Nghệ An khen thưởng ngư dân tìm thấy phi công Trần Quang Khải

(Baonghean.vn) - Sáng 22/6, các đồng chí thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc đến thăm, khen thưởng động viên thuyền trưởng Đậu Thành Kính cùng các thuyền viên tàu cá 90667 TS đã tìm thấy Đại tá phi công Trần Quang Khải.

Ngư dân Đậu Thành Kính sinh năm 1966, trú tại xóm Xuân Dương, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, là thuyền trưởng tàu cá NA 90667 TS.

Tàu của anh Kính cùng với 9 tàu cá khác được huyện Nghi Lộc điều động làm nhiệm vụ tìm kiếm phi công Trần Quang Khải lái máy bay SU30MK2 của Trung đoàn 92 - Sư đoàn 371 Phòng không không quân bị rơi ở biển Nghệ An ngày 14 tháng 6.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Nghi Lộc khen thưởng thuyền trưởng Đậu Thành Kính (người đứng giữa) cùng các thuyền viên.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Nghi Lộc khen thưởng thuyền trưởng Đậu Thành Kính (người đứng giữa) cùng các thuyền viên.

Sau hơn hai ngày ra quân tìm kiếm trên biển, anh Đậu Thành Kính phát hiện thi thể phi công Trần Quang Khải đang trôi tại tọa độ 19012' vĩ độ Bắc, 106029' kinh độ Đông. Gió Nam Lào thổi to, sóng lớn, anh Kính cùng các thuyền viên tiến hành neo cố định để phi công Trần Quang Khải không bị thổi trôi ra biển và báo về cho lực lượng chức năng ra đón phi công Trần Quang Khải trở về đất liền.

Gặp gỡ ngư dân Đậu Thành Kính, các đồng chí lãnh đạo huyện Nghi Lộc đã đánh giá cao đóng góp tích cực của anh cùng các thuyền viên tàu cá NA 90667 TS trong việc tìm kiếm Đại tá phi công Trần Quang Khải.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc tặng Giấy khen cùng tiền thưởng 5 triệu đồng cho anh Đậu Thành Kính và các thuyền viên tàu cá  NA 90667 TS.

Cũng trong sáng 22/6, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Đồn Biên Phòng Cửa khẩu Cửa Lò - Bến Thủy cùng đại điện địa phương xã Nghi Xuân đã đến thăm, tặng quà cho gia đình ngư dân Đậu Thành Kính, người đã tìm thấy thi thể của phi công Trần Quang Khải gặp nạn ngoài biển khi đang làm nhiệm vụ.

Đồng chí Đại tá Dương Minh Hiền, Phó CHT Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn.

Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho gia đình anh Đậu Thành Kính
Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho gia đình anh Đậu Thành Kính

Thay mặt đoàn, Đại tá Dương Minh Hiền đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên, tặng quà; đồng thời ghi nhận tinh thần và trách nhiệm của ngư dân Đậu Thành Kính trong việc tìm thấy thi thể của phi công Trần Quang Khải gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ trên biển. Hành động của anh Kính đã làm tô đẹp thêm  truyền thống thương người như thể thương thân của người dân Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung. Mong anh tiếp tục phát huy tinh thần này trong cuộc sống cũng như sản xuất.

Ngư dân Đậu Thành Kính đã gửi lởi cảm ơn đến đoàn và đã xúc động kể lại phút giây tìm thấy phi công Trần Quang Khải trên biển.

Chiều 22/6, Ban phòng chống bão lụt tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc đã đến thăm, tặng quà cho gia đình ngư dân Đậu Thành Kính.

Tại đây, đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên, tặng quà cho gia đình ngư dân Đậu Thành Kính; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao đóng góp tích cực của anh cùng các thuyền viên tàu cá NA 90667 TS trong việc tìm kiếm Đại tá phi công Trần Quang Khải.

Dịp này, Ban phòng chống bão lụt tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc trao tặng tiền thưởng 5 triệu đồng cho anh Đậu Thành Kính thuyền trưởng tàu cá  NA 90667 TS.

Nhật Tuấn - Hoàng Long - Tuấn Anh

tin mới

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.