Ngoại binh Vinicius: 'Tôi đang dần thích nghi với lối chơi của SLNA'

(Baonghean.vn) - Chân sút Joel Vinicius, tân binh người Brazil của Sông Lam Nghệ An đã có những chia sẻ của anh trong màu áo đội bóng mới trước ngày đối đầu CLB Nam Định tại vòng 18 V.League.

Joel Vinicius sinh năm 1994, đến từ Brazil. Cầu thủ này đến thi đấu cho Than Quảng Ninh tại V.League 2018 và ghi được 9 bàn thắng. Tại V.League 2019, anh đầu quân cho CLB TP. Hồ Chí Minh và đóng góp 6 bàn thắng trong giai đoạn lượt đi. 

Tuy nhiên, HLV trưởng CLB TP. Hồ Chí Minh là ông Chung Hae-seong lại quyết định thanh lý cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội. Chân sút Joel Vinicius bất ngờ chuyển đến SLNA theo dạng chuyển nhượng tự do chỉ sau 1 buổi tập.

Trong màu áo SLNA, ngoại binh Vinicius đã thi đấu 4 trận và có 1 bàn thắng trên chấm luân lưu. Đây được xem là thành tích không mấy khả quan như kỳ vọng của các cổ động viên xứ Nghệ. Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với cầu thủ này.

Ngoại binh Joel Vinicius có bàn thắng đầu tiên cho SLNA trận Sài Gòn. Ảnh: Xuân Thủy
Ngoại binh Joel Vinicius có bàn thắng đầu tiên cho SLNA trận Sài Gòn. Ảnh: Xuân Thủy

P.V: Trong màu áo CLB TP. Hồ Chí Minh, anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất đội. Anh có thể lý giải nguyên nhân anh rời đội bóng này để đến SLNA không?

Tiền đạo Joel Vinicius: Đó là quyết định của Huấn luyện viên trưởng CLB TP. Hồ Chí Minh và tôi tôn trọng điều đó. Tôi cũng rất ngạc nhiên, nhưng bóng đá là như vậy. Tôi không muốn nhắc lại vì hiện tại giờ tôi đã là người của SLNA.

P.V: Gia nhập SLNA một cách khá nhanh chóng, điều gì khiến bạn cảm thấy khó khăn khi đến đây? 

Tiền đạo Joel Vinicius: Thời tiết nắng nóng và khó chịu cũng là một trở ngại, rất khác với tại TP. Hồ Chí Minh, nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn. Điều quan trọng là tôi có thể thích nghi được. Ở trận đấu đầu tiên tôi cảm thấy khó khăn, nhưng bây giờ tôi đã cảm thấy ổn hơn.

Về lối chơi, mỗi đội đều có một lối chơi khác nhau. Vì vậy, bây giờ tôi phải thích ứng với phong cách thi đấu của SLNA. Lối chơi của SLNA cũng thông thường, không quá khó để hòa nhập. Bây giờ tôi đã tự tin hơn và thích nghi hơn trận đấu thứ nhất và thứ hai. 

Ngoại binh Vinicius là cầu thủ được kỳ vọng nhất của SLNA giai đoạn lượt về. Ảnh: Xuân Thủy
Ngoại binh Vinicius là cầu thủ được kỳ vọng nhất của SLNA giai đoạn lượt về. Ảnh: Xuân Thủy

P.V: Sau 4 trận đấu cho SLNA, Vinicius mới chỉ có 1 bàn thắng cho đội bóng. Điều đó có phản ánh đúng phong độ hiện tại của anh không? 

Tiền đạo Joel Vinicius: Điều quan trọng nhất là tôi vẫn có thể đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội. Vẫn không có gì đặc biệt, tôi đã chơi khác với lượt đi, nhưng tôi tin mình sẽ thích nghi để tìm lại 100% phong độ và năng lực của mình. 

P.V: Ở trận đấu trước HAGL, SLNA đã chơi khá tốt nhưng vẫn thất bại. Điều gì đã khiến đội bóng không có được thành tích như mong đợi trong những trận đấu gần đây? 

Tiền đạo Joel Vinicius: Các cầu thủ SLNA vẫn thi đấu rất nỗ lực nhưng may mắn vẫn chưa đến với SLNA trong những cú dứt điểm. Trong bóng đá, may mắn cũng là một yếu tố quyết định. Bên cạnh đó, tôi nghĩ chúng tôi cần phải thi đấu một cách tập trung hơn. 

Ngoại binh Joel Vinicius trong màu áo SLNA. Ảnh: Đức Anh
Ngoại binh Joel Vinicius trong màu áo SLNA. Ảnh: Đức Anh

P.V: Sau một trận đấu không thành công, HLV trưởng là người chịu áp lực nhiều nhất, anh cảm nhận như thế nào về HLV Nguyễn Đức Thắng? 

Tiền đạo Joel Vinicius: Có, tôi biết, bởi vì ông ấy làm mọi thứ để hỗ trợ và giúp chúng tôi. Tôi nghĩ rằng áp lực này cũng cần cho cầu thủ. Tôi có chút không hài lòng về chính mình sau trận đấu vì tôi biết SLNA cần giành chiến thắng để giúp huấn luyện viên giảm bớt áp lực. 

P.V: Tại vòng 18, SLNA sẽ làm khách trước CLB Nam Đinh mà thiếu vắng 2 cầu thủ Michael Olaha và Memovic, anh có cảm thấy lo lắng không?

Tiền đạo Joel Vinicius: Họ là những cầu thủ rất tốt và rất quan trọng trong đội hình SLNA. Nhưng tôi và các đồng đội sẽ chiến đấu hết mình để SLNA có thể giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới. Hy vọng may mắn sẽ đồng hành với chúng tôi.

P.V: Xin cảm ơn và chúc Vinicius thi đấu tốt!

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.