Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc xoa dịu căng thẳng song phương

(Baonghean.vn) - Theo giới phân tích, chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Bắc Kinh vào tuần tới sẽ là cơ hội xoa dịu căng thẳng giữa hai bên, vốn leo thang trong thời gian qua từ lĩnh vực thương mại tới an ninh, và Triều Tiên cũng sẽ là một vấn đề được ưu tiên thảo luận.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Getty
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Getty
 Ngoại trưởng Pompeo sẽ tới Bắc Kinh vào ngày 8/10 sau khi có chuyến thăm Nhật Bản, Triều Tiên và Hàn Quốc. Chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Mỹ được tiến hành giữa lúc mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc xuống dốc, khi cả hai nước vướng vào cuộc chiến thương mại và các tranh chấp khác, trong đó có hoạt động quân sự ở Biển Đông. 


Ông Triệu Thông, nhà nghiên cứu về chính sách hạt nhân thuộc Trung tâm Chính sách Toàn cầu Carnegie-Tsinghua ở Bắc Kinh, nhận xét, việc thuyết phục Bắc Kinh tuân thủ chính sách của Washington đối với Bình Nhưỡng và nỗ lực xoa dịu căng thẳng song phương sẽ là chương trình nghị sự hàng đầu trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới Trung Quốc.

Chuyên gia này nhận định: “Ông Pompeo sẽ nêu vắn tắt cho đối tác Trung Quốc kết quả chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông, và cố thuyết phục Bắc Kinh duy trì chính sách Triều Tiên phù hợp với chính sách mà Mỹ áp dụng, bởi khoảng cách giữa hai nước đang ngày càng bị nới rộng. Giải quyết mối quan hệ song phương Mỹ-Trung rối rắm sẽ là một sứ mệnh quan trọng khác... Vào thời điểm bất ổn và đầy hoài nghi như hiện nay, điều vô cùng quan trọng là duy trì liên lạc cấp cao một cách cởi mở và hiệu quả, nhằm tránh đưa ra quan điểm sai lầm”.

Căng thẳng Mỹ-Trung leo thang trong thời gian qua từ lĩnh vực thương mại tới an ninh. Ảnh: AP
Căng thẳng Mỹ-Trung leo thang trong thời gian qua từ lĩnh vực thương mại tới an ninh. Ảnh: AP
 Trong khi đó, ông Harry Kazianis, Giám đốc nghiên cứu quốc phòng tại Trung Tâm Lợi ích Quốc gia ở Washington, cho rằng, ông Pompeo sẽ cố tìm ra điểm chung trong tranh chấp thương mại và các tranh chấp khác.

Ông Kazianis nhận định: “Lý do tại sao Ngoại trưởng Mỹ Pompeo tới Trung Quốc vô cùng đơn giản: mối quan hệ Mỹ- Trung đang dần chạm mức thấp nhất, trong khi đó ngoại giao với Triều Tiên đang ở thời khắc một mất một còn. Ngoại trưởng Mỹ sẽ phán đoán ý định của Trung Quốc khi bị dồn tới sức ép tối đa, có thể Bắc Kinh sử dụng vấn đề Triều Tiên làm con bài mặc cả. 

Giáo sư Trương Bạc Hối, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á Thái Bình Dương tại Đại học Lĩnh Nam (Hong Kong), nhận xét, bất chấp sự thù địch giữa hai cường quốc, Mỹ vẫn cần Trung Quốc ủng hộ để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Trong khi đó, chuyên gia Jin Chang-soo tại Viện nghiên cứu Sejong (Hàn Quốc), chia sẻ quan điểm, chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo cũng nhằm tạo ra “hình ảnh tốt đẹp hơn” của Mỹ trên trường quốc tế./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.