Nghệ An trích hơn 2 tỷ đồng khen thưởng giáo viên, học sinh đạt giải cao tại các cuộc thi

(Baonghean.vn) - Đây là phần thưởng cho những nỗ lực cố gắng của tập thể giáo viên và học sinh trong năm học 2020 - 2021.
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định khen thưởng thành tích đạt giải Olympic khu vực và quốc tế, khen thưởng thành tích đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020 - 2021.
Danh sách khen thưởng đều là giáo viên và học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Theo đó, UBND tỉnh Quyết định tặng Bằng khen và tiền thưởng cho 3 học sinh đạt giải tại các Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Đó là các em Trương Văn Quốc Bảo - Huy chương Vàng Olympic Tin học Châu Á và Huy chương Bạc Olmypic Tin học quốc tế; em Bùi Thanh Tân - Huy chương Bạc Olympic châu Á và Huy chương Bạc Olympic quốc tế môn Vật lý; em Nguyễn Hoàng Vũ - Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế.
Các giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng hai học sinh đạt giải tại Cuộc thi Olmpic Tin học Quốc tế. Ảnh: MH
Các giáo viên tham gia bồi dưỡng 2 học sinh đạt giải tại Cuộc thi Olympic Tin học quốc tế. Ảnh: M.H
Ngoài ra, tỉnh cũng quyết định tặng Bằng khen và tiền thưởng cho 3 giáo viên trực tiếp bồi dưỡng là các cô giáo Cao Thị Lan Thanh, Lê Thị Thơ An và thầy giáo Hồ Sỹ Linh. Số tiền thưởng của giáo viên và học sinh tương ứng là 74.500.000 đồng (Huy chương Vàng châu Á và Huy chương Bạc quốc tế) và 59.600.000 đồng (Huy chương Bạc khu vực). Tổng số tiền thưởng cho các giáo viên và học sinh đạt giải quốc tế và khu vực là 715.200.000 đồng.
Ngoài ra, UBND tỉnh cũng có Quyết định tặng Bằng khen và tiền thưởng cho 81 học sinh Nghệ An đạt giải tại cuộc thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020 - 2021 và 81 lượt giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi. Theo đó, mức khen thưởng giải Nhất cho 7 học sinh và lượt giáo viên là 14.900.000 đồng/người, giải Nhì cho 25 học sinh và lượt giáo viên là 10.430.000 đồng/người, giải Ba cho 27 học sinh và lượt giáo viên là 7.450.000 đồng/người và giải Khuyến khích cho 23 học sinh và lượt giáo viên là 4.470.000 đồng/người. Tổng số tiền khen thưởng là 1.329.080.000 đồng.
Học sinh Đinh Thị Kim Ngân sẽ được khen thưởng với thành tích Thủ khoa khối C và học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý. Ảnh: P.V
Học sinh Đinh Thị Kim Ngân sẽ được khen thưởng với thành tích Thủ khoa khối C và học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý. Ảnh: P.V 
Mức khen thưởng của Nghệ An được thực hiện theo Nghị quyết số  11/2018/NQ-HĐND tỉnh về chính sách khen thưởng đối với tập thể và cá nhân đạt thành tích cao tại các cuộc thi quốc tế, khu vực, quốc gia và cấp tỉnh.
Với mức khen thưởng của năm 2020 - 2021, học sinh có mức khen thưởng cao nhất là em Trương Văn Quốc Bảo với tổng số tiền được khen thưởng ở các cuộc thi Olympic quốc tế, khu vực và quốc gia là gần 164.000.000 đồng. Bên cạnh đó, với thành tích bồi dưỡng nhiều học sinh đạt giải tại các cuộc thi quốc tế, khu vực và quốc gia, số tiền thưởng cao nhất của một giáo viên bồi dưỡng môn Tin học là hơn 250.000.000 đồng.
Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên lễ tuyên dương học sinh giỏi quốc tế, khu vực, quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ không được tổ chức.
Sau khi có Quyết định khen thưởng, UBND tỉnh cũng đã giao cho các nhà trường tổ chức khen thưởng cho các học sinh.
Danh sách học sinh đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia. Ảnh: MH
Danh sách học sinh đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia. Ảnh: M.H
Danh sách giáo viên được khen thưởng trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, Ảnh: MH
Danh sách giáo viên được khen thưởng trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: M.H

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.