Nghệ An có 4 cảng biển quốc tế

(Baonghean.vn) - Theo ông Võ Văn Hải - Trưởng ban quản lý khu Kinh tế Đông Nam, Nghệ An sẽ có cụm cảng Quốc tế ở Cửa Lò gồm 4 cảng chứ không chỉ có cảng quốc tế Vissai.

 » Nghệ An: Chuẩn bị công bố Cảng biển quốc tế Vissai và động thổ Nhà máy bánh kẹo Hải Châu

 » Cận cảnh cảng biển quốc tế cho tàu 70.000 tấn ở Nghệ An

Hiện nay ngoài cảng Cửa Lò là cảng quốc tế đầu tiên đã đi vào khai thác hàng chục năm nay thì các cảng còn lại đang tích cực triển khai thi công để sớm hoàn thành. 

Quy hoạch cụm cảng quốc tế ở Cửa Lò. Phần xanh lam là phần khai thác cho luồng tàu.  Ảnh: Trân Châu (chụp lại)
Quy hoạch cụm cảng quốc tế ở Cửa Lò. Phần xanh lam là phần khai thác cho luồng tàu. Ảnh: Trân Châu

Cảng Cửa Lò được phê duyệt qui hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 37/2016, với tính chất chức năng là khu bến cảng tổng hợp, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận khu vực Bắc Trung Bộ, một phần hàng quá cảnh của nước bạn Lào và Đông Bắc Thái Lan.

Tổng diện tích qui hoạch của cảng Cửa Lò 450 ha. Cảng có 6 bến tất cả, trong đó có 4 bến đã đi vào khai thác. Hiện Công ty CP đầu tư xây dựng Tuấn Lộc đang thực hiện dự án đầu tư bến số 5, số 6 và khoảng cuối năm 2017 sẽ hoàn thành. 

Xếp dỡ hàng hóa container ở cảng Cửa Lò. Ảnh: Châu Lan
Xếp dỡ hàng hóa container ở cảng Cửa Lò. Ảnh: Châu Lan

Cảng quốc tế thứ 2 là cảng nước sâu Cửa Lò. Đây là cảng phía Bắc cảng Cửa Lò do công ty CP đầu tư phát triển vận tải quốc tế (ITID) đầu tư, diện tích 750 ha, hiện chưa triển khai xây dựng.

Cảng quốc tế thứ 3 là cảng Vissai phục vụ vận chuyển hàng của tập đoàn The Vissai, sẽ đón đội tàu 3000- 70.000 DW, phục vụ vận chuyển 9 triệu tấn xi măng của tập đoàn này vào năm 2020 là 15.4 triệu tấn/năm vào năm 2030. Hiện chủ đầu tư chuẩn bị làm lễ công bố cảng quốc tế vào ngày 21/10/2017.

Cảng biển Vissai bao gồm 2 khu bến: Khu bến Quốc tế và Khu bến nội địa. Trong đó khu bến quốc tế gồm 3 bến đón nhận đội tàu từ 30.000÷70.000DWT. Khu bến nội địa gồm 7 bến đón nhận đội tàu từ 3000÷10.000DWT. 

a
Cảng biển quốc tế Vissai ở Nghi Thiết - Nghi Lộc. Ảnh: Nguyên Sơn

Cảng thứ 4 là Cảng quốc tế xăng dầu ĐKC gắn với tổng kho xăng dầu ĐKC do Công ty CP Thiên Minh Đức làm chủ đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 126/2016.

Cảng ĐKC là bến cảng chuyên dùng phục vụ xuất nhập khẩu xăng dầu cho tàu từ 3.000DWT ÷49.000DWT. Bến cảng xăng dầu ĐKC có mặt bằng dạng bến xa bờ, kết nối với tổng kho xăng dầu bằng cầu dẫn rộng 5,6m, dài 1.608m. Kết cấu bến dạng trụ cập bao gồm các sàn công nghệ, trụ va, trụ neo.

Về tiến độ xây dựng, bà Chu Thị Thành, đại diện nhà đầu tư cho biết: Bến cập tàu 49.000DWT: Hoàn thiện sàn công tác, 01/04 trụ va, thi công xong phần đóng cọc trụ neo, đang tiến hành thi công phần thân. Đối với bến cập tàu 5.000DWT hiện thi công xong phần đóng cọc trụ va, sàn công tác, đang tiến hành thi công các phần việc còn lại.Còn cầu dẫn hiện đang thi công đóng cọc.

Về tiến độ hoàn thành cảng DKC:  Bến cập tàu 49.000DWT dự kiến nhà đầu tư bàn giao ngày 20/12/2017; Bến cập tàu 5.000DWT dự kiến bàn giao vào  ngày 10/12/2017.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 và bão số 10 nên một số hạng mục công trình của các cảng biển đang phải thi công lại, làm chậm tiến độ đã đề ra.

Trân Châu

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.