Nghệ An đôn đốc tiến độ đầu tư công, không chấp thuận điều chỉnh, trả vốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trước tình trạng một số đơn vị, chủ đầu tư ngại khó và vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công nên đã xin điều chỉnh hoặc hoàn trả lại vốn đầu tư công, trên cơ sở văn bản chỉ đạo, đôn đốc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 16/11, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 9069 đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị (gọi tắt là UBND cấp huyện), ban quản lý dự án và các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Thi công trụ cầu Lạch Quèn thuộc dự án quốc lộ ven biển nối xã Tiến Thủy với xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Nguyễn Hải

Thi công trụ cầu Lạch Quèn thuộc dự án quốc lộ ven biển nối xã Tiến Thủy với xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Nguyễn Hải

Quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2022 theo tinh thần Công văn số 7997/BKHĐT và Văn bản số 799/BKHĐT ngày 07/11 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, một số đối tượng dự án không thể thực hiện điều chỉnh hoặc trả vốn bao gồm: các dự án vốn nước ngoài đã được UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trả vốn tại Công văn số 707/UBND-KT ngày 16/9/2022. Tuy nhiên, hiện nay cả nước có 31 tỉnh, thành đề xuất giảm kế hoạch năm 2022 nhưng không có địa phương đề xuất bổ sung vốn. Vì vậy không thể thực hiện việc trả vốn.

Các dự án quá hạn, dự án đến hạn phải hoàn thành năm 2022 theo thời gian bố trí vốn: theo quy định tại Quyết định số 2048 ngày 06/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phải bố trí đủ vốn kế hoạch năm 2022 cho các đối tượng này; đồng thời theo nguyên tắc, tiêu chí bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2023 được hướng dẫn tại Công văn số 5053/BKHĐT ngày 22/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì không bố trí vốn ngân sách trung ương cho các dự án nêu trên. Vì vậy, không thể thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch năm 2022 đối với các đối tượng dự án này.

(Trích Công văn số 9069/UBND-KT ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh)

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 3, điều 46, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ: "Thời gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm giữa các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương trước ngày 15/11 hàng năm theo kế hoạch". Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành; UBND cấp huyện; Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành giải ngân theo kế hoạch đã cam kết, không đề xuất điều chỉnh vốn sau ngày 15/11/2022.

Đối với các dự án vướng mắc dự kiến không giải ngân hết chỉ tiêu, kế hoạch thuộc đối tượng nêu trên (bao gồm cả vốn trong nước và nước ngoài), yêu cầu chủ đầu tư quyết liệt triển khai các giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc để hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân năm 2022.

Thi công cầu Hưng Đức, vượt sông Lam thuộc tiểu dự án Diễn Châu - Bãi Vọt bị chậm so với kế hoạch cam kết đề ra. Ảnh: Nguyễn Hải

Thi công cầu Hưng Đức, vượt sông Lam thuộc tiểu dự án Diễn Châu - Bãi Vọt bị chậm so với kế hoạch cam kết đề ra. Ảnh: Nguyễn Hải

Về đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới theo kế hoạch đầu tư công năm 2023, hiện nay, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo mức vốn tại Công văn số 7248/BKHĐT và Chính phủ trình Quốc hội tại Báo cáo số 419/BC-CP ngày 16/10/2022. Theo đó, nguyên tắc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 như sau: “... Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án theo thứ tự ưu tiên nêu trên mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới đã có đủ thủ tục đầu tư, trường hợp chưa kịp hoàn thiện thủ tục đầu tư tại thời điểm lập kế hoạch thì trong báo cáo lập kế hoạch phải cam kết hoàn thiện quyết định đầu tư của các dự án trước khi giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2023 (trước ngày 31/12/2022)".

Dự án đê bao sông Thái qua địa bàn xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu được sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài đã hoàn thành và đang được ưu tiên triển khai giai đoạn tiếp theo. Ảnh: Nguyễn Hải

Dự án đê bao sông Thái qua địa bàn xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu được sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài đã hoàn thành và đang được ưu tiên triển khai giai đoạn tiếp theo. Ảnh: Nguyễn Hải

Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành; UBND cấp huyện và các chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục trình quyết định đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2023 (bao gồm cả ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và vốn chương trình mục tiêu quốc gia), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm định trước ngày 20/11//2022. Giao các sở chuyên ngành tổ chức thẩm định trước ngày 10/12/2022 để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 17/12/2022 theo quy định./.

tin mới

Đường Namyangju Dasan

Những cung đường mộng mơ sắc tím giữa lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Những ngày này, đi qua tuyến đường Namyangju Dasan và Phùng Chí Kiên, thành phố Vinh, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những hàng bằng lăng tím trải dài, đua nhau khoe sắc. Đây đang trở thành thành điểm check - in hấp dẫn ở thành Vinh thời điểm này.

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

(Baonghean.vn) - Tháng Năm, những bông sen vươn mình lên khỏi mặt nước, bung mình khoe sắc, toả ngát hương thơm. Thời điểm này, nông dân tất bật vào mùa thu hoạch hoa sen, phục vụ du khách về thăm quê Bác, nhập cho các thương lái trong và ngoài tỉnh…

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cùng với phát triển vùng nguyên liệu tre, mét giai đoạn 2021-2025, nhiều bản làng trên địa bàn huyện Tương Dương còn phục tráng rừng mét bản địa, tạo hiệu quả “kép”, giúp người dân nâng cao thu nhập, tạo sự đoàn kết trong xây dựng các phong trào ở thôn bản.

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.