Nghĩa Đàn nỗ lực về đích 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí 'sạch về ma túy'

Nghĩa Đàn nỗ lực về đích 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí 'sạch về ma túy'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Dù không là địa bàn phức tạp về ma túy, song nhận thức rõ tác động và tác hại vô cùng tiêu cực của ma túy đối với sức khỏe con người, phát triển kinh tế và an ninh, trật tự, cả hệ thống chính trị ở huyện Nghĩa Đàn vào cuộc đảm bảo 100%  xã, thị trấn "sạch về ma túy”. 

bna_ Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp với lực lượng ra quân tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn ma tuý. Ảnh Thái Trường.jpg
Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp với các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể ra quân diễn hành tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Ảnh: Thái Trường

NHỮNG CÁCH LÀM CỤ THỂ

Xã Nghĩa Bình (Nghĩa Đàn) có vị trí tiếp giáp với 6 xã, thị trấn; trình độ hiểu biết pháp luật của người dân có những mặt hạn chế, số lao động đi làm ăn xa nhiều… Đây là những yếu tố tiềm ẩn phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Thực tế, tại đây có một số trường hợp từng có tiền án, tiền sự, có người nghiện ma túy, trở thành địa bàn chưa “sạch về ma túy”.

Để đưa địa phương đạt các tiêu chí “Xã sạch về ma túy”, cấp ủy, chính quyền xã Nghĩa Bình đã ban hành nghị quyết, kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình “Xã sạch về ma túy”. Theo đó, nhiều biện pháp phòng ngừa được cả hệ thống chính trị triển khai; trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều cấp độ, hình thức.

bna_ Đoàn công tác Công an tỉnh tổ chức cuộc họp cùng Công an huyện Nghĩa Đàn và các xã, thị trađánh giá, thẩm định và công nhân %22Xã sạch về ma tuý%22 năm 2023..jpg
Đoàn công tác Công an tỉnh tổ chức cuộc họp cùng Công an huyện Nghĩa Đàn và các xã, thị trấn để đánh giá, thẩm định và công nhận "Xã sạch về ma túy" năm 2023. Ảnh: CSCC

Tuyên truyền lồng ghép thông qua diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” với định kỳ 1 lần/tháng tại các xóm; thông qua hội - họp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đặc biệt là hình thành “mạng lưới” tuyên truyền, vận động cá biệt các trường hợp có nguy cơ phạm tội hoặc sử dụng ma túy tại các xóm.

Địa phương tăng thời lượng tuyên truyền qua đài truyền thanh xã, mạng xã hội Facebook, Zalo; gắn tổ chức ký cam kết đến 100% hộ dân không vi phạm về tệ nạn xã hội; lắp đặt hòm thư tố giác tội phạm ở 6/6 xóm nhằm phát huy “tai mắt” của Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó có ma túy.

bna_ MH20.jpeg
Lãnh đạo Huyện ủy Nghĩa Đàn tặng hoa động viên Công an huyện Nghĩa Đàn và các xã, thị trấn ra mắt và nhân rộng mô hình "Xã sạch về ma túy"; Các xã Nghĩa Bình và Nghĩa Khánh ra mắt mô hình "Xã sạch về ma túy". Ảnh: CSCC

Cùng với các biện pháp phòng ngừa, Thiếu tá Nguyễn Thế Bình - Trưởng Công an xã Nghĩa Bình nhấn mạnh: Trọng tâm là rà soát, xác định đúng, chính xác và quản lý chặt các trường hợp nghiện ma túy để đưa ra biện pháp, giải pháp phù hợp cho từng trường hợp; gắn với quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Trong 5 người sử dụng và nghiện ma túy trên địa bàn, Công an xã đã lập hồ sơ cai nghiện tại gia đình 3 trường hợp (trong đó, có 2 trường hợp đã đi cai nghiện bắt buộc tập trung); 2 trường hợp sử dụng ma túy được lập hồ sơ quản lý, có 1 trường hợp đi cai nghiện tự nguyện tập trung.

Trên địa bàn xã Nghĩa Bình hiện không có trường hợp mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoặc tụ điểm, điểm bán lẻ ma túy; trở thành địa bàn đảm bảo các tiêu chí và được công nhận “Xã sạch về ma túy”.

bna_ MH Lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Đàn sâu sát địa bàn, nắm bắt tình hình, gần gũi, chia sẻ khó khăn cùng người dân. Ảnh CSCC,,,.jpg
Thượng tá Nguyễn Xuân Thái - Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn sâu sát địa bàn, nắm bắt tình hình, gần gũi, chia sẻ khó khăn cùng người dân. Ảnh CSCC

Ở xã Nghĩa Khánh, địa bàn có những yếu tố tiềm ẩn về an ninh, trật tự, đặc biệt, lứa thanh, thiếu niên mới lớn, số thanh niên đi làm ăn ở địa bàn khác và nước ngoài về địa phương, trong đó, có số đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn phức tạp và phát sinh tội phạm. Triển khai chủ trương xây dựng mô hình “Xã sạch về ma túy”, ngoài tăng cường công tác tuyên truyền, 12/12 xóm ở xã Nghĩa Khánh đều xây dựng mô hình “sạch về ma túy”, tổ chức ký cam kết thực hiện đến từng hộ dân.

Công an xã Nghĩa Khánh tổ chức phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tuyên truyền, vận động Nhân dân tố giác tội phạm, người nghiện và nghi nghiện ma túy ở khu dân cư, nhằm tạo môi trường an toàn, đảm bảo cuộc sống bình yên cho người thân trong mỗi gia đình. Đồng thời, chủ động rà soát, phát hiện, chủ động gọi, hỏi 14 trường hợp nghi hoặc có nguy cơ vi phạm tệ nạn ma túy nhằm cảnh báo, răn đe, ngăn chặn; lập hồ sơ quản lý 6 trường hợp nghiện ma túy trên địa bàn, trong đó, 4 trường hợp cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và 2 trường hợp đi cai nghiện tập trung bắt buộc.

Cùng với đó, Công an xã Nghĩa Khánh phối hợp Công an huyện tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh và bắt giữ, chuyển cơ quan điều tra khởi tố 3 vụ, 7 đối tượng, thu giữ 24 viên ma túy tổng hợp. Theo chia sẻ của Thiếu tá Trần Huy Bình - Trưởng Công an xã Nghĩa Khánh: Sau hơn 1 năm quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, cùng với sự vào cuộc của Nhân dân, Nghĩa Khánh đã hoàn thành và được công nhận “Xã sạch về ma túy”.

bna_ MH21.jpeg
Các ngành, tổ chức, đoàn thể thị trấn Nghĩa Đàn ký cam kết thực hiện mô hình "Xã sạch về ma túy"; xã Nghĩa Bình tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân; Toà án Nhân dân huyện Nghĩa Đàn tổ chức phiên xét xử lưu động, thông qua đó nhằm tuyên truyền hiểu biết pháp luật cho người dân. Ảnh: CSCC

ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP

Triển khai chủ trương của Công an tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn đã ban hành Nghị quyết số 03, ngày 11/11/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng “Xã sạch về ma túy”.

Đồng chí Phan Tiến Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Việc ban hành nghị quyết nhằm xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, sự tập trung cao độ và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là vai trò nòng cốt của lực lượng Công an.

Việc ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng “Xã sạch về ma túy” của Ban Thường vụ Huyện ủy nhằm dành sự tập trung cao và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là vai trò nòng cốt của lực lượng Công an.

Đồng chí Phan Tiến Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Thời gian qua, lực lượng Công an đã phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị rà soát kỹ hơn, nắm chắc hơn các đối tượng, từ đó có nhiều biện pháp đảm bảo không để phát sinh thêm tội phạm và người nghiện ma túy, cũng như các tụ điểm, điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn.

Cùng với đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, gắn với vai trò của gia đình và xã hội trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cũng như tác hại của ma túy; vận động, thuyết phục những trường hợp nghiện áp dụng biện pháp cai nghiện hoặc có nguy cơ nghiện ma túy không dính vào ma túy…

bna_ Công an huyện Nghĩa Đàn tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong trường học cho học sinh..jpg
Cán bộ Công an huyện Nghĩa Đàn tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh trường trung học học phổ thông trên địa bàn. Ảnh: CSCC

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Công an huyện và các xã, thị trấn phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể cấp xã tổ chức 75 buổi tuyên truyền tập trung ở khu dân cư; 27 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”; tiến hành 5 đợt với hơn 25 cuộc gặp gỡ người có uy tín trong đồng bào dân tộc và đồng bào theo đạo để tuyên truyền, triển khai thực hiện mô hình “Xã sạch về ma túy”.

Cùng với đó, toàn huyện lắp đặt hơn 220 hòm thư tố giác tội phạm tại các khối, xóm, bản, trụ sở các xã, thị trấn, các nhà trường và lập đường dây nóng của Công an cấp xã tiếp nhận các thông tin phán ảnh của Nhân dân.

Công an huyện cũng đã chỉ đạo công an xã duy trì hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là 18 mô hình liên quan công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma túy tại 23 xã, thị trấn. Như mô hình “Dòng họ không có người vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội”; “Giáo xứ, giáo họ không có tội phạm tệ nạn xã hội, ma túy, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”; “2 xây, 3 chống”; “Ba không”; “Camera an ninh”…

Công an huyện và các xã tăng cường triển khai chỉ đạo bài bản, quyết liệt công tác nghiệp vụ cơ bản, bảo đảm nắm chắc tình hình, quán xuyến địa bàn, lĩnh vực, đối tượng để đưa vào quản lý.

Ở thời điểm triển khai mô hình “Xã sạch về ma túy”, toàn huyện có 66 người nghiện ma túy, nay còn 38 người, giảm 28 người; có 96 trường hợp có biểu hiện nghi vấn, nay còn 41 trường hợp, giảm 45 trường hợp.

Công tác đấu tranh được đẩy mạnh với 2 đợt tấn công truy quét tội phạm ma túy do Công an huyện triển khai; đã xác lập và đấu tranh có hiệu quả 4 chuyên án ma túy, bắt giữ 31 vụ, 39 đối tượng. Đối với Công an xã, thị trấn đã đấu tranh, phát hiện, bắt giữ và chuyển khởi tố 8 vụ, 9 đối tượng phạm tội về ma túy.

bna_ Lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Đàn sâu sát địa bàn, nắm bắt tình hình, gần gũi, chia sẻ khó khăn cùng người dân. Ảnh CSCC.jpg
Trung tá Trần Văn Thập - Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn cùng cán bộ bám nắm địa bàn, sâu sát cuộc sống của người dân để động viên, hỗ trợ và tranh thủ sự đồng thuận của người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Ảnh: CSCC

Bằng sự bài bản, quyết liệt trong chỉ đạo với nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân vào cuộc, phát huy vai trò sát địa bàn của lực lượng Công an xã, thị trấn; sau 1 năm triển khai, từ 4/23 xã, nay toàn bộ 23/23 xã trong toàn huyện đạt các tiêu chí và được công nhận “Xã sạch về ma túy”.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thái - Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn cho rằng: Nỗ lực thời gian qua rất quan trọng và quan trọng hơn là giữ cho từng địa bàn thật sự “sạch về ma túy”. Bởi vậy, nhiệm vụ và trách nhiệm của lực lượng Công an trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục cùng với cả hệ thống chính trị bám nắm địa bàn, nắm chắc tình hình, rà soát gắn với tuyên truyền về tác hại của ma túy trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là lứa tuổi thanh niên, lấy mục tiêu phòng ngừa là chính; kết hợp triển khai quyết liệt việc “chặn cung, giảm cầu”; tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, tạo “lá chắn”, đảm bảo địa bàn “sạch ma túy”.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.