Nghệ An hợp tác với doanh nghiệp phát triển du lịch xanh

(Baonghean.vn) - Các loại hình du lịch xanh như du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, tour tuyến khám phá miền Tây Nghệ An sẽ được xây dựng, đưa vào khai thác.
UBND tỉnh Nghệ An và Công ty Cổ phần Tập đoàn TH ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch xanh. Ảnh: Thành Chung
UBND tỉnh Nghệ An và Công ty Cổ phần Tập đoàn TH ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch xanh. Ảnh: Thành Chung
Sáng 5/11, UBND tỉnh Nghệ An và Công ty Cổ phần Tập đoàn TH tổ chức lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch xanh giai đoạn 2019-2025.
Tham gia lễ ký kết, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Về phía Công ty Cổ phần Tập đoàn TH có ông Ngô Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty và đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên.
Đồng chí Lê Hồng Vinh đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn TH trong công cuộc phát triển tỉnh nhà. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Lê Hồng Vinh đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn TH trong công cuộc phát triển tỉnh nhà. Ảnh: Thành Chung
Theo nội dung thỏa thuận hợp tác, Công ty Cổ phần Tập đoàn TH cam kết sẽ đồng hành cùng Nghệ An phát triển du lịch xanh gắn với sản phẩm, hàng hóa của Tập đoàn. Trong đó bao gồm việc hỗ trợ thuê chuyên gia và kinh phí xây dựng đề án; đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch xanh gắn với cơ sở vật chất, nguồn lực hiện có của Công ty Cổ phần Tập đoàn TH (du lịch công nghiệp – tham quan, trải nghiệm nhà máy, dây chuyền sản phẩm TH; du lịch nông nghiệp, nông thôn).
Ông Ngô Minh Hải cho biết du lịch xanh là chiến lược lâu dài, hướng tới sự phát triển bền vững của Tập đoàn TH. Ảnh: Thành Chung
Ông Ngô Minh Hải cho biết du lịch xanh là chiến lược lâu dài, hướng tới sự phát triển bền vững. Ảnh: Thành Chung
Công ty Cổ phần Tập đoàn TH cam kết phối hợp tổ chức khai thác các tour tuyến du lịch tại Nam Đàn, miền Tây Nghệ An, gắn liền với trải nghiệm văn hóa truyền thống; quy hoạch không gian và tài trợ kinh phí tổ chức lễ hội hoa hướng dương hàng năm.
Bên cạnh đó TH cũng đồng hành cùng Nghệ An trong hoạt động truyền thông, tiếp thị các sản phẩm của TH gắn với quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch Nghệ An.
Theo thỏa thuận, Lễ hội hoa Hướng dương sẽ được tổ chức hàng năm. Ảnh: Hồ Phương
Theo thỏa thuận, Lễ hội hoa Hướng dương sẽ được tổ chức hàng năm. Ảnh tư liệu  Hồ Phương
Về phía tỉnh Nghệ An cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện để TH triển khai các dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tỉnh sẽ áp dụng các chính sách ưu đãi nhất theo quy định của pháp luật cho tập đoàn TH. Bên cạnh đó, Nghệ An cũng sẽ đồng hành cùng Tập đoàn TH trong phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường.
Việc hợp tác giữa hai bên được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hướng đến sự phát triển bền vững và tích cực của cả hai bên./.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.