Nghệ An: Khai trương gian hàng giới thiệu sản phẩm sạch của các HTX

(Baonghean.vn) - Sáng 8/8, tại Liên minh HTX tỉnh, Liên hiệp HTX Sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn Nghệ An tổ chức lễ ra mắt và khai trương gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm Xanh Mart Vinh.

Dự lễ ra mắt có các đồng chí: Nguyễn Đức Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX Việt Nam; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở: Nông nghiệp - PTNT, Tài chính, Chi cục Phát triển HTX, Khoa học - Công nghệ, Tài nguyên - Môi trường, Kế hoạch - Đầu tư, Công thương, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân, Liên hiệp Hội Phụ nữ, Tỉnh đoàn và một số HTX trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ ra mắt và khai trương gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm Xanh Mart đồng chí Lê Phúc Ân - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khẳng định: Sự ra đời của Liên minh HTX sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn Nghệ An là bước ngoặt, minh chứng cho sự cần thiết phải liên kết giữa các HTX từ sản xuất đến tiêu thụ. 

Toàn cảnh buổi ra mắt. Ảnh: Xuân Hoàng
Toàn cảnh buổi ra mắt. Ảnh: Xuân Hoàng

Đẩy mạnh việc hình thành và triển khai các liên hiệp HTX, HTX kiểu mới là yếu tố nền tảng quan trọng trong đột phá tái cơ cấu nền nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến, cho rằng: Sự ra đời của liên hiệp HTX Sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn Nghệ An là góp phần vào sự phát triển của nông nghiệp địa phương. Hoạt động của Lieen hiệp HTX nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho các xã viên, tạo các mặt hàng nông sản sạch, an toàn cho người tiêu dùng. Vì vậy, Liên hiệp HTX cần phối hợp tốt để cùng nhau phát triển, đó là xu hướng tất yếu của HTX hiện nay. Ảnh: Xuân Hoàng
Dự và phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho rằng: Sự ra đời của liên hiệp HTX Sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn Nghệ An là góp phần vào sự phát triển của nông nghiệp địa phương. Hoạt động của Liên hiệp HTX nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho các xã viên, tạo các mặt hàng nông sản sạch, an toàn cho người tiêu dùng. Vì vậy, Liên hiệp HTX cần phối hợp tốt để cùng nhau phát triển, đó là xu hướng tất yếu của HTX hiện nay. Ảnh: Xuân Hoàng

Đây là tiền đề để xây dựng thêm nhiều chuỗi liên kết sản xuất, giảm thiểu tình trạng hàng hóa nông sản sản xuất không được giám sát về chất lượng cũng như giảm thiểu tình trạng sản xuất được mùa rớt giá, đem lại nhiều lợi ích cho người sản suất và người tiêu dùng.

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực liên minh HTX Việt Nam cùng các đại biểu tham quan cửa hàng
Đồng chí Nguyễn Đức Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực liên minh HTX Việt Nam (người mặc áo xanh) cùng các đại biểu tham quan cửa hàng giới thiểu sản phẩm Xanh Mart tại số 13 - Nguyễn Sỹ Sách.

Liên hiệp HTX Sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn Nghệ An hiện gồm có các HTX: HTX Nam Xuân Xanh - Nam Đàn; HTX Nông nghiệp Nam Sơn - Quỳnh Lưu, HTX Nông nghiệp Thanh Văn - Thanh Chương; HTX cam Xuân Phú - Quỳ Hợp... là những HTX tổ chức và hoạt động theo Luật HTX 2012 là những HTX làm tốt khâu dịch vụ phục vụ đầu vào hỗ trợ sản xuất cho thành viên ngày được nâng lên, cùng nhau phát huy thế mạnh của từng đơn vị, tạo thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.

Gian hàng hiện có hơn 60 mặt hàng chủ yếu sản xuất trong tỉnh. Ảnh: Xuân Hoàng
Gian hàng hiện có hơn 60 mặt hàng chủ yếu sản xuất trong tỉnh. Ảnh: Xuân Hoàng

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX Việt Nam nhấn mạnh: Sự ra đời của Liện hiệp HTX Sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn Nghệ An là sự phát triển tất yếu của sản xuất nông nghiệp hiện nay. Bởi người tiêu dùng đang đặc biệt quan tâm đến sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn. Do vậy, Liên hiệp HTX cần phải liên kết, phát huy thế mạnh của từng đơn vị, bổ sung cho nhau tạo thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.

Đây là cơ hội để người dân thành phố, người dân trong tỉnh và cả ngoài tỉnh tiếp cận với các mặt hàng nông sản sạch, an toàn thông qua Liên hiệp HTX này./.

Xuân Hoàng

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.