Nghệ An gấp rút biến trường học thành điểm cách ly người từ nước ngoài về tránh Covid-19

(Baonghean.vn) - Trường PTDT Nội trú THCS Tương Dương, đóng tại huyện Tương Dương được trưng dụng làm điểm cách ly cho người dân từ Lào về.
Mọi công việc đều được triển khai rất khẩn trương, công nhân được yêu cầu làm tăng ca cả ngày lẫn đêm để sớm hoàn thành mọi công việc
Nhằm đáp ứng mọi điều kiện tốt nhất có thể cho những người vào cách ly. Huyện Tương Dương đã quyết định thay thế lại toàn bộ hệ thống nước và lắp mới bồn vệ sinh của tất cả 36 phòng; lắp đặt hệ thống mạng wifi đáp ứng đủ nhu cầu cho khoảng 300 người; lắp đặt biển nội quy khu vực cách ly ở trước cầu thang của mỗi dãy nhà và trước tất cả các phòng. Mọi công việc đều được triển khai rất khẩn trương, công nhân được yêu cầu làm tăng ca cả ngày lẫn đêm để sớm hoàn thành mọi công việc. Ảnh: Đình Tuân

Toàn bộ bồn vệ sinh đều được thay mới
Công việc lắp đặt bồn vệ sinh mới đã hoàn thành.Toàn bộ bồn vệ sinh đều được thay mới. Ảnh: Đình Tuân
Biển nội quy khu cách ly đã được treo, dán ở cầu thang và trước cửa các phòng
Biển nội quy khu cách ly đã được treo, dán ở cầu thang và trước cửa các phòng. Ảnh: Đình Tuân
Lắp đặt hệ thống mạng wifi miễn phí tại khu cách ly
Lắp đặt hệ thống mạng wifi miễn phí tại khu cách ly. Ảnh: Đình Tuân
Theo đó ngày 25/3 huyện Tương Dương đã điều động lực lượng BCH Quân sự, ĐVTN, Trương PTDT Nội trú THCS Tương Dương đến cơ sở cách tập trung phòng chống Covid - 19 tại Trường PTDT Nội trú THCS Tương Dương để tổng vệ sinh; Diễn tập tiếp công dân vào khu cách ly; Sắp xếp lại giường; Phân chia vật dụng cá nhân....
Để đảm bảo kịp thời đón người về khu cách ly,  ngày 25/3 huyện Tương Dương đã điều động lực lượng BCH Quân sự, ĐVTN, Trường PTDT Nội trú THCS Tương Dương đến cơ sở cách tập trung phòng, chống Covid - 19 tại Trường PTDT Nội trú THCS Tương Dương để tổng vệ sinh, sắp xếp lại giường, phân chia vật dụng cá nhân.... Ảnh: Đình Tuân
Khối lượng công việc, không ai bảo ai nhưng tất cả đều biết việc người thì cọ rửa, người thì xách nước, nhóm khác thì vận chuyện giường...tất cả đều rất khẩn trương
Khối lượng công việc nhiều, mọi người đều phân công nhiệm vụ cụ thể, người thì cọ rửa, người thì xách nước, nhóm khác thì vận chuyện giường... tất cả đều rất khẩn trương. Ảnh: Đình Tuân
Người công dân vào khu cách ly được phát miễn phí các nhu yếu phẩm như: chăn, gối, chiếu, khăn mặt, bót đánh răng...
Mỗi người công dân vào khu cách ly được phát miễn phí các nhu yếu phẩm như: chăn, gối, chiếu, khăn mặt, bót đánh răng... Ảnh: Đình Tuân
Khu cách ly tập trung Tương Dương sẵn sàng đón 600 người vào cách ly theo đúng quy định

Đến thời để hiện tại, mọi công tác chuẩn bị tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid -19 của tỉnh tại Trường PTDT Nội trú THCS Tương Dương cơ bản đã hoàn thành và sẽ tiến hành tiếp nhận công dân từ Lào về cách ly theo đúng quy định. Ảnh: Đình Tuân

Công tác chuẩn bị ở  Trung tâm cách ly tập trung Tương Dương. Clip Đình Tuân

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.