Nghệ An: Một ngày thêm 7 xã ghi nhận có dịch tả lợn châu Phi

(Baonghean.vn) - Trong ngày 6/6, trên địa bàn Nghệ An ghi nhận thêm 7 ổ dịch tả lợn châu Phi mới ở các huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương, Nghi Lộc, Tương Dương.
Huyện Tương Dương đã có dịch

Sáng 7/6, ông Kha Văn Ót - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, UBND huyện đã công bố dịch trên địa bàn xã Lượng Minh. Theo đó, cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương thực hiện công tác phòng, chống, khống chế dịch tả lợn châu Phi theo kịch bản của huyện.

Kết quả xét nghiệm tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Ảnh: Xuân Hoàng
Kết quả xét nghiệm tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Ảnh: Xuân Hoàng
Trước đó, đàn lợn 5 con của ông Xeo Văn Tuấn ở bản Xốp Cháo, xã Lượng Minh bị ốm, cơ quan Thú y đã lấy mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm.
Ông Mai Văn Hoàng - Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tương Dương cho biết: "Trong tối 6/6, cơ quan thú y và chính quyền địa phương đã tiến hành tiêu hủy 5 con lợn của gia đình ông Tuấn. Trạm cấp hóa chất cho địa phương phun tiêu độc khử trùng".
Lượng Minh là xã đầu tiên của huyện Tương Dương có dịch tả lợn châu Phi. Ảnh Google Maps
Lượng Minh là xã đầu tiên của huyện Tương Dương có dịch tả lợn châu Phi. Ảnh Google Maps
Đô Lương xuất hiện ổ dịch mới

Ngày 7/6, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Đô Lương nhận được kết quả xét nghiệm mẫu phẩm lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi từ Chi cục Thú y vùng III cung cấp.

Kết quả mẫu xét nghiệm của xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Xuân Hoàng
Kết quả mẫu xét nghiệm của xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Xuân Hoàng

Trước đó, vào ngày 4/6, ông Nguyễn Văn Trắc ở xóm 10, xã Thượng Sơn (Đô Lương) báo lên Trạm thú y Đô Lương, trong số 3 con lợn của gia đình ông đang nuôi có 1 con lợn nặng 55 kg bị ốm, có biểu hiện giống như bị nhiễm bệnh tả lợn châu Phi. Trạm thú y Đô Lương đã về kiểm tra và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm.

Ngay trong chiều 7/6, các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương triển khai việc tiêu hủy đàn lợn của gia đình ông Nguyễn Văn Trắc, đồng thời, triển khai nhiều biện pháp tiêu độc khử trùng, khoanh vùng, chốt chặn để dập dịch theo đúng quy định.

Đây là ổ dịch tả lợn thứ 2 được phát hiện tại huyện Đô Lương. Trước đó 1 ổ dịch đã xuất hiện đầu tháng 4 tại gia đình anh Nguyễn Văn Hòa ở xóm Long Minh, xã Minh Sơn; UBND huyện đã công bố hết dịch đầu tháng 5. 

Quỳnh Lưu thêm 2 xã có dịch

2 ổ dịch tả lợn châu Phi vừa xuất hiện thêm tại Quỳnh Lưu xảy ra ở địa bàn xã Quỳnh Thạch và Quỳnh Thanh.

Lập chốt chặn trên địa bàn xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Việt Hùng
Lập chốt chặn trên địa bàn xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Việt Hùng

Tại xã Quỳnh Thạch, vào ngày 4/6, gia đình ông Nguyễn Sỹ Tuyết ở xóm 1 phát hiện 2 con lợn bị ốm, sau đó báo lên chính quyền địa phương. Cùng ngày, lực lượng Thú y huyện đã về lấy mẫu, đồng thời tiêu hủy 2 con lợn trên với tổng trọng lượng 70 kg. Sáng ngày 6/6, kết quả bệnh phẩm được lấy trên cơ thể lợn ốm tại hộ ông Tuyết dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Cũng trong thời gian này, lực lượng thú y huyện tiếp tục lấy mẫu lợn ốm của con lợn nái có trọng lượng 157 kg và 11 con theo mẹ tại hộ ông Văn Minh Thu ở xóm 5, xã Quỳnh Thạch, kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Sau khi có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi, UBND xã tiến hành họp và lên các phương án phòng dịch. Ngoài số hóa chất huyện cấp 18 lít, xã chủ động mua thêm 10 lít và 2,5 tấn vôi bột để phun tiêu độc khử trùng, rải vôi ở các hộ chăn nuôi lợn trong vùng dịch. Ngoài ra, xã lập 2 chốt kiểm dịch trên tuyến đường Thạch - Thanh - Lương và điểm từ Quốc lộ 1A xuống HTX Quỳnh Viên (xóm 1 và xóm 2).

Ông Hoàng Đăng Khoa – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thạch

Xã Quỳnh Thanh là địa bàn mới nhất của huyện Quỳnh Lưu xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Trước đó, gia đình ông Phan Phúc ở xóm 11, xã Quỳnh Thanh báo 2 con lợn nái có tổng trọng lượng gần 200 kg bị ốm, ngay sau đó cơ quan Thú y huyện Quỳnh Lưu đã về lấy mẫu bệnh phẩm và cho kết quả dương tính dịch tả lợn châu Phi.

Sau đó, liên tiếp từ ngày 5- 6/6, có thêm 2 hộ là gia đình ông Trần Nghiêm ở xóm 11 báo có 2 con lợn nái tổng trọng lượng 1,6 tạ bị ốm và gia đình ông Hồ Tĩnh ở xóm 3 báo có 1 con lợn nái 64 kg và 11 con lợn theo mẹ cũng có hiện tượng ốm. Cơ quan Thú y huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm ở đàn lợn ốm và đang chờ kết quả. 

Như vậy, tính tới thời điểm này, Quỳnh Lưu đã ghi nhận 8 ổ dịch tả lợn châu Phi gồm: Sơn Hải, Quỳnh Lương, Quỳnh Bảng, Quỳnh Hồng, Quỳnh Hậu, Quỳnh Văn, Quỳnh Thạch và Quỳnh Thanh.

Yên Thành xuất hiện ổ dịch thứ 7

Địa phương thứ 7 của huyện Yên Thành dương tính với dịch tả lợn châu Phi là xã Minh Thành, giáp ranh với xã Lý Thành trước đó đã xảy ra ổ dịch.

Xã Minh Thành, huyện Yên Thành ghi nhận có dịch tả lợn châu Phi ngày 6/6. Ảnh Google Maps
Xã Minh Thành, huyện Yên Thành ghi nhận có dịch tả lợn châu Phi ngày 6/6. Ảnh Google Maps
Ông Trần Khánh Tùng - Chủ tịch UBND xã Minh Thành cho biết: Ổ dịch đầu tiên trên địa bàn xã xảy ra tại hộ ông Phan Phúc Nga ở xóm 6. Gia đình ông Nga có 7 con lợn, trọng lượng trung bình 49 kg/con, cơ quan thú y và chính quyền địa phương đã tiêu hủy trong ngày 6/6.
Mặc dù UBND huyện chưa công bố dịch, nhưng xã đã triển khai lập 2 chốt chặn, cử lực lượng trực chốt, đồng thời tổ chức phun hóa chất trên địa bàn xóm 6 và các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn xã.
Trong ngày 6/6, Chi cục Thú y vùng III cũng có thêm kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Lý Thành. Như vậy, hiện nay xã Lý Thành có 2 điểm dịch.
Nghi Lộc thêm 2 xã có dịch
Trong 2 ngày 6 và 7/6, trên địa bàn huyện Nghi Lộc ghi nhận thêm 2 xã có dịch tả lợn châu Phi là Nghi Long và Nghi Diên. Ổ dịch mới xuất hiện trên địa bàn xã Nghi Long tại hộ ông Hoàng Công Lâm ở xóm 16.
Xã Nghi Lông xảy ra ổ dịch tả lợn châu Phi ngày 6/6. Đồ họa: Quang An
Xã Nghi Long xảy ra ổ dịch tả lợn châu Phi ngày 6/6. Đồ họa: Quang An

Kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng III trong ngày 6/6 cho thấy, lợn chết tại nhà ông Lâm dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Địa phương đã tiến hành tiêu hủy 5 con lợn bao gồm 1 con lợn nái và 4 con lợn con với tổng trọng lượng 179 kg.

Tiêu hủy lợn tại xã Nghi Diên. Ảnh: Trần Nhật Tuấn
Tiêu hủy lợn tại xã Nghi Diên. Ảnh: Nhật Tuấn

Cùng với Nghi Long, sáng ngày 7/6, xã có ổ dịch cũ là Nghi Diên cũng tiến hành tiêu hủy đàn lợn 15 con bị dịch tả lợn châu Phi của gia đình bà Nguyễn Thị Nghĩa ở xóm 11, tổng trọng lượng 402 kg. Đây là điểm dịch thứ 8 trong địa phương này. Trước đó, xã Nghi Diên đã tiêu hủy 22 con lợn tại 7 điểm dịch, tổng trọng lượng 1.056 con.

Huyện Nghi Lộc hiện có 11 xã đang có dịch tả lợn châu Phi: Nghi Hưng, Nghi Công Nam, Nghi Thuận, Nghi Hoa, Nghi Trung, Nghi Diên, Nghi Khánh, Nghi Vạn, thị trấn Quán Hành, Nghi Thịnh và Nghi Long.

Ngay khi có dịch, xã đã tiến hành lập 3 chốt kiểm dịch xung quanh xóm 16, tiếp giáp với xóm 14, 15 và xã Nghi Trung. Bên cạnh 24 lít hóa chất được Trạm thú y huyện cấp, xã đã mua thêm 1 tấn vôi để dập dịch. Hiện tổng đàn lợn của xã chỉ hơn 300 con. Trong ngày 7/6, hiện tượng lợn ốm chết còn xảy ra tại gia đình ông Nguyễn Đạo Trung, xóm 8, hiện cán bộ thú y đã lấy mẫu bệnh phẩm để mang đi xét nghiệm.

Ông Nguyễn Đình Dũng – Chủ tịch UBND xã Nghi Long

Xã thứ 4 của Hưng Nguyên có dịch

Sáng 7/6, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Hưng Nguyên phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tiêu hủy đàn lợn 30 con gồm 3 lợn nái 27 lợn thịt tổng trọng lượng 1,7 tấn của gia đình ông Nguyễn Văn Hảo ở xóm 3, xã Hưng Châu, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp dập dịch.

Tiêu hủy lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại xã Hưng Châu. Ảnh: Thanh Tâm
Tiêu hủy lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại xã Hưng Châu (Hưng Nguyên). Ảnh: Thanh Tâm

Ông Lê Khánh Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Châu cho biết: Hiện nay tổng đàn lợn trên địa bà xã Hưng Châu có 1.300 con. Mặc dù đàn lợn không nhiều nhưng chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ trong các hộ dân. Xã mua hơn 2 tấn vôi để rắc các tuyến đường trên địa bàn toàn xã.

Ngày 6/6, xã đã nhận thêm 45 lít hóa chất để tiếp tục phun tiêu độc khử trùng để phòng chống dịch lây lan; trước khi chưa có dịch xã tiếp nhận 22 lít hóa chất của huyện, đã phun tiêu độc khử trùng ở khu vực chợ và chuồng trại chăn nuôi. 

Tính đến ngày 7/6 dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 11 xóm, 4 xã của huyện Hưng Nguyên, tổng đàn lợn tiêu hủy đã lên tới 349 con, 1.1787 kg. 

Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, từ ngày 13/3/2019 đến ngày 7/6, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tại 525 hộ, thuộc 172 xóm của 83 xã, 16 huyện, thị. Tổng số lợn mắc bệnh tiêu hủy 2.246 con, với tổng trọng lượng 91.630 kg.

Riêng trong ngày 6/6, dịch phát sinh thêm tại 7 xã: Minh Thành (Yên Thành); Quỳnh Thanh (Quỳnh Lưu), Chiêu Lưu (Kỳ Sơn), Thượng Sơn (Đô Lương), Lượng Minh (Tương Dương), Hưng Châu (Hưng Nguyên) và Nghi Long (Nghi Lộc).

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.