Nghệ An phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa giao thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 24/6, tại thành phố Vinh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” và phát động Cuộc thi Đề xuất các giải pháp “Ứng dụng công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” 2022.

Dự chương trình khai mạc ngày hội có đồng chí: Nguyễn Hải Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam;

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Giao thông Vận tải; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban An toàn Giao thông tỉnh và các đơn vị đồng hành.

Quang cảnh lễ khai mạc Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Ảnh: Thanh Quỳnh

Quang cảnh lễ khai mạc Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” được tổ chức với mục đích tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là dịp để định hướng cho thanh niên có những hành vi đẹp, tôn trọng pháp luật, góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.

Phát biểu khai mạc ngày hội, đồng chí Nguyễn Hải Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, năm 2022 tiếp tục được Chính phủ chọn là Năm an toàn giao thông với với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với 4 mục tiêu và 8 nhóm giải pháp trọng tâm.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Nguyễn Hải Minh phát biểu khai mạc ngày hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Nguyễn Hải Minh phát biểu khai mạc ngày hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã xác định các hoạt động của Đoàn tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đồng thời, đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp đã được xác định trong Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019 - 2022.

Ra mắt các đội tình nguyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông của tuổi trẻ Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ra mắt các đội tình nguyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông của tuổi trẻ Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Phát huy vai trò của các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Bến đò ngang an toàn”; “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”; các đội, nhóm thanh niên tham gia điều tiết, giữ gìn trật tự giao thông; tuyên dương các điển hình thanh thiếu nhi có thành tích trong tham gia bảo đảm an toàn giao thông.

Nghi thức phát động Cuộc thi đề xuất các giải pháp “Ứng dụng công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông”. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nghi thức phát động Cuộc thi đề xuất các giải pháp “Ứng dụng công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông”. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động Cuộc thi đề xuất các giải pháp “Ứng dụng công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.

Nghệ An phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa giao thông  ảnh 5

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cùng Ban Tổ chức ngày hội trực tiếp động viên, trao tặng những món quà ý nghĩa cho các em nhỏ tại Triển lãm tranh “Chúng em với văn hóa giao thông”. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cuộc thi nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên triển khai chương trình "Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" của Chính phủ; nâng cao nhận thức và năng lực của thanh thiếu nhi trong sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số để phục vụ cuộc sống, phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông.

Đại diện Hội LHTN Việt Nam, Tỉnh đoàn Nghệ An, Huyện ủy Hưng Nguyên và Huyện đoàn Hưng Nguyên thăm, tặng quà hoàn cảnh em Cao Thị Kiều Anh ( sinh năm 2015 tại khối 1, thị trấn Hưng Nguyên) là nạn nhân bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Hội LHTN Việt Nam, Tỉnh đoàn Nghệ An, Huyện ủy Hưng Nguyên và Huyện đoàn Hưng Nguyên thăm, tặng quà hoàn cảnh em Cao Thị Kiều Anh ( sinh năm 2015 tại khối 1, thị trấn Hưng Nguyên) là nạn nhân bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại Ngày hội và phát động Cuộc thi hôm nay, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh kêu gọi các bạn đoàn viên, thanh niên hãy phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện pháp luật về an toàn giao thông, tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” với những hành động cụ thể, thiết thực.

Trục đường xanh - sạch - đẹp - an toàn giao thông đi qua trung tâm UBND xã Hưng Tân dài 1,5km do Đoàn Thanh niên xã đảm nhận kể từ tháng 1/2020. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trục đường xanh - sạch - đẹp - an toàn giao thông đi qua trung tâm UBND xã Hưng Tân dài 1,5km do Đoàn Thanh niên xã đảm nhận kể từ tháng 1/2020. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong khuôn khổ ngày hội, các đội hình: Thanh niên xử lý sự cố khi xảy ra tai nạn giao thông; tuyên truyền về kỹ năng tham gia giao thông đối với xe khách, xe tuyến đường dài; camera 360 an toàn giao thông ghi lại những hình ảnh đẹp văn hóa giao thông, những hình ảnh vi phạm giao thông đã được ra mắt.

Các hoạt động được triển khai ngay sau lễ khai mạc như: Tập huấn lái xe an toàn; Triển lãm tranh với chủ đề “Chúng em với văn hóa giao thông”; Thăm, tặng quà nạn nhân tai nạn giao thông và tuyến đường xanh – sạch – đẹp – an toàn giao thông.

Dịp này, Ban Tổ chức đã tiến hành tổng kết, trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Chất kích thích đối với lái xe” trong thiếu nhi, đồng thời Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam trao tặng 400 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên tỉnh Nghệ An.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.