Nghệ An tham gia Hội nghị trực tuyến tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông

(Baonghean.vn) - Sáng 13/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho học sinh, sinh viên. Nghệ An tham gia điểm cầu tại Trường THPT Thanh Chương 1.

Hội nghị được tổ chức với sự tham gia của 25 điểm cầu trong cả nước, điểm cầu trung tâm được đặt tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Ngô Thị Minh – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Điểm cầu Nghệ An được đặt tại Trường THPT Thanh Chương 1 (Thanh Chương), với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban An toàn giao thông tỉnh; Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và giáo viên, học sinh Trường THPT Thanh Chương 1.

Ảnh: Công Kiên
Các đại biểu và học sinh tại điểm cầu Nghệ An (Trường THPT Thanh Chương 1). Ảnh: Công Kiên

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã phổ biến, giảng dạy chuyên đề Văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông; chuyên đề Kỹ năng thoát hiểm khi gặp tai nạn giao thông đường bộ và sơ, cấp cứu khi xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt, các em học sinh, sinh viên được hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, các thao tác an toàn trước khi điều khiển mô tô (kiểm tra xe, tư thế lái xe an toàn, hướng dẫn đội mũ bảo hiểm, trang phục lái xe an toàn).

Ảnh: Công Kiên
Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã phổ biến, giảng dạy chuyên đề Văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Ảnh: Công Kiên

Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên tham gia Hội nghị có dịp tìm hiểu về thực trạng tai nạn giao thông (TNGT) tại Việt Nam, trang bị kỹ năng phán đoán rủi ro khi tham gia giao thông, phân loại các trường hợp rủi ro và thực hành phán đoán rủi ro.

Các em học sinh Trường THPT Thanh Chương 1 tìm hiểu luật An toàn giao thông. Ảnh: Công Kiên
Các em học sinh Trường THPT Thanh Chương 1 tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Học sinh Trường THPT Thanh Chương tham gia tìm hiểu kỹ năng xử lý tình huống tai nạn giao thông. Ảnh: Công Kiên

Tại điểm cầu Nghệ An, các em học sinh Trường THPT Thanh Chương 1 được hướng dẫn trực tiếp về kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn và tìm hiểu kiến thức liên quan đến an toàn giao thông đường bộ.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.