Nghệ An: Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 19/12, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dự hội nghị có đồng chí: Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành, thị có đông đồng bào Công giáo.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Trước khi diễn ra Hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tổ chức trao quà cho các Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và Ban Đoàn kết Công giáo các huyện, thành, thị nhân dịp lễ Giáng sinh 2022.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Lê Văn Ngọc gửi tới các Ủy viên Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, Ban Đoàn kết Công giáo các huyện, thành, thị cùng đồng bào Công giáo lời chúc mừng tốt đẹp, mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và đón nhận nhiều Hồng Ân Thiên Chúa.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tặng quà cho các đại biểu nhân dịp lễ Giáng sinh 2022. Ảnh: Công Kiên

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tặng quà cho các đại biểu nhân dịp lễ Giáng sinh 2022. Ảnh: Công Kiên

Trong năm 2022, đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho thu nhập cao, góp phần tăng năng suất và sản lượng. Năng suất lúa bình quân ước đạt 64,41 tạ/ha; năng suất ngô ước đạt 49,31 tạ/ha. Các hoạt động kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ mang lại thu nhập cao, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Thực hiện phong trào phát triển kinh tế, trong đồng bào Công giáo có nhiều mô hình, điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi. Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các vị linh mục, Hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ và bà con giáo dân đồng tình hưởng ứng. Năm 2022, bà con giáo dân toàn tỉnh đã hiến 6.710 m2 đất, tháo dỡ 2.943 m tường bao, tham gia hơn 6.000 ngày công, đóng góp 6,289 tỷ đồng, xây dựng 20 km đường giao thông nông thôn.

Trên lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa, tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ban đoàn kết công giáo các huyện, thành, thị đã động viên giáo dân thực hiện có hiệu quả phong trào “Giáo họ bình yên”. Các phong trào khuyến học, khuyến tài được cộng đoàn giáo dân quan tâm, các hoạt động từ thiện - nhân đạo, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự có nhiều chuyển biến tích cực…

Năm 2023, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong đồng bào Công giáo về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường bám sát cơ sở, động viên cộng đoàn giáo dân thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đại biểu Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc các cấp lần thứ VIII; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân. Ảnh: Công Kiên

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân. Ảnh: Công Kiên

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi ý kiến xung quanh vấn đề triển khai phong trào thi đua yêu nước; phong trào đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Đoàn kết Công giáo… Đồng thời, các đại biểu được thông báo dự thảo Quy chế và phân công nhiệm vụ của Ban Thường trực và các Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dịp này, 6 tập thể, 11 cá nhân được Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tặng Giấy khen vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo./.

tin mới

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.