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ nuôi con nhỏ tại Trạm Y tế xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thành Chung

Đến nay, 100% số xã phường (460/460) đều có nữ hộ sinh; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp bảo hiểm y tế và được quản lý sức khỏe thông qua sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ, trẻ em, hàng năm trẻ đều được khám sức khỏe định kỳ.

Chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi và chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em được Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành đoàn thể và các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo. Chính vì vậy, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở Nghệ An hàng năm giảm từ 0,3-0,5%.

Tuy vậy, ở thời điểm này, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi ở Nghệ An bị suy dinh dưỡng vẫn còn cao hơn tỷ lệ trung bình chung của cả nước. Cụ thể: tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 12,4%, suy dinh dưỡng thể thấp còi là 23,2%.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động y tế theo hướng phát triển dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ theo Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ảnh Thành Chung (1)
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An báo cáo tình hình thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030; Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam”; Chương trình “Can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030 ”.

Tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Chính phủ, các bộ, ban, ngành tiếp tục rà soát và xây dựng các chính sách tăng cường nhân lực cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em ở tuyến cơ sở; bao gồm chính sách đặc thù thu hút nhân viên y tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em về làm việc tại các vùng khó khăn, vùng có tỷ suất tử vong trẻ em cao.

Hỗ trợ đào tạo cán bộ y tế chuyên ngành sản khoa, nhi khoa cho các địa phương vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện; hỗ trợ kinh phí, nguồn lực, tăng cường công tác thông tin, truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.

Chú trọng hơn nữa khu vực vùng sâu, vùng xa

Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn công tác liên ngành Trung ương đã đánh giá cao kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe cho trẻ em của tỉnh Nghệ An.

Ảnh Thành Chung (2)
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An bày tỏ mong muốn Chính phủ, các bộ, ban, ngành tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Nghệ An làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ trẻ em. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nêu rõ: Nghệ An đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các giải pháp, nội dung, hoạt động, các can thiệp chuyên môn nhằm nâng cao tình trạng sức khỏe trẻ em. Các sở, ban, ngành trong tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc bảo vệ, giáo dục, nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.

Tỉnh cũng đã quan tâm huy động và lồng ghép các nguồn lực thực hiện, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được chăm sóc phát triển toàn diện; đã có sự chú trọng phát triển mạng lưới y tế từ tuyến xã, huyện, tỉnh trong đó có các chuyên khoa, chuyên ngành khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.

Tuy nhiên, Nghệ An cũng là địa phương có nhiều huyện, xã vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tại các khu vực này, chỉ số sức khỏe và dinh dưỡng trẻ em còn thấp hơn so với vùng khác; thấp hơn trung bình chung của toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ Y tế mong muốn: Thời gian tới, tỉnh Nghệ An tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực toàn bộ mạng lưới chăm sóc sức khỏe trẻ em từ tỉnh đến huyện, xã; tập trung nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật, bố trí đủ cán bộ chuyên ngành nhi cho cơ sở y tế ở các tuyến; đảm bảo chế độ chính sách để thu hút cán bộ chuyên môn về công tác lâu dài ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Ảnh Thành Chung (3)
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bày tỏ tin tưởng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của Nghệ An sẽ ngày càng hiệu quả. Ảnh: Thành Chung

Đồng thời, tỉnh cũng cần tiếp tục tăng cường đầu tư, bảo đảm tài chính, ngân sách cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ em; thực hiện tốt các nội dung, hoạt động của các chương trình, đề án: Dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời, cải thiện dinh dưỡng trẻ em, khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em, bữa ăn học đường, Chương trình can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030… Tích cực thực hiện các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao kiến thức, thay đổi thái độ, hành vi của người dân về chăm sóc sức khoẻ trẻ em.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cũng bày tỏ sự tin tưởng: Với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp đồng bộ các sở, ban ngành, cùng với sự hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của Nghệ An sẽ ngày càng hiệu quả hơn, giúp cho trẻ em được phát triển toàn diện về mọi mặt, trở thành nguồn lực có chất lượng cao cho xã hội trong tương lai.

Đoàn công tác cũng đã ghi nhận những kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác chăm sóc sức khoẻ trẻ em của tỉnh Nghệ An để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Mới nhất
x
x
Nghệ An cần tiếp tục nâng cao năng lực mạng lưới chăm sóc sức khỏe trẻ em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO