Người dân vùng biển Nghệ An góp cá, tôm ủng hộ khu cách ly tập trung

(Baonghean.vn) - Nhằm chia sẻ, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ cũng như con em tại khu cách ly tập trung, người dân xã Quỳnh Lập thị xã Hoàng Mai đã chung tay góp hải sản mong góp chút công sức nhỏ bé của mình vào công tác phòng chống dịch Covid -19.
Thực hiện chủ trương cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh, xã Quỳnh Lập đã kêu gọi bà con nhân dân trong toàn xã ủng hộ các nhu yếu phẩm cho khu cách ly tại Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Miền Trung nhằm chia sẻ, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ cũng như bà con đang thực hiện cách ly tại đây. Trong ảnh: Tàu cá cập bến cảng cá Quỳnh Lập. Ảnh: Công Vũ
Thực hiện chủ trương cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh, xã Quỳnh Lập đã kêu gọi bà con nhân dân trong toàn xã ủng hộ các nhu yếu phẩm cho khu cách ly tại Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Miền Trung nhằm chia sẻ, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ cũng như bà con đang thực hiện cách ly tại đây. Trong ảnh:  Tàu cá cập bến cảng cá Quỳnh Lập. Ảnh: Công Vũ

Nhằm chia sẻ với các chiến sĩ, các tình nguyện viên cũng như hàng trăm kiều bào, lao động từ các nước Lào, Thái Lan về quê đang cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Miền Trung (thành phố Vinh), bà con xã Quỳnh Lập đã chung tay góp hải sản hỗ trợ ngay tại cảng. Ảnh: Công Vũ
Nhằm chia sẻ với các chiến sĩ, các tình nguyện viên cũng như hàng trăm kiều bào, lao động từ các nước Lào, Thái Lan về quê đang cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Miền Trung (thành phố Vinh),  bà con xã Quỳnh Lập đã chung tay góp hải sản hỗ trợ ngay tại cảng. Ảnh: Công Vũ

.

Người dân vùng biển Nghệ An góp cá, tôm ủng hộ khu cách ly tập trung ảnh 3
Người dân vùng biển Nghệ An góp cá, tôm ủng hộ khu cách ly tập trung ảnh 4
Người dân vùng biển Nghệ An góp cá, tôm ủng hộ khu cách ly tập trung ảnh 5
Với tinh thần "tương thân tương ái", các hộ dân, các tàu cá, các đội tàu, các xưởng chế biến... đã hỗ trợ tùy tâm, tùy lòng từ 10 - 20 kg cá các loại. Mọi người dùng khay, vỉ tre, xe rùa để vận chuyện cá về nơi tập kết. Ảnh: Công Vũ
Những khay cá tươi ngon với đủ loại cá như hố, ù , eo, đốm, trích... mới đưa từ biển về được người dân dành tặng cho khu cách ly. Ngoài ra không ít gia đình còn quyên góp hải sản khô. Ảnh: Công Vũ
Những khay cá tươi ngon với đủ loại cá như hố, ù , eo, đốm, trích... mới đưa từ biển về được người dân dành tặng cho khu cách ly. Ngoài ra không ít gia đình còn quyên góp hải sản khô. Ảnh: Công Vũ
Hoạt động quyên góp cá của bà con xã Quỳnh Lập đã diễn ra từ mấy ngày nay. Chị Lê Thị Huyền - Bí thư Đoàn xã Quỳnh Lập cho biết: Sáng mùng 2/4 chúng tôi vẫn đang có mặt ở cảng cá, các tàu cá về cảng, bà con đều vận chuyển cá đến ủng hộ. Hiện đã có thêm 40 kg cá các loại. Ảnh: Công Vũ
Hoạt động quyên góp cá của bà con xã Quỳnh Lập đã diễn ra từ mấy ngày nay. Chị Lê Thị Huyền - Bí thư Đoàn xã Quỳnh Lập cho biết: Sáng mùng 2/4 chúng tôi vẫn đang có mặt ở cảng cá, các tàu cá về cảng, bà con đều vận chuyển cá đến ủng hộ. Hiện đã có thêm 40 kg cá các loại. Ảnh: Công Vũ
Chiều 1/4 , người dân xã Quỳnh Lập đã quyên góp gần 2 tạ ngư phẩm gửi đến khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Miền Trung, TP Vinh. Ảnh: Công Vũ

Chiều 1/4 , người dân xã Quỳnh Lập đã quyên góp gần 2 tạ ngư phẩm gửi đến khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Miền Trung, TP Vinh. Ảnh: Công Vũ

Do cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp, các đơn vị tiếp nhận và phục vụ kiều bào về cách ly còn nhiều gian nan vất vả, nên người dân xã Quỳnh Lập vẫn đang tiếp tục hoạt động quyên góp hải sản. Ảnh: Công Vũ
Do cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp, các đơn vị tiếp nhận và phục vụ kiều bào về cách ly còn nhiều gian nan vất vả, nên người dân xã Quỳnh Lập vẫn đang tiếp tục hoạt động quyên góp hải sản.  Ảnh: Công Vũ

Trong lúc khó khăn, hành động góp hải sản ủng hộ khu cách ly tập trung là nghĩa cử đầy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của người dân xã biển, cùng toàn dân đoàn kết để ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch. Trong ảnh: Hải sản được phân loại đóng hộp để chuyển về khu cách ly. Ảnh: Công Vũ

Trong lúc khó khăn, hành động góp hải sản ủng hộ khu cách ly tập trung là nghĩa cử đầy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của người dân xã biển, cùng toàn dân đoàn kết để ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch. Trong ảnh: Hải sản được phân loại đóng hộp để chuyển về khu cách ly. Ảnh: Công Vũ

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.