Nghệ An triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2021

(Baonghean.vn) - Sáng 20/1, tại TP. Vinh, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ và ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. 

Cùng dự có Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở Quân khu 4. Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh là Ủy viên Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh dự hội nghị. 

Về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh; Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ của Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ của Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ VMTD, CỤM ATLC

Năm 2020, cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể các cấp, Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh đã bám sát các chủ trương của Trung ương, nghị quyết, kế hoạch của tỉnh, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ.

Trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid-19, thiên tai, song tỉnh đã giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội phát triển khá, quốc phòng - an ninh được tăng cường. Đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện, đoàn kết lương - giáo, đoàn kết toàn dân được tăng cường; địa bàn được giữ vững ổn định.

Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy trình bày báo cáo kết quả xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Thành Duy
 Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy trình bày báo cáo kết quả xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Thành Duy

Kết quả phân loại cơ sở năm 2020 có hơn 90% cơ sở vững mạnh toàn diện, hơn 8,9% cơ sở khá, 0,65% cơ sở trung bình. Phân loại theo cụm có gần 95% cụm an toàn làm chủ, 5% cụm khá. 

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy.
Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, kết quả của tỉnh Nghệ An trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2020.

Trong năm 2021, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 đề nghị tham mưu toàn diện các nội dung về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; cơ quan quân sự chủ động rà soát, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng; phối hợp với các ngành thực hiện tốt công tác dân vận; thực hiện hiệu quả diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và huyện; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội…

Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Năm 2021, trên cơ sở phân tích bối cảnh, tình hình, các nhiệm vụ đặt ra, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh Nghệ An đặt ra mục tiêu tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch công tác, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, kết quả đạt được trong năm 2020, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng quốc phòng - an ninh, cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận của toàn dân, giữ vững ổn định địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
 NẮM CHẮC TÌNH HÌNH TỪ CƠ SỞ

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá, năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn, song điểm nổi bật là tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tương thân, tương ái của Nhân dân trong tỉnh được nhân lên; hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh, hoạt động có hiệu quả hơn với nhiều đổi mới trong cách làm. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; từ đó tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. 

Về nhiệm vụ trong năm 2021, trước diễn biến còn phức tạp của dịch Covid -19, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, toàn bộ hệ thống chính trị không được lơ là, không mất cảnh giác; phải đề cao công tác phòng, chống dịch Covid -19 một cách tối đa ngay từ cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, với quan điểm, “Biết trước, lường trước, dự báo thì xử lý hiệu quả”, người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, đơn vị trong Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh trên cơ sở địa bàn hoạt động, đối tượng phụ trách, đồng thời phối hợp với các ngành, các cấp khác để nắm chắc tình hình, dự báo thật sát để trên sở đó phân tích sâu, kịp thời, chính xác các diễn biến, tình huống có thể xảy ra; từ đó tham mưu xử lý tốt, không để tình huống, sự việc phức tạp diễn ra.

Đặc biệt, trong năm 2021, cần chú ý thực hiện tốt các nhiệm vụ, nắm chắc tình hình để góp phần cùng tỉnh tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và trước mắt là quan tâm chăm lo cho Nhân dân dịp Tết Nguyên đán; quan tâm vùng đặc thù, đối tượng đặc thù.

Bộ CHQS tỉnh ký kết Chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Ảnh: Thành Duy
 Bộ CHQS tỉnh ký kết Chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, cần thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng quân sự, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý yêu cầu cả hệ thống phải vào cuộc, nhất là các đoàn thể để tuyên truyền, vận động con em tham gia, nhập ngũ thật tốt, tránh nhận thức lệnh lạc dẫn đến trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự; xác minh tiêu chuẩn chính trị, lý lịch chính xác, tránh bù đổi.

Để xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, tăng cường dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho Nhân dân.

Bên cạnh đó, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, chỉ đạo ban chỉ đạo xây dựng cơ sở ở cấp huyện, xã nâng cao hiệu quả hoạt động. Các cấp, các ngành, địa phương cần tăng cường đối thoại, tiếp dân, nhất là ở cấp cơ sở; gắn trách nhiệm với các cấp trong việc thực hiện xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; tăng cường trách nhiệm, kỹ năng công tác dân vận của đội ngũ cán bộ.

Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh, dân có yên, có đồng thuận thì cơ sở mới vững mạnh toàn diện, đồng chí Thái Thanh Quý yêu cầu, tất cả những vụ việc của Nhân dân phản ánh, kiến nghị cần được giải quyết thỏa đáng. Do đó, xem xét nghiên cứu để ban hành Bộ quy chuẩn hướng dẫn đối thoại, tiếp dân đảm bảo hiệu quả; nhất là vấn đề theo dõi, giám sát và kiểm tra đến cùng những sự việc người dân phản ánh mà đã có kết luận chỉ đạo xử lý.

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chuẩn bị và triển khai tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và 5 huyện; tăng cường quy chế phối hợp, trước hết là giữa 3 lực lượng công an, quân sự, biên phòng; ngoài ra, các cơ quan, các ngành cần phối hợp với nhau thật nhuần nhuyễn trong công việc.

Cũng tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...