Nghệ An kiểm tra hoạt động vận tải khách tết Tân Sửu năm 2021

(Baonghean.vn) - Đợt kiểm tra lần này của Ban chỉ đạo vận tải tết Tân Sửu 2021 nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông và công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các bến xe, đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ngày 5/2, Ban Chỉ đạo vận tải hành khách tết Tân Sửu năm 2021 do đồng chí Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải,Trưởng Ban chỉ đạo vận tải khách tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021 làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác vận tải hành khách và phòng, chống dịch Covid-19 tại các bến xe, điểm xe buýt trên địa bàn thành phố Vinh.

Đoàn trực tiếp kiểm tra hoạt động tại bến xe buýt Thạch Thành. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn trực tiếp kiểm tra hoạt động tại Bến xe buýt Thạch Thành. Ảnh: Thanh Lê

ĐẢM BẢO PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ

Đoàn trực tiếp kiểm tra tại bến xe buýt Thạch Thành, một số điểm đón, trả khách của các tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố Vinh.

Tiếp đó, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra đối với Bến xe phía Bắc thành phố Vinh về hoạt động vận tải, kế hoạch dự phòng xe khách, công tác đảm bảo an toàn giao thông, niêm yết giá vé, phòng chống dịch, công tác giải tỏa hành khách dịp cao điểm.

Tại thời điểm kiểm tra, bến xe sạch sẽ, đảm bảo an ninh, trật tự; tại bến có niêm yết các thông tin như: niêm yết giá vé, danh sách các tuyến, luồng tuyến của các chuyến xe đang hoạt động. Công tác phòng, chống dịch bệnh cũng được quan tâm thực hiện theo quy định.

Kiểm tra các tuyến xe buýt
Kiểm tra hoạt động của các tuyến xe buýt tại điểm đón, trả khách ở Đại học Vinh. Ảnh: Thanh Lê

Theo ghi nhận phóng viên, tại các bến xe lượng hành khách di chuyển vẫn rất vắng vẻ. Trong khi đó, khu vực đón trả hành khách xe ra vào thưa thớt, không có cảnh ùn tắc như mọi năm. Một số xe tuy đã xuất bến nhưng trên xe chỉ có vài khách.

Liên quan đến công tác thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn cho các hành khách ra vào, xuất bến... các bến xe, nhà xe thường xuyên nhắc nhở các cán bộ, nhân viên túc trực, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, bến xe yêu cầu các hành khách tiếp tục tuân theo các nguyên tắc, thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch đã dán trên thông báo. Các nhà xe, bến xe chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang để phát cho hành khách trước khi lên xe.

Kiểm tra
Kiểm tra đột xuất hoạt động của tuyến xe buýt. Ảnh: Thanh Lê

Nhằm đảm bảo công tác vận tải hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết, UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo vận tải khách tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Tân Sửu năm 2021.

Theo đó, ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, cơ quan chức năng  triển khai kế hoạch phục vụ vận tải hành khách trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Tân Sửu năm 2021. Các thành viên, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được Ban chỉ đạo phân công.

Trước khi lên xe hành khách phải rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt. Ảnh: Thanh Lê
Trước khi lên xe hành khách phải rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt. Ảnh: Thanh Lê

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Trao đổi với các đơn vị vận tải và bến xe, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Đức An - Trưởng ban Chỉ đạo vận tải hành khách Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Tân Sửu năm 2021 nhấn mạnh: Dịp tết Nguyên đán lượng khách đi lại gia tăng, người dân các tỉnh về quê ăn Tết bên cạnh việc đảm bảo phương tiện phục vụ, đảm bảo an toàn giao thông thì các bến xe, nhà xe, doanh nghiệp vận tải phải đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Đề nghị lực lượng Công an, Thanh tra giao thông, các bến xe phối hợp tốt đảm bảo trật tự an toàn giao thông thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, có phương án chống ùn tắc giao thông tại địa bàn thành phố Vinh.

Tổ công tác đặc biệt tăng cường kiểm tra xử, xử lý nghiêm các lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy.

Phát khẩu trang miễn phí cho các hành khách. Ảnh: Thanh Lê
Phát khẩu trang miễn phí cho các hành khách. Ảnh: Thanh Lê

Đối với Phòng quản lý vận tải của Sở Giao thông Vận tải cần tăng cường kiểm tra yêu cầu các nhà xe đều phải bật thiết bị giám sát hành trình; qua đó rà soát nắm rõ hành trình của các xe đi gần vùng dịch và đi vào vùng dịch.

Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid 19 tại Bến xe phía Bắc thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bến xe phía Bắc thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời, đề nghị các đơn vị vận tải, bến xe và các lực lượng chức năng cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phối hợp thực hiện tốt kế hoạch Ban chỉ đạo vận tải hành khách tết Tân Sửu đề ra theo phương châm: Phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo công tác phòng, chống dịch để người dân đón Tết an toàn, vui vẻ.

tin mới

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...