Nghệ An khen thưởng 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền phòng, chống lụt bão

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 7/4, trong khuôn khổ chương trình họp báo, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khen thưởng 10 tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về phòng, chống thiên tai, lũ lụt và hoạt động từ thiện năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về phòng, chống thiên tai, lũ lụt và hoạt động từ thiện năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: MH

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về phòng, chống thiên tai, lũ lụt và hoạt động từ thiện năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: MH

Tham dự lễ tôn vinh có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cùng lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí địa phương, văn phòng và phóng viên thường trú.

Tại Quyết định số 302/QĐ-UBND, ngày 08/02/2023, UBND tỉnh đã quyết định tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí địa phương và văn phòng đại diện thường trú.

5 tập thể được khen thưởng, gồm: Báo Nghệ An; Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An; Báo Quân khu IV; Văn phòng đại diện Tạp chí Đời sống và Pháp luật; Văn phòng đại diện Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại Nghệ An.

5 cá nhân, gồm các phóng viên: Trần Quang Đại - Báo Lao động; Trần Quốc Huy - Báo Vietnamnet; Nguyễn Đỗ Thành Châu - Báo Nhân Dân; Nguyễn Viết Lam - Báo Biên phòng; Nguyễn Văn Phê - Báo Dân trí.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về phòng, chống thiên tai, lũ lụt và hoạt động từ thiện năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: MH

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về phòng, chống thiên tai, lũ lụt và hoạt động từ thiện năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: MH

Đây là sự ghi nhận của tỉnh đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về phòng, chống thiên tai, lũ lụt và hoạt động từ thiện năm 2022 trên 3 tiêu chí: Có nhiều tin, bài tuyên truyền về phòng, chống lũ lụt trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là đợt lũ lụt xảy ra vào tháng 10/2022 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các địa phương trong tỉnh, trong đó có huyện Kỳ Sơn; phóng viên, nhà báo trực tiếp tác nghiệp tại hiện trường, thông tin nhanh, kịp thời về tình hình lũ lụt; tích cực tham gia hoạt động từ thiện, kêu gọi ủng hộ, trực tiếp ủng hộ, giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Quyền trưởng phòng, Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình mưa lũ và thiệt hại trên địa bàn tỉnh trong năm 2022. Ảnh: MH

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Quyền trưởng phòng, Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình mưa lũ và thiệt hại trên địa bàn tỉnh trong năm 2022. Ảnh: MH

Trước đó, vào tháng 10/2022, trận mưa lũ kéo dài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là các huyện miền núi đã xảy ra tình trạng ngập sâu và sạt lở. Đợt mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về người và cơ sở vật chất (11 người chết, 100 căn nhà bị sập, hư hỏng, di dời 322 căn nhà). Tổng thiệt hại về kinh tế do lũ lụt gây ra ở Nghệ An là hơn 1.226 tỷ đồng, trong đó chỉ riêng đợt mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 4 (bão Noru) là hơn 908 tỷ đồng.

Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị và xã hội từ tỉnh đến cơ sở triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân tại các địa bàn bị ảnh hưởng; các cơ quan báo chí trên địa bàn cũng đã cử phóng viên trực tiếp đến tác nghiệp tại những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn và lũ quét, kịp thời đưa đến độc giả những thông tin nhanh nhất, chân thật về công tác khắc phục hậu hậu quả do mưa lũ gây ra, về đời sống nhân dân, về hoạt động thiện nguyện.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham gia lễ tôn vinh. Ảnh: MH

Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham gia lễ tôn vinh. Ảnh: MH

Chỉ tính riêng trong tháng 10/2022 đã có hơn 500 tin, bài về tình hình lũ lụt, công tác khắc phục hậu quả và hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ngoài việc cử phóng viên trực tiếp tác nghiệp tại địa bàn, nhiều cơ quan báo chí đã chủ động ủng hộ, tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên cả nước chung tay giúp đỡ nhân dân vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của mưa lũ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Các cơ quan báo chí đã trực tiếp ủng hộ và kết nối với các cá nhân, tổ chức ủng hộ 7.259.200 đồng tiền mặt và hàng trăm tấn nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Báo Nghệ An đã tổ chức đợt quyên góp hỗ trợ đồng bào nghèo xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) sau trận lũ quét rạng sáng 2/10/2022. Ảnh: Thành Cường

Báo Nghệ An đã tổ chức đợt quyên góp hỗ trợ đồng bào nghèo xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) sau trận lũ quét rạng sáng 2/10/2022. Ảnh: Thành Cường

Riêng Báo Nghệ An, ngay trong ngày đầu tiên xảy ra lũ ống, lũ quét tại huyện Kỳ Sơn, Báo đã phát động cán bộ, phóng viên quyên góp hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ngay sau khi lũ rút, Báo Nghệ An đã tổ chức các chuyến xe chở nhu yếu phẩm, hàng cứu trợ hỗ trợ người dân. Bên cạnh đó, Báo Nghệ An đã kêu gọi vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ huyện Kỳ Sơn số hàng hoá, vật tư, lương thực, thực phẩm trị giá gần 2 tỷ đồng. Cũng trong năm 2022, Báo Nghệ An đã đóng góp, kêu gọi các tổ chức đơn vị tham gia đóng góp cho hoạt động từ thiện nhân đạo với số vật chất và tiền trị giá hơn 5 tỷ đồng./.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.