Nghệ An khởi động Tháng Thanh niên bằng nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa

(Baonghean.vn) - Đây là chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm thực hiện Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).
Sáng 21/2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức trồng cây đầu Xuân Tân Sửu và một số hoạt động khởi động Tháng Thanh niên năm 2021.
Sáng 21/2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức trồng cây đầu Xuân Tân Sửu và một số hoạt động khởi động Tháng Thanh niên năm 2021. Tham dự có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và đông đảo đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Quang An
a
Hưởng ứng Tết trồng cây, dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai trồng mới 90 cây xanh, tạo mảng xanh và làm đẹp cảnh quan khuôn viên dự án Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An đang được thi công tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Quang An
a
Các đại biểu cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn đã tới thăm hỏi, động viên và trao quà cho các ngư dân chuẩn bị ra khơi bám biển, bao gồm: 500 cờ Tổ quốc, 12 tủ thuốc, 100 lọ xịt sát khuẩn và 500 khẩu trang. Thời gian tới, dự kiến nhiều hoạt động, mô hình khác hướng về biên giới, biển, đảo quê hương sẽ được Tỉnh đoàn lên kế hoạch kỹ lưỡng và tổ chức bài bản. Ảnh: Thu Giang
Sáng cùng ngày, với tinh thần Uống nước nhớ nguồn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã tới thăm hỏi, trao các suất quà cho 6 gia đình cựu TNXP và người có công với cách mạng trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Trong ảnh: Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An tặng quà cho cụ Nguyễn Thị Hoa, khối Trần Phú, phường Nghi Hương. Ảnh: Quang An
Sáng cùng ngày, với tinh thần Uống nước nhớ nguồn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã tới thăm hỏi, trao các suất quà cho 6 gia đình cựu TNXP và người có công với cách mạng trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Trong ảnh: Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An tặng quà cho cụ Nguyễn Thị Hoa, khối Trần Phú, phường Nghi Hương. Ảnh: Quang An
a
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An tặng quà cho ông Nguyễn Văn Thịnh, phường Nghi Tân và ông Nguyễn Hồng Thái, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, là các cựu TNXP trong thời chiến đã góp công bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Thu Giang
Trước đó, đoàn đại biểu Tỉnh đoàn Nghệ An do đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn dẫn đầu đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.
Trước đó, đoàn đại biểu Tỉnh đoàn Nghệ An do đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn dẫn đầu đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Thu Giang

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.