Nghệ An đạt giải B và C cuộc thi tìm hiểu 'Biển, đảo Tổ quốc'

(Baonghean.vn) - 2 bài dự thi cá nhân của đồng chí Bích Ngọc (cán bộ phòng Hồ sơ, Công an tỉnh) và đồng chí Minh Quang (cán bộ phòng An ninh - Đối ngoại, Công an tỉnh) đã đạt giải B và C cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng”.

Bộ Tư lệnh Hải quân vừa có quyết định khen thưởng cho 33 tác giả, nhóm tác giả có bài thi xuất sắc nhất và 10 tập thể tiêu biểu tham gia cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng”.

Nghệ An có hai cá nhân được giải B và C gồm đồng chí Chu Thị Bích Ngọc, cán bộ phòng Hồ sơ, Công an tỉnh Nghệ An và đồng chí Nguyễn Minh Quang, cán bộ phòng An ninh - Đối ngoại, Công an tỉnh Nghệ An. 

Lãnh đạo Quân khu 4 cùng các đơn vị tham dự chương trình “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 với biển, đảo quê hương” tặng cờ tổ Quốc cho ngư dân huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu
Lãnh đạo Quân khu 4 cùng các đơn vị tham dự chương trình “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 với biển, đảo quê hương” tặng cờ tổ Quốc cho ngư dân huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu

Cuộc thi tìm hiểu Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng do Bộ Tư lệnh Hải quân phát động. Qua hơn 2 tháng phát động, đã có 117.316 bài dự thi của các tập thể, cá nhân trong và ngoài Quân chủng Hải quân.

Ban tổ chức cuộc thi đã tiến hành các vòng chấm sơ khảo, chung khảo, lựa chọn  33 tác giả, nhóm tác giả và 10 tập thể có bài thi xuất sắc nhất để trao giải.

Tại Nghệ An, ngay sau khi Bộ Tư lệnh Hải quân phát động, Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tỉnh đoàn Nghệ An phát động tổ chức cuộc thi trong học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh và đã lựa chọn 20 bài dự thi có chất lượng gửi đi tham gia.

Kinh tế biển là một trong những trọng tâm ưu tiên đầu tư. Ảnh tư liệu Hồ Long
Kinh tế biển là một trong những trọng tâm ưu tiên đầu tư. Ảnh tư liệu Hồ Long

Đây là cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các đối tượng tham gia cuộc thi về vị trí, vai trò quan trọng của biển, đảo đối với sự ổn định và phát triển của đất nước; qua đó xây dựng niềm tin, lòng nhiệt tình, trách nhiệm, yêu mến biển đảo quê hương, tích cực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.